Minh không phải là người theo Phật nhưng mình tin vào Pháp của Phật, tự bản thân mình cảm thấy có duyên với Phật, mình được quen và tiếp xúc với rất nhiều người có tâm theo Phật Pháp mặc dù tuổi mình còn khá trẻ. Dc họ chia sẻ và giúp đỡ mình cảm thấy rất mình rất may mắn
Cám ơn em và chúc mừng em Đa số những người lớn tuổi , người già họ thường năng đến những nơi tôn giáo , người đi chùa người đi lễ nhà thờ Cho dù họ theo tôn giáo nào thì việc họ đến những nơi này cũng liên quan đến những điều họ ngộ ra trong cuộc sống Hãy nhìn họ và chọn hướng đi cho mình
Về nhà , em dâu mở nhạc của bé Hồ Văn Cường , nghe và chợt suy ngẫm . Mọi sự việc đều luôn có một sự liên kết , Chỉ có thể xảy ra sớm hay muộn mà thôi . Chữ Duyên Ngày xưa , tuổi thơ cơ cực , Phi Nhung cũng được nương nhờ cửa Chùa , sự khởi phát này có ai biết được ngay rằng sau này PN cũng trả nợ yêu thương . Cái gọi là Nhân-Qủa Rồi HVC , xuất thân từ hoàn cảnh nghèo đi đôi với hèn . Ai còn nhớ những ngày đầu tiên đi thi , hành trang mang theo ngoài giọng hát còn có sự tự ti , mặc cảm , dễ tổn thương ... Nhưng chữ Duyên đã thay đổi cuộc đời em , sự khởi giúp của cô giáo mà không có cô thì chẳng có quán quân HVC Uh , không có duyên thì PN có lẽ cũng chẳng biết HVC là ai nếu không có các fan của cô thông tin Ôi chữ Duyên nó đã liên kết hai con người với nhau để trở thành Mẹ Con và cả nhiều người khác nữa Nhờ PN mà HVC đã dần dần thể hiện và phát huy khả năng của bản thân , ba mẹ em cũng dần ổn định cuộc sống hơn , và em cũng sẽ được mẹ PN dẫn dắt từng bước chia sẻ cho những mảnh đời khó khăn khác . VAY - TRẢ là đây Mong cho mẹ PN , HVC và mọi người trong đại gia đình em luôn mạnh khỏe để tiếp tục nhân rộng sự yêu thương Chỉ là sự cảm nhận cá nhân nhưng tin lắm
Niệm phật là một hình thức tu tâm dưỡng tính giúp lòng thanh thản, bình yên. Sự kết hợp của ăn chay và niệm phật mang tới ý nghĩa vô cùng quan trọng cho phật tử. https://goo.gl/eB52st