Trẻ Nhỏ Nên Sử Dụng Điều Hòa Như Nào Cho Đúng Cách

Thảo luận trong 'Các vấn đề khác' bởi Maimaianh, 20/5/2019.

  1. Maimaianh

    Maimaianh Thành viên tập sự

    Tham gia:
    20/5/2019
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Mấy ngày hôm nay, Hà Nội đang bước vào thời kì nắng nóng cực điểm, có những hôm ngoài trời lên tới 40-45 oC đến người lớn còn không chịu được nói gì đến trẻ nhỏ. Điều hòa là thứ không thể thiếu trong mỗi gia đình hiện đại nhưng sử dụng điều hòa cho trẻ đúng cách thì không phải cha mẹ nào cũng cẩn trọng để tránh tình trạng ''sốc nhiệt'' .

    Có nên cho trẻ nằm ngủ điều hòa hay không ? Hay sử dụng điều hòa cho trẻ nhỏ như thế nào cho đúng luôn khiến các bố mẹ bận tâm. Tuy nhiên chỉ một vài lưu ý sau, các bố mẹ hoàn toàn có thể yên tâm bật điều hòa mà không sợ bé ốm bệnh nhé.

    1. Thời gian khi sử dụng điều hòa cho trẻ nhỏ


    Khi quá nóng, cơ thể bé có thể tự cảm nhận được nhiệt độ. Cha mẹ nên bật điều hòa làm mát không khí với nhiệt độ thích hợp là 30oC.
    – Nên bật điều hòa trong khoảng thời gian gần trưa đến 3h chiều. Đây là khoảng thời gian nóng nhất trong ngày để bé ngủ ngon.
    – Lưu ý là không nên bật điều hòa liên tục trong 10 tiếng.
    – Khi gần sáng, nhiệt độ xuống thấp, bạn nên tắt điều hòa hoặc có thể mở cửa sổ để bé được hưởng gió tự nhiên.

    2. Nhiệt độ và độ ẩm trong phòng khi sử dụng điều hòa cho trẻ nhỏ

    – Nhiệt độ điều hòa thích hợp cho bé là 26-28oC. Nếu sức khỏe bé tốt có thể để 24-26oC.
    – Nhưng cũng cần phải chú ý sự chênh lệch nhiệt độ trong phòng so với bên ngoài không quá 6-7 độ. Hoặc 3-5 độ nếu trời không quá nắng nóng.
    – 40% - 60% là độ ẩm thích hợp cho bé. Có thể sử dụng máy làm ẩm hoặc đặt 1 chậu nước trong phòng để gia tăng độ ẩm.

    3. Mặc quần áo khi sử dụng điều hòa cho trẻ nhỏ

    Nên cho bé mặc áo dài tay, chất liệu vải mỏng, mềm, rộng rãi thoải mái. Bé sơ sinh nên mặc thêm một lớp áo nữa để không bị lạnh bụng.
    – Nên chuẩn bị chăn mỏng để phủ lên người bé, che đi các bộ phận dễ nhiễm lạnh như ngực, vai, bụng. Thường xuyên chú ý bé vì bé thường có thói quen đạp chăn khi ngủ.
    – Có thể đi thêm tất để bảo vệ chân khỏi lạnh nếu sức đề kháng của bé kém.

    4. Một số lưu ý khác sử dụng điều hòa cho trẻ nhỏ

    – Nên bật điều hòa một lúc cho nhiệt độ ổn định rồi mới cho trẻ vào phòng.
    – Vệ sinh màng lọc điều hòa thường xuyên tháng 1-2 lần. Bởi màng lọc bụi bẩn, vi khuẩn, nấm mốc dễ sinh sôi và phát triển. Khi bật điều hòa, vi khuẩn sẽ theo không khí vào phòng, ảnh hưởng tới hô hấp và sức khỏe của bé. Có rất nhiều trường hợp bé bị dị ứng, khó chịu, ho, thậm chí là viêm màng phổi nguyên nhân là do màng lọc điều hòa không sạch.
    – Trước khi ra vào phòng, nên mở cửa cho bé đứng gần cửa 2-3 phút để cơ thể làm quen dần với sự thay đổi nhiệt độ trong và ngoài.
    – Khi bé đi ở ngoài về và ra nhiều mồ hôi, mẹ trước hết hãy lau người cho bé rồi mới vào phòng tránh bị nhiễm lạnh.
    – Tránh để quạt gió thốc thẳng vào người bé. Giường của bé nên đặt cách xa điều hòa một chút.
    – Nên mở cửa sổ từ 20-30 phút sau vài tiếng bật điều hòa cho phòng thoáng khí.
    – Ở điều hòa lâu, bé sẽ trở nên khát nước, khô miệng. Chú ý cho bé uống đủ nước, ăn hoa quả để bổ sung lượng nước, vitamin, khoáng chất để tăng sức đề kháng cơ thể bé.
    – Nếu thời tiết không quá nóng bức, mẹ cũng không nên bật điều hòa liên tục.

    5. Lưu ý bật điều hòa trong ô tô khi có trẻ nhỏ

    – Nếu bật điều hòa trong ô tô, bạn không nên hút thuốc vì dễ khiến bé mắc các bệnh về hô hấp.
    – Và chú ý đến nhiệt độ điều hòa như trên cho bé nhé.
    – Đừng quên tấm khăn hoặc chăn mỏng đắp cho bé nữa.
    – Trước khi bật điều hòa, hãy mở cửa cho hơi nóng thoát ra ngoài rồi mới bật. Chờ nhiệt độ điều hòa ổn định rồi mới cho bé từ từ làm quen ở cửa xe vài phút trước khi vào trong xe.

    Nguồn : Viêm mao mạch dị ứng
     

    Attached Files:


    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Maimaianh
    Đang tải...


  2. Mỹ Hạnh Trần

    Mỹ Hạnh Trần Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    20/5/2019
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    Thank mom, rất hữu dụng!
     
  3. thungabnbg

    thungabnbg

    Tham gia:
    27/8/2013
    Bài viết:
    19,457
    Đã được thích:
    4,066
    Điểm thành tích:
    2,063
    khoản vệ sinh điều hòa là ít khi đấy ,
     
  4. Maimaianh

    Maimaianh Thành viên tập sự

    Tham gia:
    20/5/2019
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Điều hòa mình nên vệ sinh khay lọc không kí thường xuyên . Nhiều khi mình nghĩ nó không bụi bẩn mà bẩn không tưởng
     
  5. huyenmizy96

    huyenmizy96 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    27/5/2019
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3
    Cảm ơn chị, thông tin rất hữu ích.
     
  6. huyenanhdau1502

    huyenanhdau1502 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    2/2/2019
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    69
    Điểm thành tích:
    28
    Nhà mình thì rất hạn chế dùng. Vừa tiết kiệm lại đỡ bị đau họng
     
  7. hoamattroi01

    hoamattroi01 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    4/7/2018
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    8
    Nên cho bé mặc áo dài tay, chất liệu vải mỏng, mềm, rộng rãi thoải mái.
     
  8. mật ong thiên nhiên số 1

    mật ong thiên nhiên số 1 Mật ong thiên nhiên nguyên chất 100%

    Tham gia:
    13/11/2018
    Bài viết:
    18,349
    Đã được thích:
    925
    Điểm thành tích:
    773
    Nên bật trước điều hòa 15-20 phút cho mát phòng thì tăng nhiệt độ lên tầm 27-28 độ rồi mới nên cho bé vào nhé.
     

Chia sẻ trang này