Bé Nhà Em Quá Châm Tăng Cân, Các Chị Giúp Em Với Ạ Huhu

Thảo luận trong 'Dinh dưỡng' bởi mebebong6893, 28/10/2016.

  1. TeachArt

    TeachArt Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/4/2015
    Bài viết:
    1,085
    Đã được thích:
    46
    Điểm thành tích:
    48
    Mẹ thử cho con ăn bột mầm đậu xanh xem sao. Con chị dâu e ăn thấy ổn lắm. C vào đây mà thậm khảo ạ.
    https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=858972810934546&id=100004655042092
     
    Đang tải...


  2. Dorothea Honey

    Dorothea Honey Thành viên mới

    Tham gia:
    2/10/2017
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Mẹ bé bông thử cho bé nó uống mật ong trước khi ngủ xem sau, ở nhà em vẫn hay vậy, thấy bé tăng cân tốt và ít bị mấy bệnh tai mũi họng lắm ;). Kết quả đã được kiểm chứng với bé su:D
     
  3. Good Health VN

    Good Health VN Sản phẩm chăm sóc sức khoẻ hàng đầu từ New Zealand

    Tham gia:
    29/8/2017
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    18
    Bình thường nếu trẻ đã 5 tuổi thì thường ít ốm vặt hơn so với các bé có độ tuổi dưới 4 tuổi, nhưng do con bạn bị suy dinh dưỡng nặng nên sức đề kháng kém do suy giảm hệ miễn dịch nên cháu rất hay ốm. Hơn nữa, khi ốm lại phải dùng kháng sinh dẫn đến rối loạn tiêu hóa, trẻ không hấp thu được chất dinh dưỡng nên lại suy dinh dưỡng nặng thêm.

    Để trẻ tăng cân, trước hết bạn cần cho trẻ ăn thêm bữa, chọn các loại thực phẩm giàu dinh dưỡng như sữa, thịt, trứng, tôm, cá… Nên chế biến dưới dạng cháo súp để trẻ dễ hấp thu, ăn nhiều bữa trong ngày. Với trẻ biếng ăn, nên bổ sung thêm men tiêu hoá, kẽm, vitamin nhóm B… giúp kích thích trẻ ăn ngon miệng hơn. Để trẻ phát triển chiều cao nên bổ sung sữa, các chế phẩm từ sữa như pho mai, sữa chua, rau quả… Đối với trẻ bị suy dinh dưỡng, mẹ nên đưa con đi khám bác sĩ dinh dưỡng để được bổ sung các vi chất dinh dưỡng và có chế độ ăn cụ thể cho từng trường hợp.

    Mặt khác, mẹ nên hết sức lưu ý đến chế độ sinh hoạt của trẻ, nên tập cho trẻ thói quen ngủ sớm, tăng cường vận động ngoài trời…
     
    Solas Dung thích bài này.
  4. Metieuty

    Metieuty Áo lót cho bé bú Beloved Baby

    Tham gia:
    20/5/2012
    Bài viết:
    8,302
    Đã được thích:
    616
    Điểm thành tích:
    823
    bé nhà mình cũng kén ăn lắm
     
  5. Vũ Thị Bích Liên

    Vũ Thị Bích Liên Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/8/2018
    Bài viết:
    2,893
    Đã được thích:
    425
    Điểm thành tích:
    223
    còn tùy chứ mom, con gái mình lúc 4-5 tuổi còn mặc vừa quần áo lúc 2 tuổi cơ. Vậy mà hết cấp 1, bé lớn nhanh lắm. Mình nghĩ mỗi bé có 1 giai đoạn phát triển khác nhau, nên mom kiên nhẫn ( bé mới có 2 tuổi thôi mà )
     
  6. Đèn Phúc Lộc

    Đèn Phúc Lộc Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/3/2017
    Bài viết:
    2,105
    Đã được thích:
    255
    Điểm thành tích:
    173
    thi thoảng mình cũng bổ sung cho con
     
  7. Võ Vương Thiện

    Võ Vương Thiện Thành viên mới

    Tham gia:
    28/8/2018
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    hóng sữa nào hợp để giúp con tăng cân ạ
     
  8. hoang.anhngoc

    hoang.anhngoc Thành viên tập sự

    Tham gia:
    23/4/2019
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    khổ thân, bọn này bị táo là hấp thụ kém lắm, mẹ dùng men tiêu hóa cho bé xem
     
  9. nana8693

    nana8693 Sống là không bao giờ chờ đợi

    Tham gia:
    16/4/2017
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
  10. minhanh292

    minhanh292 Lick Gelato

    Tham gia:
    28/2/2014
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    8
    Sữa bột hay vitamin các thứ sẽ giúp bổ sung dinh dưỡng tạm thời cho bé thôi mẹ ạ. Xét về lâu dài thì việc con tự ăn được vẫn là tốt nhất. Mình thấy bé có bị táo bón. Thường bé nào bị táo bón cũng khó chịu, đầy bụng, chán ăn mẹ ạ. Không biết bé bị táo bón lâu chưa, nhưng mẹ nên cân nhắc giải quyết táo bón trước cho con. Ruột thông thì mới nhận thức ăn tiếp được mẹ ạ
     
  11. tramanh404

    tramanh404 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    28/2/2014
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Trước bé nhà mình cungx biếng ăn, táo bón. Với bạn bè trông bé cũng không phải gầy nhưng con cứ ốm yếu, chậm chạp ấy. Mình cũng mua siro ăn ngon cho con nhưng không cải thiện lắm mẹ ạ. Nhất là lúc dừng thì được tuần bé lại biếng ăn. Mà mình cũng sợ dùng nhiều cho con không tốt nữa. lúc ấy táo bón còn nặng hơn, 2 ngày mới đi vs một lần
    Mình sợ quá cho con đi khám thì bác sĩ kê Buona Peginpol, được 2 ngày thì bé đỡ hẳn táo bón. Trộm vía bé cũng nhanh nhẹn hơn, ít ra còn chạy đi chơi. Do con mình cũng bình thường nên sau đó mình cố cho con ăn với uống sữa bình thường thôi.
    Mẹ cho con đi khám xem sao nhé. Nhìn con ốm yếu thấy xót lắm
     
  12. BapBiShark

    BapBiShark Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/10/2018
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    46
    Điểm thành tích:
    28
    Thưc ra cũng khó, trẻ có giai đoạn tự nhiên bỏ ăn, phát triển kém, rồi có khi lại ăn ngon miệng lắm ý.
    Mẹ cứ kiên trì cho con ăn uống đầy đủ xem sao
     
  13. nguyenhongnhung93

    nguyenhongnhung93 Mẹ cải bắp

    Tham gia:
    23/5/2019
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Bé lười ăn có nhiều nguyên nhân lắm, mẹ thử cho bé uống 1 trong 7 loại sữa tăng cân cho bé này nhé. Phải kiên trì xem bé thích vị nào mẹ ah
     
  14. Quynhngthi

    Quynhngthi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/8/2019
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    18
    con t biếng ăn thfi dùng siro herokid gold của hàn cho con ấy. thấy ăn cũng ổn định hơn nhiều đó b
     
  15. mật ong thiên nhiên số 1

    mật ong thiên nhiên số 1 Mật ong thiên nhiên nguyên chất 100%

    Tham gia:
    13/11/2018
    Bài viết:
    18,352
    Đã được thích:
    925
    Điểm thành tích:
    773
    bé nhà mình cũng còi cần kinh nghiệm hữu ích từ các mom
     

Chia sẻ trang này