Tranh luận: Nên Dành Dụm Tiền Cho Con Cái Hay Để Chúng Tự Lập?

Thảo luận trong 'Cư xử với con' bởi thuykitty2005, 1/2/2016.

  1. Nguyễn Thị Quyết

    Nguyễn Thị Quyết Thành viên mới

    Tham gia:
    29/6/2019
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Dành dụm thì cũng chỉ dành tới lúc chúng nó vào đại học thôi, sau đó thì phải tự bươn chải chứ, như mình hồi xưa cũng vậy..
     
    Đang tải...


  2. me sockem

    me sockem Thành viên mới

    Tham gia:
    22/7/2019
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    3
    mình thì vẫn tiết kiệm khi có việc cấp bách thì vẫn phải giúp thôi, tiền cũng nên cho các con, nhưng ko phải sau này mà là phải đầu tư ngay khi chúng còn nhỏ.
     
  3. NguyenNgocLan93

    NguyenNgocLan93 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Có nên cho con tiền tiêu vặt từ khi nhỏ không các mẹ. Em sợ lớn lên nó bị nuông chiều và ỷ lại quá ạ
     
  4. Hai số phận

    Hai số phận Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    18/9/2018
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Theo mình thì nên tự lập, đừng để chúng dựa dẫm, xong chẳng thành người. Nguyễn Hiến Lê cũng có một cuốn Dạy con theo lối mới, túm lại là nên như vậy.
     
  5. Hoa chi tử

    Hoa chi tử Thành viên mới

    Tham gia:
    26/8/2019
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Mình nghĩ vẫn nên có 1 khoản tiết kiệm để khi nào bản thân hoặc con có việc gấp dùng đến thì bỏ ra, nhưng nên cất đi khéo léo và cho 1 người tin tưởng biết mk có số tiền này, còn những ng khác thì k nói. Dù có tiền nhưng vẫn phải tỏ ra mình k phải có tiền để rèn cho con ý chí tự lập.
     
  6. hanhngothi1578

    hanhngothi1578 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    19/10/2019
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    theo e thì cứ vừa làm song song thôi chứ mà c hỉ tập trung 1 bên sẽ ko ổn
     
  7. bichvu2512

    bichvu2512 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    4/11/2018
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    18
    Theo mình thì trước tiên vẫn để con tự lập.
     
  8. trangmiu2011

    trangmiu2011 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    8/10/2019
    Bài viết:
    1,107
    Đã được thích:
    164
    Điểm thành tích:
    103
    Nếu cha mẹ có khả năng thì nên tiết kiệm vốn cho con là tốt nhất ạ .
     
  9. Xiuxuxi

    Xiuxuxi Thành viên tập sự

    Tham gia:
    25/10/2019
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Thực ra mà nói nếu không tiết kiệm cho con thì không đúng. Vẫn tiết kiệm nhưng vẫn dạy con tự lập tài chính.
    Từ nhỏ nên cho con biết có làm việc mới có tiền, đừng để con ngửa tay xin tiền mà hãy trao đổi. Ví dụ hôm nay con hãy làm cái này mẹ sẽ thưởng cho con 20.000 chẳng hạn. Hay con được 1 điểm 10 sẽ được thưởng... Đó là cách giúp con biết có lao động mới có được.
    Còn tiết kiệm là để hỗ trợ cho con cái sau này nếu con cần thiết.
     
  10. TholStore

    TholStore Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    25/10/2019
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Theo Thol, dĩ nhiên nếu cha mẹ có điều kiện thì việc tích cóp một số tiền để hỗ trợ cho con khi cần sau này là điều tốt. Tuy nhiên, song song với đó nên dạy cho con nhận thức được giá trị của đồng tiền và hình thành tính tự tiết kiệm từ bé.
    Ví như Thol hay nói với chị của Thol rằng, chị tâm sự với con về hoàn cảnh về khó khăn hoặc nói khéo cho nó hiểu để nó biết và trân trọng đồng tiền mà chị chắt chiu cho nó ăn học. Không phải là mình than, mình kể khổ nhưng mà nó không tự nhận ra được thì mình nói mồi mồi cho nó cảm được chứ trông khi mình thắt lưng buộc bụng dành hết điều tốt đẹp cho nó, mà nó lại cứ nghĩ đồng tiền đó dễ dàng đến vậy rồi hoang phí không nghĩ đến những giọt mồ hôi đằng sau đó.
     
  11. Atk234

    Atk234 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    18/10/2018
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    64
    Điểm thành tích:
    28
    Miệng ăn núi lở.
    Theo mình nghĩ 2 việc nên thực hiện song song. Một mặt vẫn tiết kiệm, nhưng không cho chúng biết. Mặt khác vẫn phải dậy chúng cách tự lập, cách kiếm ra đồng tiền. Có vậy chúng mới biết quý trọng đồng tiền và sử dụng đồng tiền ta tiết kiệm để lại đúng cách đúng giá trị.
     
  12. Hapi Võ

    Hapi Võ Thành viên tập sự

    Tham gia:
    8/7/2019
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    1
    Mình thì nghĩ nên cho con tập xài tiền từ sớm. Số tiền phù hợp với lứa tuổi của con. Đồng thời dạy con cách kiếm tiền bằng sức của mình thì con mới quản lý được tài chính cá nhân sau này khi lớn lên.
     
    Huyền Phan Aviva thích bài này.
  13. phuongchi88jh

    phuongchi88jh Thành viên tập sự

    Tham gia:
    8/3/2020
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    1
    theo e là các bố các mẹ nên chuẩn bị cho các con thì sẽ tốt hơn. vì gì thì gì chứ các con có sự hỗ trợ của bm bao giờ nền tảng cũng tốt hơn là ko có ạ.
     
  14. songngu23

    songngu23 Mê bếp bánh <3

    Tham gia:
    11/4/2016
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    95
    Điểm thành tích:
    28
    mình thấy 2 vấn đề này hoàn toàn khác nhau, việc mình dành tiền cho con cái vẫn là nên, con cái có cơ sở sẽ yên tâm hơn trong cuộc sống, như mình đây, bố mẹ không có, con cái không được nhờ, từ cái nhà cái cửa đến mọi thứ, nói chung thấy cũng chật vật, mình dành cho con những khoản lớn hỗ trợ sau này nó sẽ yên tâm hơn, bản thân mình cũng yên tâm.
    Còn chuyện dạy con tự lập, thì có nhiều cách, tiền mình dành cho con đâu phải cứ khoe con là mẹ dành tiền rồi sau này không phải lo đâu.
     
    Huyền Phan Aviva thích bài này.
  15. alonestar1

    alonestar1 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/5/2016
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    18
    giành dụm thì nên nhưng hãy dạy con các tự lập phải cho nó tự vấp ngã nó mới đừng dậy dc, không nên cho không lý do càng làm hư con
     
    Huyền Phan Aviva thích bài này.
  16. Nguyenhoaiphuong12

    Nguyenhoaiphuong12 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    8/7/2020
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    nói chung là kiếm được tiền thì cứ kiếm, có dư giả thì để dành thôi chứ đừng vì lo cho con cái nhiều quá mà ko nghĩ tới bản thân mình. Nhiều cha mẹ sống khổ sở vì nghĩ cho con, như thế sau này chưa chắc chúng sẽ tốt. Chúng ta chỉ lo cho chúng khi còn nhỏ, sau khi trưởng thành chúng phải tự lo tự phát triển bản thân.
     
    Huyền Phan Aviva thích bài này.
  17. GrowGreen

    GrowGreen GrowGreen

    Tham gia:
    26/6/2020
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Huyền Phan Aviva thích bài này.
  18. nguyenducle

    nguyenducle Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    24/7/2020
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    theo mình nghĩ nên dành dụm cho con cái. Phòng khi có việc cấp bách thì còn có mà dùng.
     
    Huyền Phan Aviva thích bài này.
  19. Huyền Phan Aviva

    Huyền Phan Aviva Aviva đồng hành cũng bạn

    Tham gia:
    1/8/2020
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Mình nghĩ tâm lý bố mẹ ai cũng mong muốn con cái sống đầy đủ nhất, nhưng hiện giờ cũng có rất nhiều cách tiết kiệm tốt cho con và cho cả bố mẹ mà. Không nên để con cái quá ỷ vào bố mẹ như thế ko hề tốt cho con trong tương lai.
     
  20. Huyền Phan Aviva

    Huyền Phan Aviva Aviva đồng hành cũng bạn

    Tham gia:
    1/8/2020
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    T đồng quan điểm với b, yêu thương đúng cách sẽ đem đến kết quả tốt trong tương lai
     

Chia sẻ trang này