Hướng dẫn chế biến 15 món cháo, súp ăn dặm thơm ngon cho bé 2014

Thảo luận trong 'Dinh dưỡng' bởi Dinhketoan, 24/5/2014.

Tags:
  1. Dinhketoan

    Dinhketoan 0977.930.413

    Tham gia:
    25/4/2014
    Bài viết:
    2,154
    Đã được thích:
    604
    Điểm thành tích:
    823
    [h=1][/h]

    Bài viết này hướng dẫn các mẹ toàn bộ kiến thức chế biến 15 món cháo, súp ăn dặm thơm ngon cho bé ăn dặm, bao gồm cho con ăn dặm đúng cách, các thực phẩm không nên cho bé ăn. Hôm nay phunuso.net sẽ hướng dẫn cách chế biến các món ăn dặm lạ miệng bổ dưỡng cho bé yêu nhà bạn nhé. Cùng tham khảo nhé!
    Đến một ngày mẹ chợt nhận ra con yêu không còn chỉ thích uống sữa mẹ hay sữa công thức nữa mà mặt mũi hớn hở khi nhìn thấy củ cà rốt, gặm ngon lành miếng bí đỏ mềm oặt bằng cái lợi bé xíu còn chưa có đủ răng và ánh mắt sáng bừng mỗi khi nhìn thấy các món hấp dẫn mẹ làm trên bàn lọt vào tầm mắt bé. Đó là lúc mẹ có thể chuyển sang giai đoạn mới quan trọng hơn trong quá trình chăm sóc bé: cho con ăn dặm. Sau đây là một số những điều đặc biệt cần thiết dành cho mẹ để bé được ăn dặm đúng cách.
    [h=2]Khi nào nên bắt đầu cho con ăn dặm?[/h] [​IMG]
    Độ tuổi thích hợp nhất bắt đầu cho bé ăn dặm là từ 4 đến 6 tháng tuổi. Ngoài ra còn một số đặc điểm thú vị của con, như một “tín hiệu” rõ ràng bé phát ra cho mẹ để được ăn dặm đó là:

    1. Bé đã bước đầu có thể ngồi và ngẩng cao đầu.
    2. Bé có biểu hiện tò mò về mọi thứ xung quanh mình.
    3. Bé bắt đầu có thể điều khiển các hoạt động của lưỡi.
    4. Cuối cùng bé vẫn đói dù đã được bú sữa cả ngày.
    [h=2]Bé có nên tiếp tục bú sữa khi ăn dặm không?[/h]
    • Câu hỏi đầu tiên đặt ra khi đến tuổi cho con ăn dặm là mẹ nên cho bé bú sữa hoặc uống sữa công thức trong bao lâu? Các mẹ nên lưu ý vẫn cần phải cho con bú sữa thường xuyên vì sữa mẹ hoặc sữa công thức cung cấp năng lượng và dinh dưỡng cần thiết cho bé. Quan trọng hơn là bé đã quen với “món ăn” gần gũi hàng ngày này rồi. Vì thế bú sữa mẹ hoặc uống sữa công thức kết hợp với ăn dặm là cách chăm con đúng đắn nhất.
    • Mẹ nên cho bé bú vào lúc sáng sớm hoặc sau mỗi bữa ăn và trước khi đi ngủ. Nếu bé khát nhiều và có thể bú hết cả bình sữa thì mẹ nên cho bé ăn dặm chút gì đó trước bữa sữa. Nếu bé khát ít mẹ hãy làm ngược lại. Cho đến khi bé đươcn 7 đến 10 tháng tuổi thì sữa vẫn là thực phẩm chính của bé, các bữa ăn dặm chỉ là thêm vào để bé làm quen với thức ăn và học cách phân biệt khẩu vị hơn là bổ sung chất dinh dưỡng.
    • Đến 9 tháng tuổi, mẹ hãy cho bé uống 590ml – 830ml sữa mỗi ngày, 3-4 tiếng một lần
    • Từ 9 đến 12 tháng tuổi, mẹ hãy cho bé uống 470ml – 700ml mỗi ngày, 4-5 tiếng một lần
    [h=2]Lịch ăn dặm cho bé[/h]
    • Chừng nào bé bắt đầu hiểu dần về phương pháp ăn dặm thì bé sẽ ngày càng có hứng thú với các món ăn phong phú hơn (thông thường từ 6 đến 9 tháng tuổi). Mẹ hãy bắt đầu chia lịch ăn sáng, ăn trưa và ăn tối cho mỗi ngày của bé. Kể cả khi bé không thấy đói thì sẽ vẫn có một thói quen đối với lịch ăn đều đặn như vậy. Mẹ cho bé ăn 2-3 bữa chính mỗi ngày và đan xen là bữa ăn nhẹ (có thể là bánh quy ăn dặm, bim bim giòn tan, hoa quả, váng sữa hoặc sữa chua…). Để cho con không bị khát mẹ hãy cho bé uống sữa bổ sung nhé. Lịch ăn dặm khoa học dành cho bé có thể được tính như sau:
    • Bé từ 4 – 6 tháng tuổi nên ăn 2 bữa mỗi ngày, mỗi bữa 2-4 muỗng cà phê thức ăn
    • Bé từ 7 – 12 tháng tuổi nên ăn 3 bữa mỗi ngày, mỗi bữa thức ăn nhiều bằng nắm tay của bé
    [h=2]Mỗi bữa ăn nên bắt đầu thế nào?[/h]
    • Điều này đặc biệt quan trọng nên các mẹ hãy hết sức lưu ý nhé. Khi ăn dặm bé sẽ cho tay vào mồm hay cầm thức ăn ném lung tung nên mẹ hãy đảm bảo giữ gìn vệ sinh tay miệng cho bé. Hãy bắt đầu mỗi bữa ăn bằng cách rửa và lau sạch tay cho bé, dỗ dành bé và để bé ngồi thẳng. Nếu bé đã biết ngồi, không nên để bé ăn ở tư thế nửa ngồi nửa nằm sẽ rất dễ bị ọe hoặc trớ. Mẹ hãy tắt Tivi, tắt nhạc để bé tập trung hơn vào bữa ăn và có thể cảm nhận được khi nào thì bé no. Và trên hết mẹ phải làm quen với đống bừa bộn, lộn xộn mà bé gây ra sau mỗi bữa ăn. Trẻ con rất thích vứt thức ăn lung tung vung vãi khắp nơi và đó là điều hoàn toàn bình thường. Có thế bé mới thấy mỗi bữa ăn là một sự thú vị nên mẹ đừng cảm thấy bực mình.
    [h=2]Bé nên ăn gì?[/h]
    • Thực phẩm ăn dặm đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển của bé nên mẹ hãy lưu ý các món ăn của bé cần có những thành phần như sau:
    • Hạt ngũ cốc đơn (cho bé từ 4-6 tháng tuổi): Lượng sắt lưu trữ trong tử cung của mẹ sẽ giảm dần sau khi sinh và đạt mức thấp nhất khi được 9 tháng. Ngũ cốc (gạo tẻ, yến mạch) cung cấp lượng sắt dồi dào và đó là lý do tại sao ngũ cốc nguyên hạt được chọn là một trong những thực phẩm ăn dặm đầu tiên cho bé.
    • Rau xay nhuyễn, trái cây và các loại thịt: Có một số bác sĩ cho rằng nếu mẹ cho bé ăn trái cây trước khi ăn rau có thể tạo nên cho bé sở thích ăn ngọt lâu dài nhưng chưa một nghiên cứu khoa học nào khẳng định nhận định đó. Vì thế có nên cho con ăn chuối trước khi ăn cà rốt là phụ thuộc hoàn toàn vào mẹ .
    • Thực phẩm băm hoặc nghiền (cho trẻ từ 9-12 tháng tuổi): Nếu em bé chưa sẵn sàng cho giai đoạn ăn dặm này mẹ có thể tiếp tục cho bé ăn đồ ăn xay nhuyễn. Khi nào bé có thể ăn được đồ ăn băm hoặc nghiền mẹ hãy cho bé thưởng thức trái cây mềm, rau xanh và thịt băm, thời gian này bé cũng đã có thể ăn cơm mềm và thịt hầm.
    [h=2]Thực phẩm bé nên tránh[/h] [h=3]Mẹ lưu ý một số loại thực phẩm không nên cho con ăn trong thời kỳ này:[/h]
    • Mật ong: Nếu mẹ cho bé ăn mật ong quá sớm có thể dẫn đến chứng ngộ độc nghiêm trọng đấy
    • Cam, quýt, chanh: Mẹ hãy tham khảo tư vấn của bác sỹ để xem con có dị ứng với những chất trong các loại hoa quả này không vì nếu bé dị ứng có thể gây nên chứng hăm tã khó chịu cho bé.
    • Sữa tươi: Tốt nhất mẹ vẫn nên cho bé uống sữa mẹ hoặc sữa công thức trong giai đoạn này.
    • Các loại hạt, bỏng ngô, nho khô, đậu phộng: Mẹ hết sức lưu ý vì bé có thể bị hóc hoặc nghẹt thở khi ăn những loại thực phẩm này.
    • Trên đây là những điều cơ bản mẹ cần nhớ khi cho bé ăn dặm. Đây là giai đoạn quan trọng trong sự phát triển của bé và cần rất nhiều sự quan tâm, yêu thương của mẹ. Chúc các bé hay ăn chóng lớn để mẹ luôn yên tâm và vui lòng nhé.
    [h=2]Công thức nấu cháo siêu chuẩn cho con[/h]
    • Khi con chuẩn bị ăn dặm, em đã mất rất nhiều thời gian để nghiên cứu cách nấu cháo cho con. Em đã tham khảo rất nhiểu các cách thức, mẹo nấu cháo em tìm được trên các trang web và facebook. Vì vừa phải đi làm, vừa một mình chăm lo chuyện ăn uống của con nên em luôn ưu tiên cháo phải nấu nhanh và đảm bảo vệ sinh lên đầu. Em cũng đã mất rất nhiều thời gian điều chỉnh và cũng gặp phải vài lần cháo khê, cháo quá đặc hay lõng bõng toàn nước mới có thể đi đến công thức cuối cùng cho con. Từ khi ‘quán triệt’ được về việc dùng gì để nấu và nấu như thế nào, việc chuẩn bị bữa ăn hàng ngày cho con của gia đình em trở nên đơn giản hẳn. Ông xã cũng hăng hái tham gia nấu cháo cho con giùm vợ vì cách nấu này “quá dễ so với khả năng của anh” – ông xã em trêu. Em xin mách nhỏ với chị em phương pháp nấu cháo của mình, mong rằng nó sẽ có ích với những bà mẹ vừa đi làm vừa chăm con như em.
    [h=2]Nấu cháo với số lượng nhỏ[/h]
    • Đây là điều đầu tiên khiến em ‘đau đầu’. Khi Tũn nhà em tròn 7 tháng và hết thời gian ăn bột, em quyết định chuyển cho con qua tập ăn cháo xay. Nghĩ đi nghĩ lại, cả gia đình chỉ có vài cái nồi lớn, một cái nồi cơm điện cũng to không kém. Vậy nhưng mỗi bữa ăn của Tũn lại chỉ lèo tèo dăm ba thìa cháo. Mới 7 tháng tuổi thì con vẫn chưa thể ăn nhiều mà nếu chỉ nấu một chút cháo thì vừa tốn ga lại vừa chẳng dính đáy nồi.
    • Nghe theo lời của chị em mách trên diễn đàn, em đã thử dùng cách nấu cháo cho con bằng phích nước nóng. Tối hôm ấy, em hồ hởi khoe chồng “Cứ cho gạo cho nước sôi vào đậy lại, sáng hôm sau là có gạo ăn ngay!”. Anh xã ngạc nhiên lắm vì phương pháp mới nghe lần đầu của vợ. “Cẩn thận kẻo cháo sống con lại nhịn đói đấy nhé!” anh bán tín bán nghi.
    • Sáng hôm sau, hai vợ chồng dậy rõ sớm, hồ hởi ra xem phích cháo. Ngạc nhiên thay, những hạt gạo mới tối qua còn cứng đanh, vậy mà giờ đã nở bung. Tuy nhiên, vì chẳng biết lượng nước đong thế nào, lại để nguyên đêm nên cháo có phần đặc quánh như keo, lại nguội tanh nguội ngắt. Hai vợ chồng không ai bảo ai, tự giác rửa rồi cất lại cái phích nước vào một góc. Kế hoạch nấu cháo cho con bằng phích đã ‘phá sản’.
    • Em tiếp tục tìm kiếm và thử nghiệm cách nấu cháo mới. Theo kinh nghiệm của một chị ở cơ quan mách cho cách nấu cháo bằng nồi kho cá, nghe có vẻ ‘khả thi’. Chiều hôm ấy tan làm, em phi ngay ra chợ mua một cái nồi kho cá bằng điện nhỏ nhỏ xinh xinh, giá lại chỉ có hơn 150 nghìn. Nhân tiện hôm trước mẹ chồng mua tặng Tũn một bộ bát sứ nhỏ có nắp dày để nấu cháo rất yêu. Em kết hợp luôn cả hai món đồ này.
    [​IMG]

    • Em có tham khảo cách nấu cháo tương tự của mẹ Nhật nhưng vì Tũn đã qua giai đoạn đầu nên em nấu cháo có phần đặc hơn tỷ lệ cho trước. Em cho 1 phần gạo và 8 phần nước sôi vào bát sứ. Sau đó đặt bát vào nồi kho cá cũng đã có một lượng nước nóng xâm xấp hơn nửa thành bát. Kết quả thật tuyệt vời, sáng trước khi đi làm đặt bếp, trưa về bát cháo đã có gạo nở đều, mềm thơm, miết tay thấy hạt gạo tan mịn rất thích. Vì cháo ở nguyên trong bát sứ nên em đợi nguội rồi cho Tũn ăn ngay trong bát. Vô cùng tiện lợi.
    [​IMG]

    • Từ đó, em chỉ chuyên xử dụng cách này khi cần nấu cháo với số lượng ít cho con. Tuy nhiên, chị em nên lưu ý là khi nấu cho con bằng cách này ta nên sử dụng nước nóng ngay từ đầu. Không nên cho nước nguội bởi nhiệt trong nồi kho cá rất nhỏ và thường cháo sẽ chín trong vòng từ 3.5 – 4 tiếng.
    [h=2]Chuẩn bị rau thịt trước và chia khẩu phần cũng là ‘chiến thuật’ để tiết kiệm thời gian[/h]
    • Với chị em đi làm không có thời gian mua đồ tươi hàng ngày như em thì rau thịt đông lạnh là cách hợp lý nhất. Đồ đông lạnh vẫn bảo quản được các vitamin cần thiết. Hơn nữa, lại rất tiện cho mẹ tránh được những lích kích như thái, rửa mỗi ngày. Em đã đi siêu thị và mua rất nhiều những hộp nhựa và khay nhựa đựng thực phẩm bằng nhựa an toàn cho trẻ.
    [​IMG]

    • Tuần hai lần vào thứ 4 và thứ 7, em lại ra chợ chọn mua cho con những loại củ quả, những bó rau xanh nhất, những miếng thịt tươi khi ấn vào còn hồng hào bóng lên lớp màng thịt và những con tôm còn đang nhảy tanh tách trong chậu. Một số loại rau củ được em ưu tiên cho Tũn ăn trong thời gian này là súp lơ xanh, bí đỏ, đậu Hà Lan, cải bó xôi và cà rốt.
    • Rau củ thịt cá mua về em đều rửa rồi để khô rảo sạch sẽ. Rau nhặt lá bỏ cuống, củ bỏ vỏ. Sau đó em thái nhỏ rồi cất vào từng hộp nhựa to. Với thịt và tôm, em băm nhỏ vừa miệng con cồn viên thành từng viên nhỏ vừa với một bát cháo của bé. Tũn 7 tháng em cho con ăn 0,5 lạng thịt mỗi ngày, tương đương mỗi viên thịt là từ 0.25-0.3 gram cho mỗi bát cháo. Sau đó, rau để ngăn mát còn thịt em cấp đông.
    [h=2]Công thức ‘chuẩn’ nấu cháo cho con[/h] [​IMG]

    • Và đây! phần quan trọng nhất của mẹo nhỏ này, em xin mách chị em công thức nấu cháo ‘chuẩn’ cho Tũn 7 tháng nhà em. Nhờ công thức này mà chồng em luôn hăng hái giúp vợ nấu cháo vì nó vô cùng đơn giản:
    • 1 bát cháo cho con = 4 thìa sữa gạo tẻ (em lấy thìa sữa công thức để đong gạo cho con) + 1 nhúm rau + 1 viên thịt 0,2-0,3 gram + 500ml nước sôi.
    • Tất cả cho vào bát sứ và nấu lên trong nồi kho cá. Nếu có thời gian vào cuối tuần, em cũng thường hay thay nước lọc sôi bằng nước luộc chân gà hoặc nước luộc rau củ. Những loại nước này cũng có tác dụng giúp bát cháo của con dậy hương và đậm đà vị ngọt tự nhiên hơn rất nhiều.
    • Công thức này đã được em áp dụng suốt 1 tháng và thấy rất hiệu quả. Con ăn ngoan, tăng cân đều và cháo cũng luôn tươi ngon. Khi bé lớn lên, chị em có thể tăng lượng thìa gạo, rau và viên thịt lên dần. Đồng thời có thể bỏ bát sứ ở trong và nấu trực tiếp bằng nồi kho cá.
    • Chúc chị em nuôi con khỏe, con ăn ngoan, chóng lớn
    [h=2]Cách chế biến 6 thức ăn dặm giàu dinh dưỡng[/h]
    • Quýt ngọt, súp lơ, thịt, quả bơ… chứa nhiều dinh dưỡng cần thiết, dễ chế biến, lại khiến bé ngon miệng. Với những bé mới bắt đầu ăn dặm, nên xay nhuyễn hoặc nghiền nhừ thực phẩm nếu cần.
    [h=3]1. Súp lơ cho bé[/h] [​IMG]

    • Đầy ắp folate, chất xơ, canxi, súp lơ còn được biết tới là một thực phẩm chống ung thư hiệu quả. Đồng thời, mùi vị của súp lơ cũng phù hợp cho bé ăn dặm.
    • Chế biến: Hấp chín một vài miếng súp lơ; sau đó, nghiền nhừ hoặc cắt dạng hạt lựu để bé ăn bốc. Súp lơ để nguội khiến bé dễ ăn hơn vì nó giảm được mùi hăng, nồng như lúc còn nóng. Súp lơ nguội để ngăn mát tủ lạnh còn là đồ nhấm nháp làm dịu cơn đau mọc răng của bé.
    [h=3]2. Quả bơ[/h] [​IMG]

    • “Quả bơ là nguồn thực phẩm giàu chất béo không no” – chuyên gia dinh duỡng Leanne Cooper (tác giả cuốn sách What Do I Feed My Baby: A Step-by-Step Guide to Solids – tạm dịch Hướng dẫn từng giai đoạn ăn dặm cho bé) cho biết. Đây là thành phần chất béo tương tự với chất béo có trong sữa mẹ.
    • “Chất béo không no là một chất béo tốt cho cơ thể và các bé cần nó để phát triển não” – chuyên gia nhi khoa Ari Brown (đồng tác giả cuốn Baby 411: Clear Answers and Smart Advice for Your Baby’s First Year – tạm dịch Những lời khuyên thông minh cho bé năm đầu đời) gợi ý.
    • Chế biến: Thử kết hợp bơ nghiền nhuyễn với thực phẩm khác, như kem, táo. Bạn cũng có thể chuẩn bị những miếng bơ nhỏ để bé ăn bốc thay cho bánh quy.
    [h=3]3. Thịt[/h] [​IMG]

    • Nhiều người trong chúng ta nghĩ thịt không tốt cho bé nhưng các chuyên gia dinh dưỡng khẳng định, thịt là một trong 10 loại thực phẩm hữu ích cho bé. “Thịt là nguồn dồi dào kẽm và sắt” – chuyên gia Brown giải thích.
    • Chế biến: Hầm (ninh) thịt thật nhừ. “Thịt hầm (ninh) là ý tưởng phù hợp khi chế biến thịt cho bé vì nó dễ làm, bé lại dễ ăn và cách này được áp dụng với mọi loại thịt” – chuyên gia Matthew Amster-Burton (tác giả cuốn Hungry Monkey: A Food-Loving Father’s Quest to Raise an Adventurous Eater – tạm dịch Băn khoăn của người cha về chuyện nuôi con) cho biết.
    • Thịt có thể nấu cháo (bột) với hầu hết các loại rau củ, theo mùa. Nhớ là nếu ninh thịt thì nên ninh đủ lâu để thịt mềm, nhừ. Khi cho bé ăn thì cần cho ăn cả nước và cái.
    [h=3]4. Quýt ngọt[/h] [​IMG]

    • Chứa làm lượng cao vitamin C và chất chống oxy hóa, quýt ngọt là thực phẩm thú vị để bé bốc ăn. Các bé rất thích hương vị ngọt tự nhiên của quýt.
    • Chế biến: Tách những tép quýt thành những đoạn ngắn, vừa với bé khi nhai và cho bé ăn bốc.
    [h=3]5. Rau có lá màu xanh sẫm[/h] [​IMG]

    • Rau có lá màu xanh sẫm chứa lượng sắt và folate cao. Cải bó xôi là loại rau điển hình nhất trong nhóm này.
    • Chế biến: Rau đem nấu bột (cháo) cho bé.
    [h=3]6. Quả mận[/h] [​IMG]

    • Quả mận rất nhiều chất xơ nên nước ép mận hay mận nghiền nhuyễn là những đồ ăn giúp bé giảm táo bón.
    • Chế biến: Mận nghiền nhuyễn có thể cho bé ăn luôn hoặc trộn với những đồ ăn khác như bột để tạo ra vị chua, ngọt tự nhiên. Nếu bé bị táo bón nặng, chuyên gia Brown khuyên bạn có thể thêm một thìa nhỏ nước ép mận vào sữa công thức hay sữa mẹ đã vắt rồi cho bé ăn.
    [h=2]Hướng dẫn cách nấu cháo rau ngót Nhật cho bé ăn dặm[/h]
    • Cháo rau ngót Nhật là món giàu dinh dưỡng, rất mát cho bé, nhiều DHA, canxi,đạm, và sắt. Món này thường rất hợp cho các bé đang bị táo bón và đầy hơi. Rau ngót Nhật mềm hơn rau ngót ta, lại có vị ngọt nên khá dễ ăn chắc chắn sẽ làm bé hài lòng. Em xin mách chị em công thức làm Cháo tôm đậu xanh rau ngót Nhật của mình:
    [h=3]Nguyên liệu:[/h]
    1. - 8 thìa gạo.
    2. - 1 thìa đỗ xanh ( Dưới 1 tuổi thì đỗ xanh tách vỏ, trên 1 tuổi là đỗ xanh nguyên hạt)
    3. - 3 con tôm
    4. - 50g rau ngót Nhật
    5. - 1 tép hành khô
    6. - 1 miếng bơ lạt, phô mai
    7. - Dầu oliu, chút nước mắm
    [h=2]Cách làm:[/h]
    • Bước 1: Trộn gạo và đỗ xanh vào nhau, vo sạch và cho vào nồi nấu thành cháo.
    [​IMG]

    • Bước 2: Tôm bóc vỏ, lọc dây đen dọc lưng. Sau đó băm tôm thật nhỏ nhuyễn, Cho 1 chút bơ lạt,1 chút xíu nước mắm vào tôm và trộn đều
    [​IMG]

    • Bước 3: Rau ngót Nhật rửa sạch, thái sợi chỉ và cắt nhỏ
    [​IMG]

    • Bước 4: Hành khô băm nhỏ, cho 1 thìa cafe dầu vào nồi và phi hành khô thật thơm. Sau đó cho hỗn hợp tôm vào xào qua ( xào cho thịt tôm chuyển sang màu hồng là tắt bếp. Khoảng 30 giây)
    [​IMG]

    • Bước 5: Khi cháo chín, cho thịt tôm đã xào qua vào quyện đều với cháo và nấu chín. Thời gian nấu 2 phút. Sau đó cho tiếp rau ngót Nhật vào và nấu sôi, tắt bếp. Nêm thêm chút nước mắm và dầu Oliu đợi bớt nóng cho ra bát để bé thưởng thức.
    [​IMG]
    Khi đó phô mai dầm nhỏ trong bát, và cho cháo vào và quấy đều cho phô mai quyện đều vào cháo.Sản phẩm sẽ là bát cháo bắt mắt với màu hồng của tôm, màu xanh của rau và đỗ xanh. Mùi thơm của bơ và phô mai, sẽ không còn mùi tanh của tôm nữa. Nhưng khi thưởng thức vẫn thấy vị ngọt bùi của tôm, vị mát thanh của rau ngót Nhật.
    [h=2]Hướng dẫn nấu các món súp ngon bổ từ rau củ cho bé ăn dặm[/h] Ngoài các loại thịt, cá, tôm ra các mẹ nhớ phải bổ sung thêm cả rau củ vào thực đơn ăn dặm cho bé yêu nữa nhé.
    Sau đây là một vài món súp từ rau củ vừa ngon, vừa bổ lại dễ chế biến cho bé yêu đổi vị, mời các mẹ cùng tham khảo
    [h=3]1. Súp bí ngô, bông cải xanh cho bé độ tuổi ăn dặm[/h] [h=4]Nguyên liệu:[/h]
    1. - Bí ngô: 2 chén
    2. - Bông cải xanh: 1 – 2 bông
    3. - Dầu ôliu: 1 thìa canh
    4. - Nước: 1/3 chén
    [h=4]Cách làm:[/h]
    1. - Trộn bí đỏ với dầu ôliu và nướng ở nhiệt độ 425 độ C, cho đến khi bí chín mềm.
    2. - Bông cải xanh cho vào nồi hấp cách thuỷ cho chín.
    3. - Cho cả hai vào máy xay, thêm nước và xay thật nhuyễn.
    [h=3]2. Súp khoai lang bổ dưỡng cho trẻ[/h] [h=4]Nguyên liệu:[/h]
    1. - Khoai lang to: 2 củ
    2. - Hành tây: 1 củ
    3. - Nước dùng gà: 4 chén
    4. - Gia vị, dầu ăn hoặc bơ
    [​IMG]
    [h=4]Cách làm:[/h]
    1. - Hành tây xắt miếng mỏng theo chiều dọc của củ hành. Khoai lang chọn loại ngọt và bở, gọt vỏ thái miếng nhỏ.
    2. - Đun chảy bơ hoặc đun nóng dầu ăn trong một nồi to, cho hành tây vào xào với chút muối cho tới khi hành mềm, chuyển màu vàng nâu rồi cho khoai vào xào cùng. Nêm chút gia vị cho ngấm.
    3. - Cho nước dùng gà vào nồi khoai, đun với lửa to cho đến khi sôi thì hạ bớt lửa xuống mức thấp để nồi soup sôi lăn tăn khoảng 30 – 40 phút cho đến khi khoai chín mềm thì tắt bếp.
    4. - Cho khoai vào máy xay sinh tố hoặc dùng máy xay cầm tay, xay nhuyễn. Nêm nếm lại lần cuối và thêm muối tiêu nếu cần.

    [h=3]3. Súp cà rốt, mật ong cho bé[/h] [h=4]Nguyên liệu:[/h]
    1. - Cà rốt: 150g
    2. - Mật ong: 1 thìa cà phê
    3. - Dầu nành: 15ml
    4. - Gừng băm nhỏ
    [h=4]Cách làm:[/h]
    1. - Cà rốt gọt vỏ, băm nhuyễn.
    2. - Cho cà rốt, mật ong, dầu nành, gừng và nước sạch vừa đủ vào nồi, khuấy đều, đậy nắp lại, đun với lửa nhỏ khoảng 25-30 phút cho đến khi cà rốt mềm.
    3. - Lưu ý khi nấu các mẹ nhớ khuấy đều nhé.
    [​IMG]
    [h=3]4. Súp củ cải, nấm hương, đậu Hà Lan[/h] [h=4]Nguyên liệu:[/h]
    1. - Củ cải trắng: 250g
    2. - Nấm hương: 15g
    3. - Đậu Hà Lan (hạt): 25g
    4. - Giá đậu, nước dùng. Muối lượng ít.
    [h=4]Cách làm:[/h]

    1. - Củ cải gọt vỏ, rửa sạch, thái sợi, cho vào nồi nước sôi, luộc gần chín vớt ra, cho vào bát tô.
    2. - Nấm hương ngâm nước, rửa sạch, thái sợi.
    3. - Đậu Hà Lan hạt, rửa sạch, cho vào nồi nước, luộc chín mềm, vớt ra.
    4. - Cho giá đậu, muối vào nồi nước dùng, đun sôi, vớt bọt.
    5. - Cho nấm vào luộc sơ, vớt ra, cho vào bát tô.
    6. - Củ cải trắng tiếp tục đun sôi phần nước còn lại trong nồi, cho đậu Hà Lan vào rồi bắc xuống.
    7. - Cho tất cả vào tô củ cải, nấm là được.

    [h=3]5. Súp cà rốt, dừa bổ sung vào thực đơn ăn dặm cho bé[/h] [h=4]Nguyên liệu:[/h]
    1. - 3 củ cà rốt
    2. - 1 quả cam
    3. - 100ml nước cốt dừa
    4. - Gia vị: muối và tiêu
    [​IMG][​IMG]
    [h=4]Cách làm:[/h]
    1. - Cà rốt rửa sạch, gọt vỏ, nạo nhỏ.
    2. - Cam ép lấy nước.
    3. - Cho nước cam, cà rốt nạo nhỏ, cốt dừa vào nồi, thêm chút nước ấm sao cho ngập nguyên liệu rồi đun sôi.
    4. - Thêm gia vị vừa ăn rồi đun sôi nhỏ lửa khoảng 30 phút. Dùng đũa trộn đều tất cả nguyên liệu. Khi súp thật mịn và quyện thì tắt bếp.
    5. - Món này nên dùng nóng. Người lớn cũng có thể ăn kèm với bánh mỳ. Vì thế, các mẹ hãy nấu thêm khẩu phần cho cả gia đình để cùng thưởng thức với bé yêu nhé.
    [h=3]6. Súp khoai, củ cải, cà rốt, củ đậu[/h] [h=4]Nguyên liệu:[/h]
    1. - Khoai lang, củ cải, cà rốt, củ đậu mỗi thứ một ít.
    2. - Dầu nành, nước tương, hạt nêm, tiêu xay lượng vừa đủ.
    [h=4]Cách làm:[/h]
    1. - Lấy tất cả các loại củ trên đem gọt vỏ, rửa sạch, thái khúc cho vào nồi, thêm nước vào nấu nhừ, đánh nhuyễn thành bột nhão.
    2. - Đặt nồi lên bếp, cho dầu vào.
    3. - Dầu nóng cho tiêu vào, sau đó cho nước tương, hạt nêm vào, rồi cho bột khoai lang, củ cải, cà rốt, củ đậu vào, đảo nhanh tay, nêm vừa là được.
    [h=2]Hướng dẫn nấu 7 món cháo ăn dặm cho bé 12 – 24 tháng tuổi[/h] [h=3]1. Cháo thị rau muống cho bé ăn dặm[/h] [h=4]Nguyên liệu[/h]
    1. · Gạo 30g (3 muỗng canh vun)
    2. · Thịt heo nạc 30g (2 muỗng canh thịt)
    3. · Rau muống 30g (3 muỗng canh)
    4. · Dầu 10g (2 muỗng cà phê)
    5. · Nước 300ml (gần 1 lon sữa bò)
    [h=4]Cách làm:[/h]
    1. · Gạo vo sạch, cho vào nồi nước, nấu nhừ thành cháo
    2. · Thịt heo băm nhuyễn
    3. · Rau muống xắt nhuyễn.
    4. · Thịt heo xào với 1 muỗng cà phê dầu cho vào cháo, sau đó cho rau muống vào. Nấu cho chín thịt, rau nêm nếm cho vừa ăn. Cho cháo ra chén, thêm 2 muỗng cà phê dầu ăn trộn đều.
    [h=3]2. Cháo cá cà rốt cho trẻ[/h] [h=4]Nguyên liệu:[/h]
    1. · Gạo 30g (3 muỗng canh vun)
    2. · Cá nạc 30g (2 muỗng canh)
    3. · Cà rốt 30g (3 muỗng canh)
    4. · Dầu 10g (2 muỗng cà phê)
    5. · Nước mắm, hành…
    [h=4]Cách làm:[/h]
    1. . Gạo vo sạch, cho vào xoong thêm nước, nấu nhừ thành cháo.
    2. · Cá luộc chín, vớt ra, ướp nước mắm hành tiêu
    3. · Cà rốt cắt hạt lựu thật nhỏ
    4. · Cà rốt cho vào cháo nấu mềm
    5. · Cho cá vào nêm nhạt. Trút ra chén, cho 2 muỗng cà phê dầu ăn.
    [h=3]3. Cháo lươn cà rốt cho bé[/h] [h=4]Nguyên liệu:[/h]
    1. · Gạo 30g (3 muỗng canh đầy)
    2. · Thịt lươn 30g (2 muỗng canh)
    3. · Cà rốt 30g (3 muỗng canh)
    4. · Dầu 10g (2 muỗng cà phê)
    5. · Nước mắm, hành…
    6. · Nước 300ml (gần 1 lon sữa bò)
    [h=4]Cách làm:[/h]
    1. · Gạo vo sạch, cho vào xoong thêm nước, nấu nhừ thành cháo
    2. · Lươn làm sạch, thả vào cháo luộc chín, vớt ra.
    3. · Cà rốt cắt hạt lựu nhỏ
    4. · Lươn đã chín, gỡ lấy nạc, ướp chút nước mắm, xào với hành phi 1 muỗng cà phê dầu.
    5. · Cà rốt cho vào cháo nấu mềm.
    6. · Cho lươn vào cháo nêm vừa ăn. Trút ra chén, có thể nêm hành răm nếu trẻ thích.
    [​IMG]
    [h=3]4. Cháo cua nấm rơm bổ dưỡng cho bé ăn dặm[/h] [h=4]Nguyên liệu[/h]
    1. - Bột gạo cao cấp Néstlé: 4 muỗng canh
    2. - Nấm rơm cắt nhuyễn: 1 muỗng canh
    3. - Cua luộc gỡ thịt băm nhuyễn: 1 muỗng canh
    4. - Dầu ăn(Dầu tinh luyện): 1 muỗng canh
    5. - Nước: 1 chén
    [h=4]Cách làm:[/h]
    1. . Phi hành trắng đã băm nhuyễn với dầu ăn cho thơm cho nấm rơm vào xào chín, cho cua vào đảo đều
    2. . Cho nước vào đun sôi, bắc xuống và chờ cho nguội bớt
    3. . Trộn bột vào, khuấy đều và cho bé thưởng thức
    [h=3]5. Cháo óc heo – Đậu Hà Lan[/h] [h=4]Nguyên liệu:[/h]
    1. - Gạo: 20g (2 muỗng canh đầy).
    2. - Óc heo: 30g (1-2 cái óc gà hoặc 1/4 cái óc heo – 2 muỗng canh).
    3. - Đậu Hà Lan: 30g (2 muỗng canh đầy).
    4. - Dầu ăn: 2,5g (1/2 muỗng cà phê).
    5. - Nước: 250ml (1 chén đầy).
    6. - Nước mắm hoặc muối iod.
    [h=4]Cách làm:[/h]
    1. - Gạo lựa sạch, vo sơ, ngâm 30 phút, đâm bể, nấu sôi 15 phút với 1 chén đầy nước và với đậu Hà Lan đã ngâm bóc vỏ.
    2. - Óc heo bỏ màng, các gân máu, tán nhuyễn với vài muỗng nước cho vào cháo đã chín, cho sôi lại 2-3 phút. Nên nêm nhạt. Có thể cho chút hành ngò nếu trẻ thích.
    3. - Đổ cháo ra chén cho 1/2 muỗng dầu ăn.
    [h=3]6. Cháo cật heo – Cải trắng[/h] [h=4]Nguyên liệu:[/h]
    1. - Gạo: 20g (2 muỗng canh đầy).
    2. - Cật heo: 30g (1/3 cái cật heo).
    3. - Cải trắng (cải bắc thảo): 30g (3 muỗng canh).
    4. - Dầu ăn: 10g (2 muỗng cà phê).
    5. - Nước: 250ml (1 chén đầy)
    6. - Nước mắm hoặc muối iod.
    [h=4]Cách làm:[/h]
    1. - Gạo lựa sạch, vo sơ, ngâm 30 phút, đâm bể, nấu sôi 15 phút.
    2. - Cật heo xắt mỏng, nhỏ.
    3. - Cải bắc thảo xắt nhuyễn
    4. - Cho cật heo và cải vào cháo đã chín, cho sôi lại 2-3 phút. Cho thêm hành ngò nếu bé thích.
    5. - Đổ cháo ra chén, cho thêm 2 muỗng dầu ăn.
    [h=3]7. Cháo cua, đậu đỏ, rau ngót[/h] [h=4]Nguyên liệu:[/h]
    1. Gạo: 20g (2 muỗng canh đầy).
    2. Rau ngót (băm nhuyễn): 3 thìa cafe.
    3. Đậu đỏ (hấp chín, tán nhuyễn): 2-3 thìa cafe.
    4. Thịt cua (băm nhuyễn): 3-4 thìa cafe.
    5. Dầu ăn: 2 thìa cafe
    [h=4]Cách làm:[/h]
    • Đun sôi nước, cho thịt cua và rau ngót vào nấu chín. Tiếp đến, bạn cho đậu đỏ, bột gạo vào khuấy đều. Sau đó, bạn đun hỗn hợp trên cho sôi lại, bắc ra bếp, nêm dầu ăn vào. Bạn nên chờ cháo nguội bớt mới nên cho bé thưởng thức.
    [h=2]Hướng dẫn mẹ nấu món súp chuối cà chua cho bé độ tuổi ăn dặm[/h]
    • Món súp thơm lừng vị chuối, đậm đà nước hầm khiến bé há miệng như “chim non”.
    • Sáng nay đi làm, em chợt thấy nải chuối để dấm từ đầu tuần, giờ đã chín vàng ươm thật ngon mắt. Với nguồn kali và chất xơ dồi dào, chuối được đánh giá là một loại quả hàng đầu của tự nhiên. Bên cạnh đó, trong chuối còn có hàm lượng vitamin C, vitamin B2, B6 dồi dào giúp cung cấp năng lượng hoàn thiện cho bé một ngày vui chơi lành mạnh. Đối với trẻ bị rối loạn tiêu hoá, chuối còn là phương thuốc “vàng”, bởi khả năng giúp ổn định lại các chức năng đường ruột, loại bỏ các vi khuẩn có hại, giữ lại vi khuẩn có lợi trong đường ruột.
    • Sợ chuối để lâu sẽ nát mất ngon, em ngay lập tức “phi” ra đầu chợ gần nhà mua vội ít cà chua và chân gà về làm món Súp chuối cà chua cho Bốp. Món súp thơm lừng mùi chuối, lại đậm đà vị nước hầm cà chua khiến con há miệng như “chim non”, em còn chẳng kịp xúc.
    • Nhìn con yêu ăn ngoan, ăn sạch bát súp mẹ nấu luôn là niềm vui, niềm hạnh phúc của các bà mẹ. Trong nỗi “hân hoan” của bản thân, em xin ngồi mách lại chị em công thức Súp chuối cà chua của mình, mong các bé cũng hào hứng hợp tác với mẹ như bạn Bốp.
    [h=3]Nguyên liệu:[/h]
    • 60gram bơ lạt
    • 60gram bột mì
    • 1 thìa phở kem whipping
    • 2 quả chuối chín, 1 quả cà chua , 1 chân gà ta.
    [h=3]Cách làm[/h]
    • Bước 1: Cà chua rửa sạch, ngâm muỗi rồi luộc sơ để bóc vỏ.
    • Thái nhỏ chuối và cà chua vừa miệng ăn của bé.
    [​IMG]

    • Bước 2: Bắc chảo lên bếp cho nóng vừa rồi bỏ bơ vào để bơ tan dần.
    • Mẹ chú ý để lửa nhỏ, không được để bơ chuyển màu.
    [​IMG]

    • Bước 3: Đổ bột mì vào khuấy đều.
    [​IMG]

    • Bước 4: Cho chuối và cà chua vào chảo, đảo đều tay trong vòng 1 phút.
    [​IMG]

    • Bước 5: Cho 1 lít nước chân gà vào chảo. Trộn đều.
    [​IMG]

    • Bước 6: Đậy nắp, đun hỗn hợp trong vòng 10 phút.
    [​IMG]

    • Bước 7: Sau khi hỗn hợp nhừ nhuyễn, cho một thìa phở kem whipping vào trộn đều rồi nhanh tay tắt bếp.
    [​IMG]

    • Nếu muốn món súp thêm đậm đà, mẹ có thể gia giảm đôi ba hạt muối tinh.
    Trên đây, phunuso.net đã tổng hợp toàn bộ cách chế biến 15 món cháo, súp ăn dặm thơm ngon cho bé 2014. Chúc các mẹ nuôi dạy bé thật khỏe mạnh nhé. Thân!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Dinhketoan
    Đang tải...


  2. maihuynhez

    maihuynhez Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    20/5/2014
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Hướng dẫn chế biến 15 món cháo, súp ăn dặm thơm ngon cho bé 2014

    xin cảm ơn thông tin bổ ích của các bác!
     
    Dinhketoan thích bài này.
  3. Dinhketoan

    Dinhketoan 0977.930.413

    Tham gia:
    25/4/2014
    Bài viết:
    2,154
    Đã được thích:
    604
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Hướng dẫn chế biến 15 món cháo, súp ăn dặm thơm ngon cho bé 2014

    Chúc các bé ăn ngon chóng nhớn
     
  4. Me_Ben

    Me_Ben Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/6/2011
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Hướng dẫn chế biến 15 món cháo, súp ăn dặm thơm ngon cho bé 2014

    Tuyet qua minh dang can tim bai nay. Csm on chu top nhieu nhe.
     
  5. bim bim 198

    bim bim 198 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    13/6/2013
    Bài viết:
    2,045
    Đã được thích:
    122
    Điểm thành tích:
    153
    Bác này tâm huyết thật đấy. Em cũng đang đau đầu vì vụ này đây. Thanks
     
  6. Dinhketoan

    Dinhketoan 0977.930.413

    Tham gia:
    25/4/2014
    Bài viết:
    2,154
    Đã được thích:
    604
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Re: Hướng dẫn chế biến 15 món cháo, súp ăn dặm thơm ngon cho bé 2014

    Mẹ nó cố lên nha, bây giờ mới thì hơi vất vả nhưng quen rồi cũng nhàn lắm. Nguyên tắc của mình chả ép con, muốn thì ăn, ko thì thôi. Bây giờ con 15 tháng trộm vía đi nhà trẻ các cô ai cũng khen dễ ăn uống
     
  7. Haiauinc

    Haiauinc Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    11/10/2014
    Bài viết:
    2,538
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    98
    Ðề: Hướng dẫn chế biến 15 món cháo, súp ăn dặm thơm ngon cho bé 2014

    Thích quá đi mất bé nhà mình được 10 tháng dang độ tuổi cháo là chủ yếu vì thế đọc được bài này mình thấy kinh nghiệm quá cần học hỏi mới được.Cho bé những món cháo súp ngon bổ dưỡng đi thôi các mẹ ơi .
     
  8. mật ong thiên nhiên số 1

    mật ong thiên nhiên số 1 Mật ong thiên nhiên nguyên chất 100%

    Tham gia:
    13/11/2018
    Bài viết:
    18,352
    Đã được thích:
    925
    Điểm thành tích:
    773
    Thông tin hữu ích... Cảm ơn bạn
     

Chia sẻ trang này