Mẹo Trị Ho Cho Trẻ Sơ Sinh

Thảo luận trong 'Sức khoẻ của trẻ' bởi huongngoclan95, 31/3/2019.

Tags:
  1. huongngoclan95

    huongngoclan95 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    31/7/2018
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Mẹo trị ho cho trẻ sơ sinh với các cách tổng hợp an toàn và hiệu quả.

    - Cách chữa ho nhanh nhất bằng lá húng chanh:


    Mẹ áp dụng mẹo chữa ho cho trẻ sơ sinh này bằng lá húng chanh sẽ đạt hiệu quả rất cao bởi trong lá húng chanh chứa nhiều cavaron, có khả năng thải độc, trừ đờm vô cùng hiệu quả.


    • Đầu tiên mẹ cần chuẩn bị lấy một nắm nhỏ lá húng chanh khoảng từ 15 - 16 lá
    • Chuẩn bị 4 - 5 quả quất xanh đã được rửa sạch.
    • Sau đó, cho hết vào trong máy xay sinh tố để xay nhuyễn.
    • Sử dụng hỗn hợp này để hấp cách thủy cùng với đường phèn khoảng 20 phút.
    • Cho trẻ uống mỗi ngày thường xuyên 2 - 3 lần đến khi nào trẻ chấm dứt hết cơn ho thì thôi.
    Cách chữa ho cho bé bằng rau diếp cá và nước vo gạo:

    Rau diếp cá là một loại rau thường hay được sử dụng trong mỗi bữa ăn, mỗi bữa nhậu. Nhưng ngoài ra trong rau diếp cá có nhiều tác dụng như long đờm, tiêu viêm, giảm ho vô cùng hiệu quả. Đặc biệt khi kết hợp rau diếp cá cùng với nước vo gạo sẽ trở thành một mẹo chữa ho cho trẻ sơ sinh vô cùng hiệu nghiệm.

    • Cách thực hiện, các mẹ chuẩn bị lấy rau diếp cá đã được rửa sạch và xay nhuyễn.
    • Tiếp đến cho vào trong nồi cùng với nước vo gạo để đun sôi lên.
    • Bật nhỏ lửa trong khoảng 20 phút và cho trẻ sơ sinh uống 3 lần mỗi ngày.
    • Ngoài ra để trẻ dễ uống hơn thì có thể pha thêm đường, ngọt ngọt trẻ rất thích.
    Cách chữa ho hiệu quả nhất cho trẻ sơ sinh bằng lá hẹ với đường phèn:

    Lá hẹ dùng để chữa ho cho trẻ sơ sinh là một trong những bài thuốc được rất nhiều phụ huynh tin dùng.mỗi khi có sự thay đổi về thời tiết, khiến cho trẻ sơ sinh bị ho. Bởi cách chữa ho này không chỉ giúp đánh tan cơn ho nhanh chóng mà còn giúp cho cơ thể bổ sung được nhiều dưỡng chất tốt cho cơ thể.

    • Cách làm, các mẹ chỉ cần chắt lấy dung dịch hỗn hợp được tạo ra từ đường phèn cùng lá hẹ.
    • Khi đã chắt ra, bỏ phần bã đi cho trẻ dễ uống.
    • Mỗi ngày cho bé uống từ 2 - 3 thìa cafe/ 2- 3 lần mỗi ngày.
    Ngoài những bài thuốc trị ho từ dân gian bên trên mẹ cũng nên áp dụng những mẹo trị ho khác mà không cần dùng đến thuốc để trị ho cho trẻ nhanh khỏi hơn.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi huongngoclan95
    Đang tải...


  2. Vũ Thị Bích Liên

    Vũ Thị Bích Liên Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/8/2018
    Bài viết:
    2,893
    Đã được thích:
    425
    Điểm thành tích:
    223
    may quá có bài này, bé nhà mình 8 tháng rồi, cứ mỗi lần bị ho là lại cuống hết cả lên, dùng gì cũng sợ gây hại cho bé, cảm ơn mom nhé
     
  3. huongngoclan95

    huongngoclan95 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    31/7/2018
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Chúc bé khỏe chị nha.
     
  4. Nguyễn Thị Khánh Thoa

    Nguyễn Thị Khánh Thoa Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    28/8/2018
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    rất hay và ý nghĩa
     
  5. phamt.tho

    phamt.tho Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    20/8/2019
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    8
    dùng mấy cách này chỉ 1 số bé mới khỏi thôi chứ còn đa số là không tác dụng các mẹ đừng có làm cho mất công
     

Chia sẻ trang này