Những Điểm Đến Thú Vị Tại Manchester, Anh

Thảo luận trong 'Du lịch' bởi tiểu cáo, 21/2/2020.

  1. tiểu cáo

    tiểu cáo Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    22/3/2016
    Bài viết:
    1,148
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    38
    Du lịch sân vận động Old Trafford hay chiêm ngưỡng The Corner House là những trải nghiệm thú vị dành cho bạn trong hành trình 24h tìm hiểu thành phố Manchester – nơi được mệnh danh ‘thiên đường âm nhạc’ và ‘Thánh địa bóng đá’ của nước Anh. Mua vé vietnamairline đến với tại đây và khách tham quan sẽ có cơ hội tìm hiểu thêm nhiều điều thu hút và hấp dẫn

    TP Manchester không chỉ nổi tiếng với hai đội bóng đá lừng danh toàn cầu là Manchester United và Manchester City mà còn là một trong những khu đô thị sôi động và địa điểm quyến rũ bậc nhất nước Anh .

    Chỉ cách thủ đô London chưa đến 296 km, hành khách sẽ khai mạc cuộc hành trình dài 5 tiếng đồng hồ bằng xe buýt để di chuyển đến thành phố Manchester và 24h lạc lối tại TP này đủ để bạn cảm chiếm được hết vẻ đẹp của thành phố xinh đẹp nước Anh.

    Buổi sáng: tìm hiểu "Thiên đường âm nhạc" và "Thánh địa bóng đá" của nước Anh

    Hành trình khám phá Manchester sẽ khai mạc tại Oxford Road, nơi gần giao lộ mênh mông cách trụ sở đài BBC khoảng năm phút đi bộ. Đến đây, bạn sẽ được chiêm ngưỡng The Corner House, ngôi nhà nghệ thuật trước tiên ở Manchester, với hai rạp chiếu phim, một quán bar và một quán cafe, nơi lui tới của nhiều nhân vật nổi tiếng.

    [​IMG]

    Dẫu bên ngoài Corner House kiến trúc đặc trưng miền Bắc không có gì đặc biệt, nhưng đây lại là nơi nhiều nghệ sĩ lớn sáng tác những bản nhạc nổi tiếng như “Badly Drawn Boy” theo chân Hugh Grant trong bộ phim “About a boy”, hay “soundtrack” của Barry Adamson cho những phim Hollywood gần đây như “The beach” hay “Scream 3”.

    Từ Oxford Road, các bạn đi bộ một quãng là đến Rockworld và Music Box. Rockworld là ngôi nhà của những đêm nhạc dành cho "dân ghiền nhạc rock chơi suốt đêm thứ sáu", còn người hàng xóm Music Box nhiều người biết đến với những nigh club thú vị nhất Manchester như Rafters và Fagins, nơi Joy Division được Factory Records phát hiện vào năm 1977. Đặt mua vé máy bay đi Manchester đến với nơi này và bạn sẽ có cơ hội khám phá thêm nhiều điều quyến rũ

    [​IMG]

    Sau đó, khách tham quan hãy di chuyển đến tòa thị sảnh TP (Town Hall), nơi tháp chuông đồng hồ vươn lên nền trời xanh thẫm tràn ngập ánh nắng. Nơi đây từng chứng kiến tiệc chia tay khi Take That tan rã, những fan mến mộ cả nước Anh và nhiều nơi khác gạt nước mắt tạm biệt năm chàng trai trẻ tuổi mỗi người một hướng.

    Nếu là fan bóng đá chân chính, khi đã đến Manchester, đương nhiên, bạn không thể không ghé sân vận động Old Trafford, nơi thường xuyên diễn ra những trận cầu kinh điển của giải bóng đá ngoại hạng Anh.

    [​IMG]

    Đến đây, khách du lịch có thể đăng ký chuyến du lịch sân vận động này để khám phá những khu vực thường giới hạn công chúng khi trận đấu đang diễn ra và hòa mình vào không khí của một trận bóng, rồi tưởng tượng sự căng thẳng của chính các cầu thủ trước trận đấu, từ trong phòng thay đồ đến khi bước theo đường hầm ra sân bóng và sau cuối tiến vào khu vực của Sir Alex Ferguson Stand.

    Mua vé máy bay đi London đến với tại đây và các bạn sẽ có thêm nhiều trải nghiệm lôi cuốn tại Anh

    [​IMG]

    Khu vực bảo tàng đội bóng nằm trải dài trên cả 3 tầng. Thăm bảo tàng, khách du lịch có thể tự sướng selfie cùng những chiếc cúp vàng sáng chói, dành thời gian khám phá về những anh hùng có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử đội bóng mang tên Manchester United và chiêm ngưỡng những bộ trang phục mà các cầu thủ đã mặc từ cả thập kỷ trước. Bên cạnh đó, bảo tàng còn có khu vực riêng dành cho việc khám phá lịch sử của sân vận động lâu đời này.

    Buổi trưa, khách tham quan có thể lựa chọn bất kỳ hình thức ẩm thực Anh nào. Đương nhiên, một bữa trưa kiểu Ấn tại bất kỳ một nhà hàng Ấn Độ nào tại Curry Mile sẽ là một gợi ý không tồi dành cho du khách. Bởi tại đây nhiều người biết đến là con phố có món cà ri rất ngon.

    [​IMG]

    Tham khảo đổi ngày bay vietnam airlines dễ dàng từ đại lý vé Aivivu

    Buổi chiều: Chiêm ngưỡng những toà nhà kiêu hùng trên các đại lộ thênh thang

    Manchester là thành phố lớn thứ ba ở Anh, chỉ sau London và Birmingham, vì vậy, ở đây, không có những góc phố be nhỏ nhắn xinh xinh níu bước chân khách bộ hành, mà dễ thấy những toà nhà lớn, những đại lộ rộng thênh thang.

    trước tiên là Quảng trường Albert. Đây là một khu vực công cộng lớn được thành lập vào năm 1863. Thuở đầu quảng trường được dùng để làm nơi tưởng niệm Hoàng tử Albert, cũng là chồng của Nữ hoàng Victoria.

    [​IMG]

    Tượng đài lớn nhất tại quảng trường là bức tượng hoàng tử đứng trên cao, dõi mắt khắp một không gian mênh mông. Du khách khi dạo bước trên vỉa hè rải sỏi ở công trình lịch sử này, hãy nhớ tìm hiểu dãy các bức tượng nhỏ khắc họa chân dung những vị thủ tướng và giám mục cũ.

    Từ quảng trường Albert, du khách có thể đi qua khu phố buôn bán lớn nhất TP. Tại đây có những viên đá tròn ngộ nghĩnh rất lớn nằm rải rác trên đường. Xa xa, một nghệ sĩ lang thang đang ôm đàn guitar hát những ca khúc nổi tiếng với giọng rất trầm và ấm.

    Sau đó, khách du lịch hãy di chuyển đến Bramall Hall, một trong những toà nhà kiểu Tudor trắng đen bằng gỗ đẹp nhất vùng Cheshire. Bao quanh toà nhà là công viên xanh ngắt vời những lối đi nở đầy hoa, những hồ nước và đàn vịt ức đỏ bơi tung tăng.

    [​IMG]

    Toà nhà này được xây dựng vào khoảng cuối thế kỷ 19 rồi được một gia đình khác mua và trùng tu, nhưng vẫn giữ những kiến trúc đặc trưng bên ngoài. Sau chiến tranh thế giời thứ nhất, Bramall Hall được TP mua lại và thường xuyên trở thành nơi tổ chức tiệc cưới. Nếu đến đây đúng dịp, bạn sẽ cảm tưởng như mình đang xem một bộ phim về châu Âu thời xa xưa, với những gia đình quý tộc và những cô gái xinh đẹp váy dài thướt tha.

    Còn với những ai đam mê kiến trúc và lịch sử chắc chắc không thể bỏ lỡ Nhà thờ lớn Manchester. Công trình tôn giáo này có phần nội thất được thi công nổi bật vì những kết quả gỗ tinh vi nhất có từ thời Trung cổ ở miền bắc nước Anh. Những cụ thể chạm khắc tại khu vực hát hợp xướng và trần nhà được chạm trổ tỉ mỉ và sinh động. Bên cạnh là những cửa sổ bằng kính màu có đường nét khá văn minh. Mua vé máy bay đi Mỹ bao nhiêu tiền đến với xứ cờ hoa và các bạn sẽ có cơ hội tìm hiểu nhiều điều thu hút và quyến rũ

    [​IMG]

    Tòa nhà đầu tiên của Nhà thờ lớn Manchester được xây dựng vào năm 1215 và có tên là Nhà thờ Giáo xứ của Manchester. Baron Robert Greslet, Chủ trang viên Manchester, đã cho thành lập ngôi nhà thờ này ngay cạnh dinh thự của ông. Nhiều nét kiến trúc hiện giờ như những ô kính màu chính là thành tựu của nhiều lần trùng tu được thực hiện những thế kỷ sau đó.

    Buổi tối: Thưởng thức một bữa tối đặc trưng Ẳng – lê

    Nói không quá, sau một ngày tìm hiểu Manchester, bạn sẽ thêm yêu mến TP xinh đẹp này khi được thưởng thức một bữa tối đặc trưng Ẳng –lê tại nhà hàng Pieminister (địa chỉ: 53 Church Street, Manchester M4 1PD England).

    [​IMG]

    Đến đây, hành khách đừng quên thưởng thức món cá kèm khoai tây chiên (fish and chip) ngon nức tiếng của quán. Chỉ cần bỏ ra 150.000 VNĐ – 300.000 VNĐ, khách tham quan đã có ngay một bữa tối ngon lành, rất Anh tại một nhà hàng sang trọng như Pieminister rồi. Tìm hiểu vé máy bay đi Anh bao nhiêu đến với tại đây và khách tham quan sẽ có cơ hội khám phá thêm nhiều điều hấp dẫn và hấp dẫn
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi tiểu cáo
    Đang tải...


  2. travelus

    travelus Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/12/2018
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    ước mơ được 1 lần đến Manchester để xem MU thi đấu
     

Chia sẻ trang này