"Nét chữ, nết người". Luyện chữ cho con càng sớm càng tốt. Đến khi con viết bị quen tay rồi thì khó sửa lắm. Cha mẹ có thể tự luyện viết chữ đẹp cho con được nhé.
M thì cg ko muốn con học chữ trước. Học rồi thì đến lớp 1 ngồi chơi à. Đôi khi bố mẹ cg nên cứng với các cô 1 chút để loại bỏ cái tư duy cũ ko đúng.
Nói chung là nên cho học các bác ạ. Giáo viên giờ theo thành tích cả. Trường cũng đua thành tích. Bạn nào học trước rồi biết hết rồi cô khen rối rít, khen suốt. Rồi so sánh với các bạn khác. 1 bạn vào lớp 1 đã đọc dc hết viết dc hết. 1 bạn vào lớp 1 mới tập đánh vần ghép chữ khác nhau 1 trời các bác ạ. Trước e cũng nghĩ cứ để con chơi đúng tuổi... nhưng ai ngờ đâu vào lớp 1 mới hiểu
nói chung hãy dạy con tập viết chữ nhưng cũng không nên bắt ép quá vì chúng vẫn còn ham chơi chúng ta nên cho chúng tập dần với những con chữ hàng ngày
theo mình là nên cho con học chữ trước khi vào lớp 1 chứ ....con vừa biết nhanh vừa khỏe cho các ông bố bà mẹ
Theo mình chắc ăn là cho con làm quen với chữ nghĩa, một số kiến thưc cơ bản để khi vào lớp cô dạy tiếp. Nếu học trước tất tần tật có vẻ không hay lắm!
Công việc, cơ hội kiếm tiền online tại nhà dành cho bạn: Viết bài đăng lên diễn đàn kiếm tiền tại nhà Viết truyện, dịch truyện kiếm tiền Viết review truyện kiếm tiền Viết review phim kiếm tiền Đăng lời bài hát kiếm tiền Phát thẻ điện thoại miễn phí Phát coin, tiền điện tử miễn phí Hướng dẫn kiếm tiền với Remitano Hướng dẫn kiếm bitcoin với Binance Đăng ký ngay: Tại đây
khi mà những đứa trẻ khác đều học mà con mình không học thì khi vào học chính bé sẽ bị chậm hơn các bạn đó
Nói chung là nên cho đi học sớm. Không bắt em con là được. Vì bây giờ vào lớp 1 các bạn đều biết hơn. Con k theo kịp thì khổ con thôi. 1 lớp mấy chục bạn cô không đợi con đâu
mình thì cũng không tin lắm về việc học từ lớp 1 nhưng hầu như nghe các mẹ đều nói lớp 1,2 là tuổi vàng để phát triển ngôn ngữ. Hai thứ tiếng khác nhau và theo kiểu tượng thanh và tượng hình như vậy thì có thể học song song được nếu như con thích và theo được mà
mình chỉ muốn con biết những cái đơn giản thôi; ví dụ như biết viết các nét chữ đơn giản và đếm số. con còn nhỏ mình không muốn con phải học quá nhiều
cháu nhà em đi học được một tuần bị mời phụ huynh. Lý do là cháu nói chuyện trong giờ học. Vì kiến thức cô dạy cháu biết rùi nên khi cô nói lại không nghe nữa ngồi nói chuyện với các bạn trong lớp cho vui
Tất cả do quan điểm của bố mẹ. Mục tiêu ưu tiên hàng đầu của bố mẹ là CON, là tương lai CON thì sẽ ko thực thi những phương án phản giáo dục. Cái chính là bố mẹ hiểu tính cách, hiểu điểm mạnh, điểm yếu của con, rồi định hướng tương lai cho con. Chứ giáo dục nhà trường chỉ là 1 phần thôi
giờ mà ko cho đi học chữ trước thì sau vô lớp 1 bé sẽ rất áp lực vì học đuổi theo các bạn vì gần như tất cả các con giờ toàn đi học trước rôi.hichic
giờ không cho học muốn có tự nhiên nhưng sợ không theo kịp, cả lớp đều đi con mình lại không đi. Khó lắm