Các mẹ chú ý 9 thức ăn dễ khiến con bị nghẹn

Thảo luận trong 'Dinh dưỡng' bởi Minh Giang 5885, 31/3/2015.

  1. Minh Giang 5885

    Minh Giang 5885 Thành viên mới

    Tham gia:
    31/3/2015
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Chăm sóc trẻ ở mỗi giai đoạn lớn khác nhau của trẻ đều cần có những lưu ý. Khi trẻ có những chiếc răng đầu tiên, bé đã có phản xạ nhai và thích thú với những đồ cần nhau. Tuy nhiên bạn cần lưu ý một số thực phẩm sau nếu không trẻ sẽ rất dễ bị nghẹn.


    1. Xúc xích

    [​IMG]

    Hình dáng tròn, thịt mềm trơn của xúc xích khiến bé ngắc ngứ ở cuống họng. Vì thế, nếu xúc xích là món yêu thích của bé, bạn hãy bẻ đôi xúc xích và cắt thành những miếng nhỏ để bé thưởng thức.



    2. Pho mát hình khối

    [​IMG]

    Khi bạn cắt pho mát thành từng miếng hình khối, nó sẽ giúp trẻ dễ cầm và ăn, nhưng sẽ khiến trẻ dễ bị nghẹn. Thay vì đó, hãy cắt pho mát thành từng miếng nhỏ hơn.



    3. Các loại hạt


    [​IMG]

    Đậu phộng, bắp, đậu có kích cỡ và dáng thuôn dài, tròn rất khó để bé nhai bằng răng sữa, đặc biệt khi bé chưa đủ răng nên rất dễ bị trôi tuột vào cổ họng và mắc kẹt trong cổ.



    4. Quả nho

    [​IMG]

    Cả nho khô hay nho tươi đều có kích cỡ và hình dáng nhỏ đến mức trẻ dễ dàng ăn mà không cần nhai. Tuy nhiên, dù nhỏ vậy nhưng thức ăn này sẽ bị mắc kẹt ở phần hẹp nhất trong cuống họng bé. Hãy bổ đôi quả nho và cho bé dùng ít mỗi lần.



    5. Bỏng ngô

    [​IMG]

    Hình dáng, kích cỡ và bề mặt của bỏng ngô rất dễ khiến trẻ nghẹn cổ. Phần hạt chưa nổ hết của bỏng là mối nguy hiểm lớn nhất gây nên cơn co thắt ở cổ họng. Đây là lý do vì sao thức ăn này chỉ nên dành cho trẻ lớn và khi trẻ ăn cần có sự giám sát của người lớn.



    6. Quả táo

    [​IMG]

    Lớp vỏ khô và ruột cứng của táo có thể khiến táo dễ dàng mắc kẹt trong miệng và khó đẩy xuống hết cổ họng bé. Hãy bổ táo thành từng lát nhỏ. Bạn cũng có thể nấu táo, xay táo để cho bé ăn dễ dàng hơn.



    7. Bánh quy

    [​IMG]

    Bánh quy mềm có thể tan chảy trong miệng bé và cũng khiến bé dễ nghẹn, sặc. Cho bé nếm từng chút một. Khi ăn, cần khuyến khích bé uống thêm nước để hòa tan lượng bột trong cuống họng nhỏ xíu của bé.



    8. Kẹo cứng

    [​IMG]

    Kẹo cứng đặc biệt nguy hiểm cho trẻ ở mọi lứa tuổi. Không chỉ dễ gây nghẹn cổ, kẹo cũng cũng không tốt cho sức khỏe hay răng trẻ. Vì vậy, hãy loại đồ ăn này ra khỏi thực đơn của bé.



    9. Kẹo gôm dính


    Loại kẹo này cũng rất dễ khiến trẻ mất kiểm soát trong khi nhai vì chúng dính nên dễ gây tắc trong cổ. Kẹo caramen cũng nguy hiểm tương tự.

    Khi cho trẻ ăn tốt nhất bố mẹ nên theo dõi và chờ cho bé ăn xong, vì khi ăn bé không tập trung ăn không mà còn đùa nghịch rất dễ xảy ra nghẹn rất nguy hiểm.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Minh Giang 5885
    Đang tải...


  2. mebabyhieu

    mebabyhieu TÚI, VÍ DA THẬT HANDMADE 0988612369

    Tham gia:
    5/7/2010
    Bài viết:
    6,354
    Đã được thích:
    303
    Điểm thành tích:
    173
    Tks chủ top thông tin hữu ích nhé
     
  3. mật ong thiên nhiên số 1

    mật ong thiên nhiên số 1 Mật ong thiên nhiên nguyên chất 100%

    Tham gia:
    13/11/2018
    Bài viết:
    18,352
    Đã được thích:
    925
    Điểm thành tích:
    773
    trẻ nhỏ thì vẫn nên chọn những thực phẩm dễ ăn và chia nhỏ
     

Chia sẻ trang này