cảm ơn bài viết và trong bất cứ tình huống nào cũng phải giữ bình tĩnh CÔNG TY CỔ PHẦN FASTT SĐT: 024.62.72.72.72 Hotline: 0899.79.79.72 Website: matongthiennhienso1.vn Email: admmatongthiennhienso1@gmail.com Địa chỉ: 84B An Dương Vương, Tây Hồ, Hà Nội
Nhưng không phải lúc nào cũng tâm lí như vậy được đâu, như con mình mà nói dối thì chắc phải bắt phạt đúng góc tường ngay..
Tốt nhất là bình tĩnh dạy con lúc phải cương lúc phải nhu mới hiệu quả quát mắng đòn roi không giải quyết đc suy nghĩ hay thái độ của trẻ .
bài viết rất hay và ý nghĩa, cảm ơn bạn rất nhiều. nhưng đôi khi người lớn chúng ta cũng không kìm chế được cảm xúc và hay cáu gắt. nên cha mẹ cũng phải học cách kìm chế cảm xúc để dạy con tốt hơn.
Mình có đọc cuốn Dạy con theo lối mới, tác giả viết về trẻ con nói dối, nói xạo khá chi tiết và khoa học
Để bé không nói dối trước tiên những người lớn hãy là những người không nói dối trẻ, sau đó dần dần hãy cho trẻ biết tác hại và điều không nên của nói dối.
cảm ơn bạn, bài viết rất hay mình có đọc một bài viết cũng rất bổ ích về cách xử lý của cha mẹ khi bé nói dối mọi người tham khảo nhé https://ezcomclass.com/bac-cha-me-can-lam-gi-khi-tre-noi-doi/
Mình thấy để bé nói dối từ bé là không tốt, cần phải dứt điểm ngay việc này. Mình thấy việc bé nói dối thường là vì gây hậu quả, gây chuyện nên thường nói dối để tránh việc bị ba mẹ la mắng, đánh đòn.
Mình thấy bé nói dối là do phần lớn sợ hãi hình phạt của bố mẹ hay người lớn mang lại khi phạm sai lầm. Nếu khi con bạn mắc lỗi, khuyến khích sự chia sẻ thay vì phán xét thì bé sẽ nói hết cảm nhận của mình. Đồng thời bố mẹ có thể làm gương hoặc dẫn ví dụ cho con bằng cách chơi trò chơi về vấn đề nói dối nói thật.