Kinh nghiệm: Bí Quyết Sinh Con Trai Hiệu Quả

Thảo luận trong 'Các vấn đề khác' bởi loiloi06, 19/7/2018.

  1. loiloi06

    loiloi06 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    15/6/2018
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Một số mẹo bạn cần nắm khi muốn sinh con trai hiệu quả.

    Theo kinh nghiệm và những nghiên cứu khoa học thì người ta thấy rằng con trai được sinh ra vào mùa hè nhiều hơn. Vì vậy muốn sinh con trai ta nên chọn thời điểm mang thai vào mùa thu hoặc mùa đông để có xác xuất cao. Ngoài ra thời điểm này tinh trùng của người chồng rất chất lượng và nhiều nhất trong năm. Vì đó cơ hội sinh con trai cũng rất cao.

    Theo số lượng thống kê thì phụ nữ tên 35 tuổi có xu hướng sinh con gái sẽ cao hơn so với con trai. Do đó nếu muốn sinh con trai bạn nên có con trước tuổi 30 để tỷ lệ sinh con trai được hiệu quả.

    Một người phụ nữ có sức khỏe yếu thì khả năng sinh con gái cũng cao hơn. Như vậy để có được cậu con trai như mong muốn thì sức khỏe của bà mẹ nói riêng và người chồng nói chung đều có sức khỏe thật tốt.

    Tăng cường sức mạnh cho các “chiến binh”.

    Để tăng cường khả năng sinh con trai hiệu quả thì các “chiến binh” khỏe mạnh đã đóng góp được 40% trong đó nhé các bạn.Để làm được điều đó thì các bạn cần lưu ý những điểm sau:

    Luôn để tinh hoàn ở trạng thái thoải mái nhất,như vậy sẽ giúp được sản sinh “chiến binh” nhiều hơn và khỏe mạnh hơn.

    Hạn chế mặc đò bó sát, tắm nước nóng.

    Hạn chế tiếp xúc, làm việc trong môi trường điện từ.

    Tăng cường tập thể dục,thể thao ,sinh hoạt lành mạnh

    Hạn chế rượu,bia, thuốc lá chất kích thích, vì đây chính là nguyên nhân khiến bạn giảm khả năng thụ thai.

    Lựa chọn thời điểm quan hệ để sinh con theo ý muốn

    Nếu muốn sinh con trai hiệu quả thì:

    Quan hệ vào ngày rụng trứng

    Nên quan hệ vào nững ngày trăng lưỡi liềm

    Quan hệ vào ban đêm

    Thường thì con trai sẽ được thu thai vào những ngày lẻ của tháng.

    Tần suất quan hệ

    Tần suất quan hệ cũng ảnh hưởng đến khả năng có con trai. Theo kihn nghiệm của các cặp vợ chồng nếu muốn có con thì nên quan hệ ít nhất một lần hoặc hai lần sát vào thời điểm rụng trứng. Để tăng khả năng mang thai bạn nên xác định chính xác được ngày được ngày rụng trứng để thuận tiên cho việc quan hệ của mình. Vào mỗi chu kỳ kinh nguyệt bạn có khoảng 5-6 ngày dễ thụ thai và nó thường rơi vào khoảng 4-5 ngày trước và trong thời kỳ rụng trứng.

    Thống kê việc quan hệ có khả năng thụ thai có kết quả như sau:

    -Quan hệ đúng vào ngày rụng trứng thì khả năng thụ thai là 37%

    -Quan hệ vào những ngày khác thì khả năng thụ thai là 33%

    -Quan hệ một lần duy nhất vào các ngày thì khả năng thụ thai là 15%

    Nếu hai bạn quan hệ trước 5 ngày rụng trứng hoặc 2 ngày sau rụng trứng thì khả năng mạng thai vô cùng thấp cho dù hai bạn có quan hệ với tần suất như thế nào đi chăng nữa.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi loiloi06
    Đang tải...


  2. Võ Văn Vinh

    Võ Văn Vinh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/7/2018
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    32
    Điểm thành tích:
    28
    Nhiều người sinh con còn khó ở đây chọn con còn khó hơn
     
  3. loiloi06

    loiloi06 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    15/6/2018
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Nếu bạn muốn sinh con trai thì không nên bỏ qua bước tạo môi trường kiềm cho âm đạo vì nó rất quan trọng, bạn cần thay đổi độ PH của môi trường âm đạo về môi trường kiềm. Trong thời gian trứng rụng người mẹ nên tạo môi trường kiềm để làm giảm sự hoạt động của tinh trùng mang nhiễm sắc thể X.
    Người mẹ có thể thụt rửa âm đạo bằng dung dịch muối kiềm nhẹ như dung dịch muối kiềm hydrocacbonate có độ ph từ 8-9, trước khi giao hợp khoảng 30p, đây là cách mà cũng được rất nhiều bà mẹ áp dụng và khả năng sinh con trai thành công cũng rất cao. Tuy nhiên bạn cũng nên tham khảo cách dùng trước khi sử dụng để đạt được kết quả tốt nhất
     
  4. meoime999

    meoime999 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/10/2015
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    88
    Điểm thành tích:
    28
    Để tăng cường khả năng sinh con trai hiệu quả thì các “chiến binh” khỏe mạnh đã đóng góp được 40% trong đó nhé các bạn.
     
  5. Metieuty

    Metieuty Áo lót cho bé bú Beloved Baby

    Tham gia:
    20/5/2012
    Bài viết:
    8,302
    Đã được thích:
    616
    Điểm thành tích:
    823
    hay quá
     
  6. Mẹ Kem iu

    Mẹ Kem iu Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/8/2017
    Bài viết:
    2,011
    Đã được thích:
    227
    Điểm thành tích:
    253
    Mình xin bổ sung là canh trứng tăng khả năng lên tới 90% nha các mẹ. Ngoài ra tinh thần thoải mái, xuất tinh sâu, xuất tinh khi vợ đã lên đỉnh (nhằm tạo môi trường kiềm) thì khả năng zai lên tới 99,99% ạ! Mẹ nào cần chi tiết cứ ib em, em chỉ nhé! Em thực hiện và đã thành công ạ
     
  7. Đèn Phúc Lộc

    Đèn Phúc Lộc Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/3/2017
    Bài viết:
    2,105
    Đã được thích:
    255
    Điểm thành tích:
    173
    ghi nhớ hjhj
     
  8. Vũ Thị Bích Liên

    Vũ Thị Bích Liên Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/8/2018
    Bài viết:
    2,893
    Đã được thích:
    425
    Điểm thành tích:
    223
    Giờ nhiều người còn lo hiếm muộn đây này, COn nào cũng là COn cả trai hay gái thì vẫn đều yêu thương chúng hết mực thôi
     
  9. Võ Văn Vinh

    Võ Văn Vinh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/7/2018
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    32
    Điểm thành tích:
    28
    Mọi người thử thay đổi tư thế quan hệ giúp tinh trung gặp trứng dễ dàng và nhanh nhất cơ hội sinh con trai sẽ cao. Thấy nhiều người áp dụng thành công
     
  10. donggiahan

    donggiahan Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    12/7/2012
    Bài viết:
    2,705
    Đã được thích:
    415
    Điểm thành tích:
    223
    Kinh nguyệt đều thì việc sinh con theo ý muốn sẽ thuận lợi hơn nhiều. Muốn sinh con trai thì nên quan hệ vào ngày trứng rụng, muốn sinh con gái thì quan hệ trước ngày trứng rụng. Mình đã thử và thành công cả 3 lần. Hehe, khỏi cần đến bs luôn!
     
  11. Myvita

    Myvita Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    8/10/2015
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Một người phụ nữ có sức khỏe yếu thì khả năng sinh con gái cũng cao hơn. Như vậy để có được cậu con trai như mong muốn thì sức khỏe của bà mẹ nói riêng và người chồng nói chung đều có sức khỏe thật tốt.
     
  12. mebi1991

    mebi1991 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    16/11/2016
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    53
    Điểm thành tích:
    28
    các mẹ bồi dưỡng cho các anh ý hải sản nhiều vào, nghỉ ngơi hợp lý, đến ngày thì tập trung nhiệt tình là ok.
     
  13. quangminh205

    quangminh205 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    21/3/2018
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    18
    hii nếu đúng như này thì thật là mừng
     
  14. hungdqh3

    hungdqh3 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    26/2/2014
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    68
    Điểm thành tích:
    28
    tiểu đường có làm vô sinh ko mn
     

Chia sẻ trang này