Độ Tuổi Nào Cho Bé Tiếp Xúc Với Tiếng Anh Là Phù Hợp?

Thảo luận trong 'Tiếng Anh cho con' bởi Ocnhoihp, 2/7/2020.

  1. Ocnhoihp

    Ocnhoihp Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    11/8/2014
    Bài viết:
    2,592
    Đã được thích:
    111
    Điểm thành tích:
    153
    Ngày nay các bậc phụ huynh càng quan tâm chú trọng đến việc học tiếng anh của con,nhưng chưa biết bắt đầu lựa chọn từ đâu: học trung tâm hay học tại nhà?
    Xu thế Home schooling dễ dàng được các mẹ lựa chọn bởi mang lại nhiều tác dụng:
    - Mẹ nắm được lộ trình của con.
    - Mẹ cùng con tương tác tốt.
    - Mẹ dành nhiều thời gian được cho con.
    - 2 Mẹ con có khoảng thời gian bên nhau cũng như tiết kiệm chi phí thời gian của mẹ.
    Vậy độ tuổi nào bé có thể tiếp xúc với tiếng anh là phù hợp?
    Theo ý kiến của mình là 3-6 ( độ tuổi vàng) tuổi vì những lý do như sau:
    1.Là thời kỳ lý tưởng nhất để bắt đầu học tiếng anh:
    - Thời kỳ này bé như một tờ giấy trắng, nên khi tiếp xúc với tiếng anh, nếu bé có cảm nhận cảm âm với một loại ngôn ngữ mới, bé sẽ nghe và phát âm chuẩn trọn vẹn như người bản ngữ.
    2.Học đúng giai đoạn não đang phát triển sẽ tốt cho não:
    Tốc độ não giai đoạn này phát triển nhanh hơn nhiều so với chúng ta tưởng tưởng ở các khía cạnh.
    - Để trẻ chơi mãi ở độ tuổi này không mục đích sẽ không kích hoạt được những khả năng siêu việt của bộ não, chính vì vậy làm cho tài năng của trẻ bị lụi tàn. Và sau đến tuổi tiểu học bé sẽ học nhồi nhét sẽ gây hại cho não.
    - Não trẻ sẽ hình thành nếp nhăn phản ứng tốt về việc học làm tăng chất lượng tế bào thần kinh.
    - Việc học trong giai đoạn này không chỉ đơn thuần là tiếp thu kiến thức mà còn làm chất lượng tế bào thần kinh tăng cao.
    - Từ việc tiếp xúc sớm với tiếng anh sẽ gây dựng cho bé thói quen tốt về tự học cũng như thói quen đọc sách, thói quen học....
    3.Trẻ nhỏ là thiên tài về ngôn ngữ:
    - Trẻ không gặp rào cản bào về việc tiếp nhận ngôn ngữ mới như người lớn.
    - Trẻ học ngôn ngữ bằng não phải một cách vô thức=> mang lại hiệu quả cao mà không áp lực.
    - Não bộ và đôi tai sẽ tự động đóng lại đối với những ngôn ngữ khác bới vì chúng ta không thể phát âm với những gì mà chúng ta không nghe được chính vì vậy mà trẻ học tiếng mẹ đẻ hay một loại ngôn ngữ nào khác đều giống nhau quan trọng là phương pháp như thế nào?
    +> Vậy còn chần chờ gì nữa mà các bậc phụ huynh không trích ra thời gian mỗi ngày chỉ 30 phút cho bé yêu. Con không chỉ học tiếng anh mà học được rất nhiều điều bổ ích khác.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Ocnhoihp
    Đang tải...


Chia sẻ trang này