Những Điều Mẹ Nên Biết Về Nước Ép Trái Cây Đóng Chai Cho Trẻ Sơ Sinh

Thảo luận trong 'Sức khoẻ của trẻ' bởi dannfood, 31/7/2020.

  1. dannfood

    dannfood Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    14/4/2020
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Những điều mẹ nên biết về nước ép trái cây đóng chai cho trẻ sơ sinh

    1. Có nên cho bé ăn nước trái cây khi bé bị đau bụng?
    Theo Viện hàn lâm Nhi khoa Hoa Kỳ (AAP), những năm trước đây việc cho trẻ uống nước trái cây khi đau bụng tiêu chảy như một thói quen phổ biến của nhiều bà mẹ ở Mỹ.

    2. Nước ép trái cây có thể gây dị ứng?
    Một số người phát hiện ra rằng, nước ép như nước ép cam, quýt có thể dẫn đến dị ứng khiến bé bị phát ban quanh miệng. Tuy nhiên theo AAP, điều này rất có thể là do trẻ bị viêm da tiếp xúc từ tinh dầu trong vỏ cam, quýt. Dị ứng trái cây ở trẻ sơ sinh là rất hiếm.

    3. Có phải nước trái cây bổ sung là sự lựa chọn tốt hơn?
    Nhiều loại nước ép trái cây trẻ em được quảng cáo là bổ sung các chất dinh dưỡng thiết yếu như canxi và vitamin C.

    4. Khi nào mới cho bé uống nước ép trái cây đóng chai?
    Theo AAP, mẹ có thể cho bé tập uống nước ép đóng chai khi trẻ mới biết đi, khoảng từ trên 1 tuổi. Tuy nhiên, mẹ không nên lạm dụng loại nước này mà lơ là việc bổ sung đa dạng các thực phẩm khác để cân bằng dinh dưỡng cho trẻ. Mẹ cần nhớ rằng đồ uống trái cây đóng chai không giống như nước ép trái cây tự nhiên.

    5. Những loại nước ép trái cây nào tốt cho bé mới biết đi?
    Nước ép trái cây tươi, nguyên chất tự nhiên là tốt nhất cho bé. Tuy nhiên, nếu dùng nước ép đóng chai công nghiệp, mẹ nên chọn loại được chứng nhận, thanh trùng và không có hóa chất, đường và các chất phụ gia khác.

    >Lưu ý, các loại nước trái cây chưa tiệt trùng có thể chứa mầm bệnh.

    6. Cho bé dưới 1 tuổi ăn trái cây như thế nào cho an toàn?
    Trái cây giàu vitamin, nước và các dinh dưỡng thiết yếu. Mẹ nên bổ sung các loại quả vào chế độ ăn uống cho trẻ bằng cách nghiền nhuyễn để hấp chín với sữa cho bé ăn.

    7. Làm thế nào để cai nghiện nước ép trái cây đóng chai cho trẻ?
    Các loại nước ngọt đóng chai có sức lôi cuốn kỳ lạ với trẻ nhỏ. Hầu hết các bé đều thích uống các loại đồ uống này, trong số đó có nước ép trái cây đóng chai. Vì thế mẹ cần tìm cách cai dần cho con theo các cách sau:
    + Cho bé ăn trái cây thay vì cho uống nước ép.
    + Pha loãng nước ép trái cây.

    *Việc tập cho bé nhiều loại đồ ăn, thức uống rất tốt để cung cấp nguồn dinh dưỡng đa dạng. Tuy nhiên, không phải độ tuổi nào cũng có thể tiếp nhận nguồn thực phẩm như nhau. Việc uống nước ép trái cây đóng chai cũng vậy, mẹ chỉ cho bé uống khi đã trên một tuổi và không nên lạm dụng.
    (Nguồn: internet)

    [​IMG]
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi dannfood
    Đang tải...


  2. mật ong thiên nhiên số 1

    mật ong thiên nhiên số 1 Mật ong thiên nhiên nguyên chất 100%

    Tham gia:
    13/11/2018
    Bài viết:
    18,352
    Đã được thích:
    925
    Điểm thành tích:
    773
    Nước ép rất tốt cho hệ tiêu hóa và khả năng hấp thụ chất của trẻ. nên cho trẻ uống nhiều nước ép từ hoa quả tươi hơn là nước ép đóng chai.
     
  3. lethuy123

    lethuy123 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    21/12/2012
    Bài viết:
    4,590
    Đã được thích:
    882
    Điểm thành tích:
    773
    Nước trái cây rất tốt cho sức khỏe àh, bé nhà mình lười uống nc trái cây quá, mình đang tập cho bé quen dần ah
     

Chia sẻ trang này