Chốc lở là một bệnh ngoài da thường gặp ở trẻ, nếu được điều trị sớm sẽ rất nhanh khỏi và ngược lại nếu không điều trị ngay vết chốc sẽ lây lan nhanh, thời gian điều trị lâu hơn. Vậy bệnh chốc là gì? bố mẹ cùng tìm hiểu để có thể xử lý ngay cho con khi con bị chốc nhé. Bệnh chốc là gì? Bệnh chốc là tình trạng nhiễm khuẩn da gây ra bởi liên cầu khuẩn hay tụ cầu khuẩn. Bệnh phổ biến nhất ở trẻ em, đặc biệt là ở lứa tuổi từ 2 đến 5 tuổi, chốc hiếm khi xảy ra ở người lớn. Vi khuẩn có thể xâm nhập lớp da nông hay sâu tùy trường hợp. Chốc thường không nguy hiểm và triệu chứng điển hình đầu tiên chỉ là một vài nốt đỏ xuất hiện trên da, ngứa, khi gãi gây trầy xước da gây loét, có dịch và lan dần ra vùng da khác. Tuy nhiên, nếu không được điều trị sớm, có thể gây bội nhiễm thậm chí nhiễm độc tố do tụ cầu gây hội chứng 4S, rất nặng. Trường hợp chốc do liên cầu có thể gây biến chứng viêm cầu thận cấp. Bệnh chốc lây lan nếu không được kiểm soát tốt, chúng lây từ người này sang người khác khi có tiếp xúc với chất dịch rỉ ra từ các nốt lở loét. Gia đình có con nhỏ thường các con có thể lây nhau do tiếp xúc gần hoặc ở các trường học do đông các bé dùng chung đồ chơi, vật dụng,….Ngoài ra việc gãi khi ngứa làm nốt lở loét lan ra nhanh sang các vùng da khác của cơ thể. Vậy cần làm gì khi trẻ bị chốc và dự phòng để chốc không lây lan: Khi trẻ bị chốc bố mẹ cần xử lý điều trị sớm cho con ngay bằng cách: dùng dung dịch kháng khuẩn vệ sinh vết chốc – vùng da bị chốc để vết chốc không lan sang vùng da khác. Giữ vệ sinh cá nhân: Giặt quần áo, khăn mặt và khăn tắm của người đang bị chốc mỗi ngày và không dùng chung những vật dụng đó với bất cứ ai khác trong gia đình. Cắt móng tay: Bệnh chốc thường lây lan từ vùng da này sang vùng khác thông qua móng tay. Bạn hãy đảm bảo cắt móng tay gọn gàng, sạch sẽ để vi khuẩn không tụ dưới móng và khi gãi, da sẽ ít bị tổn thương. Cách ly: trẻ bị bệnh không nên đến lớp học, có thể lây nhiễm cho các trẻ khác. Đặc biệt ở các lớp mẫu giáo, trẻ thường chơi chung đồ chơi. Hy vọng với chia sẻ về bệnh chốc ở trên sẽ giúp bố mẹ có con bị chốc sẽ hiểu hơn về bệnh cũng như cách điều trị, phòng lây lan hiệu quả.
Hi, bạn. Bé nhà mình bị chốc mình không rõ nên đưa con đi khám bs có kê đơn cho thuốc uống và thuốc bôi, mình cho con uống tầm 5 ngày không thấy đỡ, con vẫn ngứa gãi và lan ra. Mình đã tìm hiểu tham khảo dung dịch dizigone và kem nano bạc cho con, trộm vía thấy hiệu quả rõ rệt con đỡ từng ngày bạn ạ. Nhất là không bị đau xót khi dùng trực tiếp trên da. bạn thử dùng cho con xem sao.
Tốt nhất các bạn nên đưa con đi khám hoặc ít nhất đưa bé ra các tiệm thuốc uy tín tư vấn và chuẩn đoán cho chính xác và yên tâm, vì chốc lở có thể nhầm lẫn với các chứng bệnh khác như zona, phỏng dạ, thủy đậu...