Tâm sự Chuẩn Bị Gì Cho Con Đi Du Học?

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi Tuoiminh1097, 31/10/2019.

  1. Tuoiminh1097

    Tuoiminh1097 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    5/9/2019
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Các con đi học ở nước ngoài giờ cũng nhiều, không còn hiếm như trước nữa. Các mẹ, các cha đừng để nghĩ có đủ tài chính là con có thể sống tốt ở nước ngoài nhé, còn nhiều vấn đề lắm.
    1. Trước hết, cha mẹ và con đều phải tin tưởng lẫn nhau, bình thường tin tưởng nhau đã quan trọng, xa con như vậy lại càng cần sự tin tưởng con.
    2. Nếu có ý định cho con đi du học, nên xác định sớm với con (năm lớp 10) , để chuẩn bị tâm lý và tính tự lập cho con. Nhiều con xa nhà mà tính tự lập không cao, thực sự làm cha mẹ cũng xót con lắm.
    3. Ngoài ngôn ngữ, con cũng cần được học một môn thể thao, hay nhạc cụ, hay bất cứ hoạt động nào con đam mê. Ở nước ngoài và ngay từ khi làm hồ sơ du học, đây là một lợi thế
    4. Vấn đề tài chính của cha mẹ cũng cần quan tâm, không phải là lo không đủ, mà xác định bao nhiêu là đủ cho con, tránh để con mức chi tiêu quá nhiều.
    - Tìm hiểu kỹ chi phi cần thiết như thuê nhà, học phí, đi lại, ăn ở,..
    - Tài chính nên vững vàng, dù cho con có nhận được học bổng, nhưng chỉ là một phần rất nhỏ so với tổng chi tiêu của con, nên không thể vì con có học bổng mà bỏ qua vấn đề tài chính của cha mẹ.
    5. Chuyển tiền cho con
    Mỗi gia đình sẽ có thời gian chuyển tiền cho con khác nhau, nhưng mình khuyên chỉ nên cho con số tiền chi tiêu trong 1 đến cùng lắm là 3 tháng một lần, để kiểm soát tốt hơn việc chi tiêu của con.
    Chuyển tiền không thể dùng thẻ ATM như thông thường trong nước, mà cần thẻ thanh toán quốc tế.
    Cho con đi du học không quá khó khăn, cha mẹ hãy luôn đồng hành cùng các con nhé.
    Các mẹ có kinh nghiệm cùng vào thảo luận xem cần chú ý gì nữa không để mọi người học hỏi nhau nhé.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Tuoiminh1097
    Đang tải...


  2. mun mun của mẹ

    mun mun của mẹ Thành viên mới

    Tham gia:
    15/11/2019
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
     
  3. HOCVIEN-AWE

    HOCVIEN-AWE Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    30/10/2019
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    18
  4. mun mun của mẹ

    mun mun của mẹ Thành viên mới

    Tham gia:
    15/11/2019
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
  5. My-pham-huyen-co

    My-pham-huyen-co Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    23/7/2016
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    18
  6. LinhSan Hoàng

    LinhSan Hoàng Thành viên yêu màu tím .

    Tham gia:
    22/2/2014
    Bài viết:
    4,243
    Đã được thích:
    491
    Điểm thành tích:
    223
    nhà em chắc chả có tiền cho con đi du học
     
  7. tung212342

    tung212342 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    24/5/2020
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Theo mình thì nên chuẩn bị:

    1/ Tài chính du học: Du học phương Tây thì có thể tốn nhiều tiền, nhưng hiện nay có nhiều nước châu Á chi phí du học tương đối thấp nhưng vẫn có nhiều trải nghiệm tương tự.
    2/ Tâm lý cho con khi du học: du học là xa nhà, là xa cha mẹ, là phải tự lập, nên rất cần chuẩn bị tâm lý
     

Chia sẻ trang này