Mình thấy học Tiếng Anh là cả một quá trình, cần phải được rèn luyện mỗi ngày. Vì thế mình đang cố gắng để đồng hành cùng con. Mình lập Topic này mong các mẹ có phương pháp hay thì cùng nhau chia sẻ nhé!
Theo mình nghĩ thì cách học tiếng Anh hay nhất là học thông qua các bài hát. những bài hát tiếng Anh. cho bé nghe đi nghe lại nhiều lần. dần dần bé sẽ ngấm được cách phát âm của người bản xứ. vốn từ vựng cũng được nâng lên. Nếu trong nhà có người cũng biết tiếng anh thì nên tập cho bé cách giao tiếp từ căn bản đến nâng cao. những chủ đề thường ngày trong cuộc sống... Học tiếng anh là 1 quá trình rèn luyện lâu dài, nên cần phải kiên trì.
Cho con nghe cũng là một biện pháp để con học ngoại ngữ. Nhưng ngoài nghe cần phải tương tác với con, bé nhà mình nghe bài hát và truyện tiếng anh đọc lại được cả truyện nữa nhưng chưa phản xạ nhanh được.
Hành trình đồng hành cùng con còn nhiều khó khăn, nhưng khoảng thời gian bên con như này cũng rất vui
Theo mình, nếu là trẻ nhỏ tầm 2 hoặc 3 tuổi thì nghe bài hát tiếng Anh hàng ngày là được. Nhưng đối với trẻ lớn hơn 1 chút thì mẹ nên dành khoảng 15-30p mỗi ngày cùng con học thì sẽ tốt hơn. Đây là cả 1 quá trình chứ không phải ngày 1 ngày 2 được. Cuộc chiến trường kì đấy ạ.
Cảm ơn mẹ đã có những topic rất hay để các bố mẹ khác có thể học tiếng anh cùng con một cách dễ dàng!
các mẹ thông thái chia sẻ thêm kinh nghiệm đi ah. Mình cũng rất muốn cải thiện việc học tiếng anh của con
tùy theo độ tuổi của bé mà chúng ta có nhiều phương pháp khác nhau để đồng hành cùng con trên con đường chinh phục tiếng anh. nếu như bé còn học mẫu giáo thì nên sử dụng các cuốn chuyện tranh có chữ tiếng anh, các MOm nên đọc cho con nghe để con có phản xạ dần về kĩ năng nghe còn nếu bé từ 5 tuổi trở nên thì thường xuyên nói chuyện với các bé có đồ vật trong nhà và gọi chúng bằng tiếng anh lẫn tiếng việt