Làm Cách Nào Chữa "bệnh" Cuồng Mua Sắm Của Vợ?

Thảo luận trong 'Tài chính gia đình' bởi Bay+ Booking, 16/9/2019.

  1. Bay+ Booking

    Bay+ Booking Thành viên mới

    Tham gia:
    9/9/2019
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Em biết thiên tính của phụ nữ là thích shopping, tuy nhiên, trường hợp của vợ em thì dường như tiến triển thành bệnh tâm lý rồi ạ. Từ khi sinh bé đầu tiên xong, vợ em bắt đầu shopping không có điểm dừng. Thậm chí, có hôm tâm trạng của bà xã nhà em tuột dốc không phanh chỉ vì món hàng đặt mua bị shipper hoãn ship. Ban đầu em chỉ nghĩ bà xã ở nhà chăm con vất vả, mua sắm để xả stress. Tuy nhiên, giờ nhà em sắp thành nhà kho thì em phát hiện vấn đề đã trở nên nghiêm trọng.
    Liệu đây có phải à biểu hiện của chứng trầm cảm sau sinh, hay bệnh tâm lý không ạ?
    Các Mom có kinh nghiệm cho em xin ý kiến với ạ!
    [​IMG]
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Bay+ Booking
    Đang tải...


  2. huongnguyen25

    huongnguyen25 Thành viên mới

    Tham gia:
    16/9/2019
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Có thể vợ bạn đã bị vấn dề tâm lý sau khi sinh bé. Bạn nên thảo luận với bà xã và nên ghi ra những gì cần mua sắm và những gì không nên mua. Từ từ, tiết giảm lại việc mua sắm, tăng các hoạt động ngoài trời hay tâm sự nhiều hơn. Bạn nên giúp đỡ và hạn chế làm căng thẳng vấn đề lên.
     
    Bay+ Booking thích bài này.
  3. Bay+ Booking

    Bay+ Booking Thành viên mới

    Tham gia:
    9/9/2019
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Em cũng đang tìm cách để nói chuyện với bà xã mà không làm vợ cảm thấy tủi thân hay suy nghĩ nhiều!
     

Chia sẻ trang này