Với thực trạng hiện nay thì tầm soát các ung thư di truyền và mạn tính này thì đúng là 1 biện pháp tối ưu giúp chúng ta có cs tốt hơn nhỉ?
có giàu có nhiều tài sản cũng ko đánh thắng nổi ung thư trừ khi mình biết trc để thay đổi mọi thói quen sinh hoạt ăn uống để mà ngăn ngừa tối đa luôn. Chứ để lúc bệnh mà trị thì khó thực sự
Ơ mà ở trên em đọc cmt của chị nào á chỉ là tầm soát ung thư di truyền thôi ah chứ đâu phải người có nguy cơ bệnh là tầm soát ra đâu!
Đúng rồi bạn. Cái này đương nhiên rồi. Thường thì ung thư cũng do di truyền. Mà thường mình thấy là cách 3 đời nhé. Ví dụ ông nội bị thì cháu sẽ bị nè. Nên giờ tầm soát dc thì yên tâm
ung thư phổi, ung thư máu, ung thư dạ dày, ung thư gan, tuyến giáp, buồng trứng , tử cung, vú... nhiều lắm mẹ ạ
đúng rồi ngoài ung thư thì bệnh mạn tính cũng nguy hiểm ko kém đâu ạ. Cũng là nỗi lo của nhiều người lắm đấy.
chính xác. Vì bệnh mạn tính mình đâu có ngừa đc bằng vacxin đâu rồi khi phát bệnh có nhiều biến chứng mệt lắm. Nên thà biết trc để còn ngăn chặn kịp
Ví dụ như các bệnh như đột quỵ, tiểu đường, gút, hen suyễn , cao huyết áp , đau nửa đầu, parkinson, viêm khớp..
nếu mẹ nào mà gia đình có di truyền ung thư. Thì nên tầm soát ung thư vú và buồng trứng thôi. Cái đó phụ nữ dễ mắc phải ko cần phải di truyền mới có á