Cách Phòng Dịch Dựa Theo Tên Căn Bệnh C-o-r-o-n-a

Thảo luận trong 'Kinh nghiệm sống' bởi thaobbi, 5/2/2020.

  1. thaobbi

    thaobbi Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    18/11/2017
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    Hướng dẫn cách phòng dịch dựa theo tên căn bệnh C-O-R-O-N-A như sau:

    Trong những ngày đại dịch viêm phổi Vũ Hán đang bùng phát, điều mà nhiều người dân quan tâm nhất vẫn là làm sao để không bị con virus corona này tấn công. Trong lúc chưa tìm ra loại thuốc phòng và điều trị, thì cách duy nhất là phòng ngừa:
    C - "Che" và "chà": Che bằng khăn giấy hoặc khuỷu tay khi ho, sau đó vứt khăn giấy vào thùng rác và rửa sạch tay; che miệng, mũi bằng khẩu trang khi vào đám đông; đồng thời nhớ vệ sinh các bề mặt dễ chạm đến trong nhà như mặt bàn, tay nắm cửa…


    [​IMG]

    Ảnh: Internet



    O – "Không khạc nhổ" (chúng ta thường dùng mẫu tự O như ký hiệu viết tắt cho chữ "không"): Thói quen xấu đó là nguyên nhân lớn phát tán các mầm bệnh.

    R – "Rửa tay": Nếu không có dung dịch tẩy rửa, hãy dùng nước thường nhưng rửa ít nhất 20 giây. Nếu có thêm xà bông càng tốt. Ở ngoài đường, không có vòi nước, có thể dùng nước rửa tay có cồn.

    [​IMG]

    Rửa tay nhiều lần trong ngày để ngăn ngừa virus gây bệnh. Ảnh: Internet



    O – "Không tiếp xúc với động vật": Cả động vật hoang dã lẫn vật nuôi, vì dù đã có những bằng chứng ban đầu cho thấy 2019-nCoV có thể bắt nguồn từ động vật hoang dã, nhưng khả năng nó lây từ cả vật nuôi vẫn chưa được loại trừ.


    N – "Né": Né các đám đông, nếu lỡ đi vào đám đông thì ráng… né người khác, vì khoảng cách chừng 2 m sẽ khá an toàn.

    A – "Ăn uống" và "ấm": Ăn uống đủ chất để cơ thể khỏe mạnh, hệ miễn dịch hoạt động tốt; ăn chín, uống sôi; ở trong môi trường ấm, cố gắng giữ nhiệt độ phòng 25 độ C trở lên, thông thoáng, có ánh nắng càng tốt vì virus corona sẽ suy yếu ở nhiệt độ cao.



    Trên đây là cách phòng chống virus corona dựa trên chính cái tên của nó do bác sĩ Tiến gợi ý, hy vọng sẽ giúp mọi người có thêm kiến thức bổ ích khi phải đối diện với mùa dịch này.

    Nguồn: Tổng hợp
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi thaobbi
    Đang tải...


  2. hoaisg1986

    hoaisg1986 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    5/2/2020
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    vệ sinh sạch sẽ là được rồi! đừng thấy vậy mà rửa tay nhiều sẽ ảnh hưởng đến da chứa nhiều nước sẽ ảnh hưởng cho sức khoẻ sau này.
    Như các bệnh úng nước, phổi có nước...

    Kỹ thì cũng đúng lúc đừng quá lạm dụng nó.
     
  3. mật ong thiên nhiên số 1

    mật ong thiên nhiên số 1 Mật ong thiên nhiên nguyên chất 100%

    Tham gia:
    13/11/2018
    Bài viết:
    18,352
    Đã được thích:
    925
    Điểm thành tích:
    773
    cần tập thể dục thể thao để nâng cao sức khỏe nữa
     
  4. vnpt.Diễm

    vnpt.Diễm Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/8/2018
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    114
    Điểm thành tích:
    43
    nâng cao sức đề kháng với vệ sinh sạch sẽ để phòng dịch bệnh.
     
  5. dn1194

    dn1194 Thành viên mới

    Tham gia:
    15/1/2020
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Mang khẩu trang khi đến nơi đông người và về nhà rửa tay bằng xà phòng diệt khuẩn, các bạn sẽ được phòng tránh.
     

Chia sẻ trang này