Em buồn quá các mẹ ạ, em với người yêu đã yêu nhau được 3 năm rồi, chúng em định cuối năm nay tổ chức đám cưới. Em thì sức khỏe bình thường nhưng khổ nỗi người yêu em lại bị yếu sinh lý. Trong thời gian quen nhau cũng đã thả nhiều lần để mong có em bé trước khi cưới mà mãi vẫn không được. Em đang phân vân không biết có nên cưới nữa không vì sợ sau này anh ấy về khó sinh con, mà em lại luôn mong ngóng được làm mẹ Em vẫn dấu anh ấy suy nghĩ này của mình vì sợ anh ấy buồn. Giờ em phải làm thế nào ạ, các mẹ cho em xin lời khuyên với ạ.
bạn nên cân nhắc cẩn thận đấy bạn à, vì nếu quyết định cưới thì phải chấp nhận quá trình tìm con gian nan, điều này cần rất nhiều sự cố gắng, cảm thông, tiền bạc. Nếu đã quyết định sống cùng nhau thì phải cùng nhau giải quyết vấn đề. Chuyện con cái mà nói thực sự rất áp lực, nhất là bạn lại mong ngóng làm mẹ như thế. nhưng cũng ko phải là ko thể có con, có rất nhiều cách, chỉ là có kiên trì hay không thôi. Nói chung mình ko biết khuyên như nào, chỉ biết nói bạn cân nhắc cẩn thận các mặt!
Thông thường yếu sinh lý, xuất tinh sớm, chất lượng tinh trùng kém,...Nguyên nhân: là do Tỳ-Vị mất cân bằng, dẫn đến Tâm- Thận bất giao. Cách chữa trị: Trước hết phải điều hoà Tỳ- Vị bằng bài thuốc dân gian Dư khí thang- làm cho Tâm-Thận được củng cố, Tỳ- Vị được bồi bổ thì tự khắc khỏi bệnh.
Theo em , YSL là do nhiều nguyên nhân tạo thành ví dụ như Tâm lý, và một số nguyên nhân khác liên quan đến nội tiết tố vafmootj phần không nhỏ nữa là do thói quen sinh hoạt hàng ngày. Để cải thiện có nhieuf cách : CÁCH 1 : Đi khám chuyên khoa nam học ở các cơ sở uy tín như Bệnh viện Việt Đức, Đại Học Y HN... CÁCH 2 : Thay đổi thói quen sinh hoạt hàng ngày như Ăn uống điều độ , khoa học, hạn chế bia rượu và các chất kích thích, luyện tập thể dục thể thao hàng ngày nâng cao sức khỏe tổng thể và sinh lỹ nói riêng CÁCH 3 : đảm bảo tâm lý khi lâm trận luôn thật sự thoải mái Mọi số phương pháp chắc chắn có hiệu quả , em đã tư vấn cho nhiều người rồi ạ Về phần ăn uống : thì hạn chế dầu mỡ và đường nhé, ăn tăng rau củ quả , trái cây tươi và các loại hải sản ví dụ như Cá , tôm , sứa biển , hàu ... ( hạn chế thịt lợn .) chúc anh chị luôn hạnh phúc
YSL nếu thì tìm đến bv can thiệp bằng y hoc hiện đại nhu thụ tinh nhân tạo chứ bạn đừng tìm đến mấy thứ thuốc quảng cáo chữa ysl nhé
Chẳng sao cả đâu..e lên youtobe mà sợt: đánh 6 vùng phản chiếu hệ bach huyết rồi chăm chỉ đánh cho ch sắp cưới. Rồi cho hắn ăn nhiều bánh mì vào..muốn yếu cũng khó. Tình cảm con người rất quan trọng..chuyện ấy cũng quan trọng nhưng đừng vì nó mà để mất nhau.Cứ tin c..bây giờ có nhiều cách lắm,nhưng cách như của c thì dễ làm mà rẻ bèo..e thử xem. Hoặc e lên youtbe sợt:chữa yếu sinh lý bằng diện chẩn Bùi Quốc Châu.Chỗ nào chưa rõ c tư vấn giúp thêm. Dụng cụ e dùng tay or đầu bút bi hết mực(đầu bút càng mập càng tốt cho đỡ sứt mặt).Chúc e hp.
Yêu lâu r, xác định r thì cứ cưới em êi, r từ từ chữa, muốn đến với nhau thực sự thì chuyện con cái sẽ có cách, khoa học tiến bộ r không quá lo lắm đâu
Yếu sinh lý thì vẫn có thể sinh con được bình thường nếu như chất lượng tinh trùng tốt mà mn. Chỉ có là ảnh hưởng đến sinh hoạt vợ chồng thôi. Giờ chưa cưới đang tâm lý thoải mái thì chữa yếu sinh lý đi b.
Bây giờ yêu nhau xác định là chồng sắp cưới rồi mà định bỏ là sao mn? Bây giờ cách tốt nhất là chữa đi. Yếu sinh lý thì có thể chữa được mà.
Bây giờ chữa trước đi, ổn định thì cưới. Nói thật chứ vấn đề này ảnh hưởng đến hạnh phúc vợ chồng đấy.
Ngay nay ngành học y phát triển nên yếu sinh lý có thể chữa khỏi hoàn toàn, bạn cũng đừng quá lo lắng nhé!
nên xem xét lại bạn à, tình dục cũng là điểm quan trọng trong hạnh phúc gia đình, ysl sẽ ảnh hướng rất nhiều đến đời sống vợ chồng, chuyện con cái, nhu cầu... sau này lại có anh nào đáp ứng rồi lại ngoại tình thì mệt lắm.