Thời tiết diễn biến bất thường, lạnh, ẩm là môi trường thuận lợi để vi khuẩn liên cầu phát triển gây viêm họng, sau đó phát triển thành viêm đường hô hấp trên Dấu hiệu của viêm họng cấp: Phát đột ngột, sốt cao đến 39-40 độ C. Rát họng, khản tiếng, nuốt đau, nếu trẻ sơ sinh thì có biểu hiện biếng ăn, ho khan. Chảy nước mũi, sụt sịt, mũi tắc nghẽn Viêm họng và sốt thường diễn biến trong từ 3 đến 4 ngày, sau đó, sốt sẽ giảm dần, bé cũng không còn đau rát họng. Nguyên nhân và dấu hiệu dẫn đến sốt viêm họng Nguyên gây viêm họng cấp ở trẻ có thể do vi khuẩn, virus, vi nấm hoặc sự thay đổi của môi trường. Họng là cửa ngõ giữa cơ thể và môi trường bên ngoài. Bởi vậy, nó là một nơi rất thuận lợi cho vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể và gây bệnh. Nóng và lạnh đột ngột cũng có thể khiến cho trẻ bị viêm họng cấp.. Các nghiên cứu cho thấy, có trên 80% trường hợp trẻ em chỉ bị viêm mũi, họng do virut, nhưng sau đó, không được điều trị kịp thời sẽ dẫn đến tình trạng sức đề kháng yếu dẫn và sức khỏe kém đi rất nhiều, các bé lười ăn, suy dinh dưỡng và mắc các bệnh đường hô hấp khác. Viêm họng cấp ở trẻ em thường sẽ khiến bé bị sốt cao đột ngột (39 – 40 độ), kèm theo ho, nghẹt mũi, đau họng, quấy khóc, bỏ ăn, bú ít… Một số trẻ viêm họng cấp kèm sốt cao có thể khiến bé bị co giật. Đối với các trẻ lớn hơn một chút sẽ kêu với bố mẹ rằng con bị đau đầu, đau họng, nghẹt mũi, khó chịu trong người. Một số trẻ sẽ có hiện tượng đau nhức trong tai và kèm theo hiện tượng chảy nước mũi, khàn tiếc, ho khan, trẻ mệt mỏi, môi khô… Nếu xét kỹ, mẹ sẽ thấy hạch xuất hiện ở vùng ức đòn chũm, góc hàm. Xem thêm: Cách chăm bé bị viêm họng đúng cách Biến chứng của sốt viêm họng: Nếu nguyên nhân gây bệnh là do nhiễm khuẩn huyết thì biến chứng mà trẻ có thể gặp phải là rất nặng, nguy hiểm đến tính mạng, đặc biệt là vi khuản tụ cầu vàng (S. aureus) hoặc vi khuẩn trực khuẩn mủ xanh (P. aeruginosa). Nhưng nguy hiểm nhất phải kể dến vi khuẩn liên cầu nhóm A (S. pyogenes). Bởi chúng có thể dẫn đến thấp tim, viêm cầu thận cấp. Các dấu hiệu biểu hiện biến chứng thấp tim gồm: viêm họng cấp, đau và sưng các khớp gối, khớp khuỷu, ngón tay và chạy từ khớp này sang khớp khác. Khi bị biến chứng viêm họng do liên cầu khuẩn, trẻ có các dấu hiệu sốt, đau họng, ho, tiếp đến là sưng, nóng các khớp, đặc biệt là sưng khớp gối, và chạy từ khớp này sang khớp khác. Sưng khớp và khớp di chuyển là một yếu tố quan trọng để nhận biết nguy cơ bị thấp tim. Và một biến chứng phổ biến nhất là chuyển từ viêm họng cấp tính trở thành viêm họng mãn tính, đây là cơ hội để bệnh tái đi tái lại nhiều lần. Xem thêm: Những lưu ý mẹ cần ghi nhớ khi bé bị sốt viêm họng Xem thêm: Phương pháp tăng sức đề kháng cho trẻ sau ốm
Viêm họng là bệnh thường gặp ở trẻ nhỏ, bệnh thường gặp vào thời tiết giao mùa, mùa mưa lạnh, ẩm ướt, hoặc nắng nóng…Viêm họng sẽ trở nên nguy hiểm với trẻ nếu không được điều trị kịp thời, dứt điểm. Dưới đây là một số thống tin về bệnh viêm họng mà cha mẹ cần biết. Nguyên nhân viêm họng ở trẻ Trẻ bị viêm họng chủ yếu là do 2 nhóm nguyên nhân sau: Vi rút cảm cúm, adeno, rhino, sởi,… Do các loại vi khuẩn liên cầu, phế cầu và tụ cầu Trẻ bị viêm họng được gọi là nguy hiểm khi nguyên nhân gây viêm họng do liên cầu bêta tan huyết nhóm A. Nguyên nhân là do vỏ của loại liên cầu này có cấu trúc gần giống cấu tạo của màng thận, màng tim, màng khớp, do đó khi mắc bệnh và không được điều trị kịp thời cơ thể tự sản sinh ra kháng thể chống lại loại liên cầu này, đồng thời tấn công cả vào thận, tim và khớp gây viêm khớp, viêm cầu thận, thấp tim để lại hậu quả rất nặng nề cho bản thân người bệnh nhân và cộng đồng. Xem thêm: Những biểu hiện thường gặp của bệnh viêm họng ở trẻ Điều trị viêm họng ở trẻ Phần lớn bệnh viêm họng là do vi rút gây ra nên bậc phụ huynh đừng vội cho trẻ dùng thuốc kháng sinh. Bạn có thể sử dụng một chế phẩm chữa ho, chữa viêm họng cho trẻ bằng các bài thuốc dân gian được làm từ thảo dược, cho trẻ súc miệng bằng nước muối sinh lý… trước khi tìm đến các liều thuốc kháng sinh Chăm sóc khi bé bị viêm họng Cho bé súc miệng bằng nước muối: Pha một muỗng cà phê muối ăn vào nửa lít nước ấm. Hướng dẫn bé ngậm một ngụm vào miệng rồi ngửa cổ lên cho nước muối chảy vào cổ họng. Tắm nước nóng cho bé: Như bạn đã biết chứng đau cổ họng có thể bắt nguồn từ một đêm ngủ há miệng (thường do ngạt mũi), để cho không khí ra vào nhiều. Nếu không khí này khô, sáng đó bé sẽ bị đau cổ họng. Có thể được xoa dịu bằng cách cho bé hít nhiều hơi nước trong lúc tắm nước nóng, hoặc nghiêng đầu trên một chậu nước bốc hơi và bảo bé há miệng ra hít hơi ẩm bay lên từ chậu nước. Điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ Uống thuốc đúng liều đúng cách: Cha mẹ nên tuân thủ việc dùng thuốc cho con nghiêm ngặt vì nếu tự ngưng thuốc giữa chừng, vi khuẩn có khả năng tấn công trở lại và khiến họng của bé bị đau trầm trọng hơn. Không nên uống thuốc bằng nước hoa quả, nước ngọt để trẻ dễ uống. Bởi nước trái cây thuộc họ cam, chanh cũng chống chỉ định khi dùng chung với các loại thuốc kháng sinh như: ampicillin, erythromycin, lincomycin… vì các kháng sinh này sẽ bị hỏng do kém bền vững ở môi trường axit. Kết hợp nước uống loại quả họ cam quýt với dextromethorphan chữa ho, có thể làm tăng nguy cơ bị phản ứng phụ, khiến bạn bị ảo giác và buồn ngủ. Trường hợp bác sĩ không kê thuốc điều trị ở nhà: Bệnh của bé chưa đến mức dùng thuốc, cha mẹ cũng không nên sốt ruột cố mua thuốc cho bé uống để nhanh khỏi. Hệ miễn dịch của bé sẽ tự “chiến đấu” với virus gây bệnh và chiến thắng chúng trong vòng vài ngày đến một tuần. Trong khoảng thời gian này, bé cần được nghỉ ngơi, chăm sóc bằng những loại thức ăn mềm, dễ tiêu hóa. Xem thêm: Chăm sóc trẻ bị viêm họng đúng cách Phòng ngừa bệnh viêm họng ở trẻ Với trẻ nhỏ, nhất là trẻ nhỏ còn bú mẹ, cần thực hiện tốt chế độ nuôi dưỡng tốt, dinh dưỡng cân bằng, đủ dưỡng chất, uống vitamin A đầy đủ theo hướng dẫn, tắm nắng chống còi xương, suy dinh dưỡng. Luôn giữ cho trẻ ấm áp, tránh gió lùa, tránh tập trung nơi đông người, tránh nơi môi trường bị ô nhiễm, đeo khẩu trang cho trẻ khi ra đường để tránh khói bụi. Tập cho trẻ thói quen uống nhiều nước, tốt nhất là nước đun sôi để nguội, đánh răng sau mỗi bữa ăn, tập thể dục. Vệ sinh họng, răng, miệng hàng ngày như: đánh răng, súc họng bằng nước muối loãng.
Có những cách chữa viêm họng an toàn, hiệu quả khi bệnh chưa đến mức phải đi bác sĩ thì bạn hãy thử phương pháp đó. Chữa bằng phương pháp thảo dược tự nhiên bao giờ cũng an toàn không lo tác dụng phụ, Việc dùng nhiều kháng sinh sẽ khiến cơ thể yếu đi và dễ mắc lại bệnh. Dấu hiệu viêm họng ở trẻ Viêm họng là căn bệnh rất thường gặp thuộc đường răng miệng, đặc biệt khi thời tiết chuyển mùa. Bệnh khiến người mắc phải vô cùng khó chịu. Viêm họng thường có những biểu hiện như: Đau đầu, sốt cao Ghê cổ dễ nôn trớ Cổ họng đau rát, ho khan Xuất hiện hạch sưng đau ở cổ Ngoài ra, trẻ còn có thể gặp phải các triệu chứng như nghẹt mũi, chảy nước mũi, amidan sưng to, mệt mỏi và chán ăn,… Xem thêm: Những biểu hiện thường gặp của bệnh viêm họng ở trẻ 6 cách chữa viêm họng hiệu nghiệm tại nhà mà không dùng thuốc Viêm họng là một trong những bệnh về đường hô hấp thường gặp nhất. Cách chữa viêm họng hiệu quả nhất mà chúng ta đã được biết đến từ bao đời nay là cách chữa viêm họng từ các bài thuốc dân gian. Chỉ bằng những nguyên liệu có sẵn, không đắt tiền bệnh viêm họng sẽ được giải quyết nhanh gọn. Uống nhiều nước Uống nhiều nước khi bị đau họng là một trong những phương pháp điều trị hiệu quả nhất mà mọi người thường áp dụng. Nạp nhiều nước vào cơ thể không chỉ giúp con người tăng sức chiến đấu chống viêm và nhiễm trùng, nước cũng giúp điều chỉnh nhiệt độ cơ thể, ngăn ngừa sốt. Giữ cho cổ họng luôn ẩm ướt với trà nóng hay đồ uống nhẹ khác sẽ giúp khơi thông cổ họng nhanh hơn. Nước hoa quả: Uống những loại nước như: nước ép trái cây và nhiều loại súp sẽ giúp cơ thể phục hồi nhanh hơn, nhất là những loại nước vitamin C tăng sức đề kháng phục hồi sức khỏe nhanh chóng, giảm mệt mỏi rõ rệt. Nước muối Marcia Degelman – tác giả cuốn Lý giải sức khỏe và là nhà trị liệu tại Trung tâm y tế ĐH California – cho biết muối có thể tiêu diệt vi khuẩn. Nghiên cứu cũng cho thấy súc miệng bằng nước muối giúp giảm đau cổ họng và chống nhiễm trùng. Trong thực tế, một nghiên cứu đăng trên tạp chí Y tế dự phòng Mỹ cho biết 40% người bị nhiễm trùng đường hô hấp trên và súc miệng bằng nước muối 3 lần/ngày có sự cải thiện đáng kể tình trạng bệnh. Nếu bị ngứa hoặc đau họng, bạn có thể pha 1 muỗng cà phê muối vào 1/2 chén nước ấm và súc miệng trong 30 giây. Mỗi ngày bạn có thể dùng muối ăn pha loãng với nước sôi để nguội dùng để xúc miệng 2 lần sáng và tối. Thực hiện liên tục hàng ngày sẽ thấy công dụng hiệu quả vô cùng tuyệt vời. Mật ong Mật ong không chỉ chứa nhiều vitamin có lợi mà còn giúp tăng cường hệ miễn dịch và chống nhiễm trùng. Theo các nhà nghiên cứu, mật hoa tự nhiên thật sự hiệu quả hơn xirô ho vì mật ong bảo vệ cổ họng tốt hơn. Để giảm đau họng, có nhiều cách dùng của mật ong, bạn có thể áp dụng một trong những cách sau: Pha nước ấm với mật ong: Bạn hãy pha một tách trà nóng và cho vào 1 thìa cà phê mật ong, thêm nửa quả chanh vắt. Chanh là chất làm se, có tác dụng giúp màng nhầy của bạn co lại, do đó món trà này sẽ tăng gấp đôi hiệu quả bảo vệ cổ họng của bạn. Tỏi mật ong Hỗn hợp tỏi ngâm mật ong là giải pháp chữa cảm cúm, cảm lạnh an toàn và hữu hiệu nhất, bởi trong tỏi và mật ong có chứa các thành phần tăng cường miễn dịch cho cơ thể con người, chống virus xâm nhập gây hại cho sức khỏe con người. Tỏi bóc vỏ, dùng mặt phẳng của một con dao lớn và nghiền nát củ tỏi. Cho tỏi vào lọ thủy tinh và ngâm theo tỷ lệ 15gam tỏi : 100ml mật ong nguyên chất. Ngâm khoảng 3 tuần là dùng được. Ngoài ra tỏi mật ong còn chữa rất nhiều bệnh: dạ dày, nôn mửa, giúp đẹp da, chống lại vi khuẩn… Mật ong chưng quất Mật ong chưng quất trị ho cho cả nhà hiệu quảQuất đem rửa sạch bổ đôi, bỏ hạt sau đó thêm mật ong gần ngập phần quất rồi đem hấp trong nồi cơm vừa cạn hoặc chưng cách thủy đều được. Mỗi ngày nên uống 2-3 lần và mỗi lần nên uống 1-2 muỗng cà phê tùy theo độ tuổi. Cách làm này có thể giúp bạn giảm ngứa rát họng, đau họng, giảm ho và hỗ trợ điều trị viêm họng mãn tính hiệu quả. Rễ cam thảo Trong đông y, rễ cam thảo được dùng để điều trị viêm họng, viêm loét và nhiễm virút trong nhiều thế kỷ, và nó đạt hiệu quả tốt nhất khi được pha với nước và súc miệng. Một nghiên cứu cho thấy những bệnh nhân súc miệng bằng nước rễ cam thảo ít bị đau họng sau phẫu thuật hơn so với những người chỉ uống nước. Bạn có thể mua rễ cam thảo ở dạng bột hoặc chất chiết xuất, pha với nước và súc miệng. Rượu dấm táo Theo kinh nghiệm dân gian truyền lại người ta thấy rằng rượu dấm táo có tác dụng làm giảm Trộn một muỗng canh dấm táo vào một ly nước sôi để nguội, dùng nước này súc miệng và nuốt sẽ giúp bạn giải tỏa nhanh những cơn đau do bệnh gây ra. Làm liên tục ngày 2 lần để đẩy lùi bệnh. Uống nước ép hoa quả Hoa quả không chỉ cung cấp chất dinh dưỡng cho cơ thể mà còn tăng sức đề kháng và làm dịu, thông cổ họng, chữa viêm họng, viêm amidan mãn tính hiệu quả. Tuy nhiên, để đạt hiệu quả tốt nhất, bạn nên luân phiên sử dụng nước ép của một số loại trái cây như: dưa hấu, dưa chuột, dưa bở, cam ngọt, mía, lê, đào, mận, ngó sen. Xem thêm: Chăm sóc bé bị viêm họng đúng cách
Viêm họng là bệnh mà khi đó niêm mạc họng và hầu bị viêm. Giống như các loại bệnh viêm khác, viêm họng có thể là cấp tính hay mạn tính. Phần lớn các trường hợp viêm họng do virus gây ra (40 – 80%), phần còn lại là do vi khuẩn, nấm hay các chất kích thích như chất gây ô nhiễm hay hóa chất. Viêm họng là một bệnh thường gặp ở người, ở mọi lứa tuổi từ trẻ em đến người lớn. Tuy không phải là bệnh nguy hiểm những gây nhiều phiền toái khó chịu cho người bệnh. Bệnh viêm họng xuất hiện khi thời tiết thay đổi đột ngột, môi trường ô nhiễm…Bệnh viêm họng có thể điều trị khá dễ dàng, khi bạn xác định được nguyên nhân gây ra viêm họng. Xem thêm: Viêm họng cấp ở trẻ em là bệnh như thế nào? Xem thêm: Tổng quan về bệnh viêm họng Bài thuốc dân gian chữa viêm họng Bài thuốc từ húng chanh và sài đất 2g lá húng chanh 4g sài đất 2g ô mai. Tất cả đem sắc đặc hoặc giã nhuyễn và ngậm nuốt nước dần dần. Chỉ cần thực hiện vài ngày thì các triệu chứng đau rát họng, khan tiếng, khó nói, khó nuốt đều được chữa khỏi nhanh chóng. Mật ong hấp tỏi Vài tép tỏi còn nguyên vỏ Mật ong. Đem tỏi rửa sạch rồi đập giập, cho hấp cách thủy chung với mật ong khoảng 15 phút. Mỗi ngày uống 3 lần, mỗi lần 2 muỗng cafe nước tỏi mật ong. Cách này dùng cho trẻ em trên 1 tuổi. Sau 3 ngày áp dụng cách này sẽ dứt ho, tiêu đờm nhanh chóng. Mật ong hấp hẹ ( mật ong chưng hẹ) 1 nắm nhỏ lá hẹ tươi. Mật ong nguyên chất. Đem hẹ rửa sạch cắt nhỏ, cho vào chén sứ chưng với mật ong. Chữa ho cho trẻ, các mẹ chắt lấy nước cho bé uống ngày 2 lần, mỗi lần 2-3 muỗng cafe. Khoảng 3 ngày là bé sẽ không còn ho nữa. Nếu chữa ho cho người lớn, ăn cả nước lẫn cái, mỗi ngày 2-3 lần Nước vo gạo và rau diếp cá Một nắm lá diếp cá, rửa sạch, giã nhuyễn. Lấy một bát nước vo gạo trộn đều với diếp cá đã giã nhuyễn Đun sôi nhỏ lửa khoảng 20 phút. Cuối cùng, chỉ cần lọc lấy nước cho bé uống. Củ cải trắng, gừng xay nhuyễn Củ cải trắng Gừng xay nhuyễn bỏ vào bát sứ Cho thêm một ít nước lọc và một ít mật ong đem hấp cách thủy cỡ 10-15 phút Chắt nước cho bé uống, mỗi lần 2-3 thìa cà phê, uống 3 lần/ một ngày. Cây xương sông Lá xương sông nên sử dụng búp lá non Kết hợp cùng lá hẹ rửa sạch Nếu được thêm 1 bông hồng bạch đã nở Tất cả rửa sạch, thái nhỏ, trộn đều với đường. Đem hấp cách thủy, rồi để nguội cho trẻ uống trong ngày. Những loại này không chỉ có tác dụng chữa ho mà còn chữa khản tiếng do viêm thanh quản Củ nghệ tươi Củ nghệ tươi (người ta thường gọi củ nghệ cái) Đem giã nhỏ, thêm nước lọc vào, 5g đường phèn đưa vào chưng cách thủy 10 phút cho bé uống, mỗi lần uống ½ thìa cà phê tùy vào độ tuổi của bé. Cứ như thế ngày uống 3 lần cho đến khi khỏi bệnh. Xem thêm: 6 cách chữa viêm họng cho trẻ tại nhà mà không cân dùng thuốc
Nguyên gây viêm họng cấp ở trẻ có thể do vi khuẩn, virus, vi nấm hoặc sự thay đổi của môi trường. Họng là cửa ngõ giữa cơ thể và môi trường bên ngoài.
Các mẹ có thể tham khảo nguyên nhân, triệu chứng hay các cách khắc phục hiện tượng sốt do viêm họng của bé , hay sốt do viêm họng mãn tính có thực sự nguy hiểm hay không? tại đây nhé https://kienthucsuckhoe.org/viem-hong-man-tinh-co-nguy-hiem-khong/
viêm họng ở trẻ con là nguy hiểm lắm, có khi thành cấp tính thì toi ấy chứ. con mình cũng hay bị ho nên mình biết, nhà lúc nào cũng có 1 lọ ho PH để chớm ho cái là uống luôn cho nó khỏe người.
ôi nhà này cũng dùng ho PH đây khổ ghê cả nhà họng yếu động tí ho động tí ho nên là chả rời thuốc ho với mật ong ra được ngày nào. cbi vào đông còn khổ nữa