Cách Làm Sinh Tố Chanh Tuyết Độc Đáo Đơn Giản

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Loan Ngọc, 13/7/2019.

  1. Loan Ngọc

    Loan Ngọc Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    18/4/2018
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    18
    Mới đây, chị em lại rần rần rủ nhau học cách làm thứ nước uống vừa mát lại vừa dễ làm, đó chính là chanh tuyết. Vậy thì blognauanngon cũng không thể nằm ngoài xu hướng được đúng không ạ, cùng nhau học cách làm qua công thức dưới đây nhé!

    [​IMG]
    Cách làm chanh tuyết đơn giản
    Nguyên liệu làm chanh tuyết:

    - Chanh: 3 quả
    - Sữa tươi không đường: 400ml
    - Sữa đặc: 50ml
    - Muối, đường, đá bào hoặc đá viên.
    - Ly, máy xay, ống hút, lá bạc hà để trang trí,...

    [​IMG]
    Nguyên liệu làm chanh tuyết cơ bản
    Cách làm chanh tuyết:

    * Hãy sử dụng 2 quả chanh, bổ đôi và lấy nước cốt chanh (nhớ loại bỏ hạt chanh đi nhé). Sau đó cho nước cốt chanh vào máy xay.

    [​IMG]
    Lọc lấy phần nước cốt chanh​

    * Quả chanh còn lại bạn lấy bào để bào vụn lấy phần vỏ của quả chanh hoặc bạn có thể cắt vỏ chanh và cho vào máy xay để xay mịn. Lý do nên cho vỏ chanh vỏ chanh tuyết là nó sẽ tạo nên chút màu xanh dịu nhẹ, như vậy sẽ tạo cảm giác dễ chịu và thơm hơn nữa.

    [​IMG]
    Bào vỏ chanh để tạo mùi thơm và màu mát​

    * Khi làm xong hết những bước trên, bạn cho vào máy xay đã có nước cốt chanh sẵn với 1/2 thìa cà phê muối, 2 thìa đường, sữa tươi, sữa đặc và 5 muôi đá (đá viên hay đã bào đều được). Tiến hành xay ở mức mạnh nhất cho đến khi hỗn hợp bông trắng như tuyết là được.

    [​IMG]
    Cho hỗn hợp vào máy xay và xay nhuyễn thành chanh tuyết​

    * Vỏ chanh đã bào bạn cho vào máy xay và trộn đều lên (nếu là vỏ chanh xay thì bạn cho vào xay cùng với hỗn hợp chanh tuyết ban đầu).

    * Cuối cùng bạn cho chanh tuyết ra ly và thưởng thức, thêm chút vỏ chanh và lá bạc hà để trang trí cốc chanh tuyết thật đẹp mắt nhé!

    [​IMG]
    Ly chanh tuyết dịu mát cực dễ làm​

    Lưu ý: Số lượng nguyên liệu trên làm 2 ly chanh tuyết cho 2 người, nếu làm cho nhiều người hãy tăng số lượng nguyên liệu lên cho phù hợp.

    - Khi làm bạn nên chọn chanh tươi vì nó sẽ không bị đắng và mùi thơm hơn
    - Thay đổi chanh bằng lá bạc hà bạn sẽ có món chanh tuyết bạc hà.

    Mùa hè này bạn đã sẵn sàng làm món này cho gia đình bạn bè thưởng thức chưa nhỉ? Làm ngay thôi bạn sẽ không thất vọng vì độ ngon của ly chanh tuyết tuyệt vời này đâu!

    Tham khảo thêm:

    Cách làm trà trái cây nhiệt đới

    Trà đào cam sả - cách làm đơn giản

    Mẹo vặt nhà bếp - giúp cuộc sống đơn giản hơn
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Loan Ngọc
    Đang tải...


  2. mật ong thiên nhiên số 1

    mật ong thiên nhiên số 1 Mật ong thiên nhiên nguyên chất 100%

    Tham gia:
    13/11/2018
    Bài viết:
    18,352
    Đã được thích:
    925
    Điểm thành tích:
    773
    Món này giải khát tốt lắm luôn
     
    Loan Ngọc thích bài này.
  3. Loan Ngọc

    Loan Ngọc Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    18/4/2018
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    18
    Làm luôn và ngay ạ, trời đang nóng quá c ạ
     

Chia sẻ trang này