Uh, hoặc mom có thể bổ sung cho bé các loại thực phẩm có đậu phộng, đỗ đen, nước cam dồi dào chất Folate bồi bổ các tế bào máu cũng tốt.
Hên thì trúng còn xui thì là bị sxh hả mom hii,, đùa chứ em thấy mấy biện pháp gì cũng ko bằng ngủ mùng là an toàn nhỉ.
Trẻ con thì uống thuốc theo chỉ định của bác sỹ là tốt nhất. Tuy nhiên cần lưu ý cần biết là tổng liều 24h, trẻ nhỏ không uống quá 1.000mg paracetamol (4 gói hạ sốt 250mg) Tránh uống quá liều như trường hợp bé 2 tuổi ở Phú Thọ, uống bằng liều người lớn, liên tiếp 4 ngày, dẫn đến suy gan cấp phải ghép tạng đó.
Tăng cường bổ sung dưỡng chất cho máu vẫn phải nên bổ sung nhiều sắt (Fe) vào các mom ạ. Kinh nghiệm của em là nấu thức ăn có mấy loại như con chai, đậu lăng, thịt bò, nho khô chứa nhiều Sắt làm tăng số lượng tiểu cầu tốt lắm.
Cũng ko nhât thiết lúc nào cũng phải là cam. Như mẹ trên có nói đó, mom có thể cho bé ăn các loại thực phẩm trái cây như xoài, dứa, bông cải xanh, ớt chuông, cà chua, súp lơ giàu vitamin C lắm.
Ngoài mấy vitamin đó thì bổ sung thêm vitamin K tăng cường cho máu qua mấy loại rau như Húng quế, rau bina, cải xoong, cần tây, măng tây, đậu bắp ... cũng rất tốt các mom ơi.
Uống nhiều nước vào là được, em thấy sốt xuất huyết là mất nước vô bệnh viện toàn thấy bác sĩ truyền dịch cả tuần mới khỏi mà.
Uống vậy nguy hiểm quá, trẻ con thì cứ gói 250mg như hapacol là em thấy đúng liều nhất rồi. Cứ 4-6 tiếng uống thôi, uống dày quá thì cũng phiêu.
Có điều đặc biệt lưu ý là các mom không được không cho trẻ uống thuốc hạ sốt aspirin hay ibuprofen, bởi chúng có tác dụng phụ ngăn tập kết tiểu cầu, chống đông máu. Trẻ sốt xuất huyết vốn đã giảm tiểu cầu, uống thêm thuốc này càng dễ tụt tiểu cầu hơn nữa, gây xuất huyết dạ dày, chảy máu nội tạng ồ ạt không cầm được, nguy hiểm đến tính mạng.
Sốt xuất huyết thường sốt cao đột ngột nên có khi uống thuốc hạ sốt ko hết, bởi vậy các mẹ lưu ý ngoài ra nên lau mát hạ sốt cho bé phù hợp nữa. Khi gặp trường hợp sốt cao liên tục và không bớt thì nên đi tới bệnh viện cấp cứu ngay.
Nếu dùng nước lau mát, chỉ dùng nước ấm thấp hơn thân nhiệt bé 5 độ C cho 5 vị trí cần thiết là trán, cổ, nách, bẹn, khoeo. Tuyệt đối không dùng nước đá lạnh, không dùng rượu, cồn để lau mát vì có thể gây bỏng rộp da hoặc hạ thân nhiệt đột ngột rất nguy hiểm nhé mom.
Thực ra không phải lúc nào lau mát hạ sốt cũng tốt đâu, đôi khi, lau mát gây co mạch ngoại biên đột ngột, giảm tưới máu ngoại vi, gây hạ nhiệt tay chân, nhưng thân nhiệt trung tâm vẫn cao. Hệ quả là trẻ rối loạn cơ chế điều hòa thân nhiệt, sau lau mát 15 phút lại sốt cao hơn trước cũng có. Các mẹ chỉ nên lau mát khi trẻ sốt cao, nhất là trẻ có tiền căn sốt cao co giật thì lau mát như trên đã cmt nhé.