Thông tin: Tổng Hợp Các Chương Trình Cộng Đồng Cho Bé (cập Nhật T11.2020)

Thảo luận trong 'Trường lớp, học hành' bởi An nhi sáng tạo, 30/10/2020.

  1. An nhi sáng tạo

    An nhi sáng tạo Lớp học khéo tay, sáng tạo cho bé

    Tham gia:
    17/5/2019
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Nếu mẹ đang tìm các CHƯƠNG TRÌNH CỘNG ĐỒNG cho bé thử sức, gồm các hoạt động vẽ, viết, vận động... thì đừng bỏ qua thông tin này!
    Tham gia các hoạt động cộng đồng có ý nghĩa thế nào chắc không cần phải nói nhiều vì các mẹ đã quá rõ rồi.
    Việc khuyến khích, cho trẻ tham gia các hoạt động cộng đồng hoặc tình nguyện sẽ giúp Trẻ có thêm nhận thức về thế giới xung quanh Giúp trẻ phát triển ý thức nhận biết và sự kết nối. Cung cấp cho trẻ các kỹ năng xã hội cần thiết. Giúp trẻ tự tin hơn, tăng cường sức khỏe thể chất và tinh thần Tăng lợi thế cạnh tranh khi xin học bổng du học sau này Cụ thể nền giáo dục ở các nước phương Tây đề cao các học sinh, sinh viên có thành tích hoạt động xã hội, vì điều này thể hiện sự phát triển toàn diện của 1 cá nhân. Vì vậy, việc tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng là cách để bé hoàn thiện kỹ năng, thể chất, ý thức một cách tối đa.
    Mẹ An Nhi cũng chỉ là tìm tòi để An Nhi có thêm sân chơi và cơ hội thử sức, chứ không quảng cáo cho cuộc thi nào đâu ạ :p - một số thông tin hữu ích đã tìm hiểu và cung cấp đến các mẹ như sau nè [​IMG][​IMG][​IMG]
    Tổng hợp các chương trình cộng đồng cho trẻ (Cập nhật T11.2020)
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi An nhi sáng tạo
    Đang tải...


  2. An nhi sáng tạo

    An nhi sáng tạo Lớp học khéo tay, sáng tạo cho bé

    Tham gia:
    17/5/2019
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
  3. An nhi sáng tạo

    An nhi sáng tạo Lớp học khéo tay, sáng tạo cho bé

    Tham gia:
    17/5/2019
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
  4. An nhi sáng tạo

    An nhi sáng tạo Lớp học khéo tay, sáng tạo cho bé

    Tham gia:
    17/5/2019
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Tổng hợp các dự án và cuộc thi dành cho học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố Hà Nội và hơn thế! Đăng dự án, cuộc thi của bạn bằng cách inbox với fanpage: https://m.me/tonghopevent
     
  5. An nhi sáng tạo

    An nhi sáng tạo Lớp học khéo tay, sáng tạo cho bé

    Tham gia:
    17/5/2019
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    [TỔNG HỢP] CÁC CUỘC THI VIẾT ĐANG DIỄN RA 2020
    1. Giải thưởng "Văn học tuổi 20" năm 2021 (30/5/2021): https://www.nxbtre.com.vn/.../the-le-giai-thuong-van-hoc...
    2. Cuộc thi "Sáng tác truyện mini": https://hoahoctro.tienphong.vn/.../vuon-uom-tra-sua-cuoc...
    ---------------------------------------------
    1. Cuộc thi viết "Sắc nắng trên những tuyến đường" (30/9/2020): http://www.csgt.vn/.../The-le-Cuoc-thi-viet-ve-hinh-anh...
    2. Cuộc thi viết "Vì sự học ngày nay" (20/10/2020): http://baovannghe.com.vn/the-le-cuoc-thi-viet-ve-nganh...
    3. Cuộc thi "Sáng tác kịch bản phim truyện điện ảnh năm 2020" (2/12/2020): http://cucdienanh.vn/.../thong-bao-so-1-cuoc-thi-sang-tac...
    4. Cuộc thi thơ 2019-2020 trên báo Văn nghệ (gia hạn tới 31/12/2020): http://baovannghe.com.vn/the-le-cuoc-thi-tho-2019-2020...
    5. Cuộc thi viết truyện ngắn "Làng Việt thời hội nhập" (28/2/2021): http://danviet.vn/.../the-le-cuoc-thi-viet-truyen-ngan...
    6. Cuộc thi viết "Những tấm gương bình dị mà cao quý" lần thứ 12 (28/2/2021): https://www.qdnd.vn/.../moi-tham-gia-cuoc-thi-viet-nhung...
    7. Cuộc thi viết "Tôi tình nguyện" (8/4/2021): https://baotintuc.vn/.../phat-dong-hai-cuoc-thi-ve-de-tai...
    8. Cuộc thi viết "Mỗi ngày một chuyện" lần thứ 8 (30/8/2021): http://hanoimoi.com.vn/.../the-le-cuoc-thi-viet-moi-ngay...
    Đang cập nhật...
    ---------------------------------------------
    BONUS
    1. Cách thức gửi bài đến báo Văn nghệ: https://www.facebook.com/groups/cuocthiviet/permalink/1087899781574647
    2. Quy định về bài cộng tác báo Văn nghệ công an: https://www.facebook.com/groups/cuocthiviet/permalink/1087906721573953
    3. Hoa Học Trò Online tuyển CTV: https://hoahoctro.tienphong.vn/.../ban-da-san-sang-don...
    4. Làm sao để có truyện ngắn được đăng trên báo Mực Tím: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1695033990598095&set=a.298073493627492
    5. Tạp chí online Bookish (Phương Nam Book) tuyển CTV: http://bookish.vn/lien-he/
    (Ảnh: Jordan Nguyen)
     
  6. An nhi sáng tạo

    An nhi sáng tạo Lớp học khéo tay, sáng tạo cho bé

    Tham gia:
    17/5/2019
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Cuộc thi vẽ tranh “ Ước mơ vượt khó” về trẻ em khuyết tật
    XÃ HỘI 01/10/2020 16:54

    Tạp chí Gia đình và Trẻ em phối hợp với Cục Bảo trợ xã hội, Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức Cuộc thi vẽ tranh “ Ước mơ vượt khó” về trẻ em khuyết tật.
    I. Mục đích, ý nghĩa của cuộc thi

    Thực hiện Quyết định số 647/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt Đề án chăm sóc trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi, nhiễm HIV/AIDS, là nạn nhân của chất độc hóa học, khuyết tật nặng và bị ảnh hưởng bởi thiên tai, thảm họa dựa vào cộng đồng giai đoạn 2013-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành;

    Nhằm góp phần vận động toàn xã hội bảo vệ, trợ giúp, chăm sóc trẻ em khuyết tật, giúp các em đến được với các dịch vụ trợ giúp (chăm sóc sức khỏe, giáo dục, dinh dưỡng, vui chơi, chăm sóc thay thế, trợ giúp xã hội); đảm bảo cho các em được hưởng các quyền của trẻ, cũng như góp phần nâng cao nhận thức để thay đổi thái độ, hành vi của các bộ, ban, ngành, chính quyền các cấp, của cộng đồng xã hội, người dân về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em nói chung và trẻ em khuyết tật nói riêng.

    II. Đối tượng dự thi

    Mọi trẻ em Việt Nam từ 6 - 16 tuổi đều có thể gửi tranh vẽ dự thi Cuộc thi vẽ tranh “Ước mơ vượt khó” về trẻ em khuyết tật.

    III. Nội dung dự thi: Tranh vẽ “Ước mơ vượt khó” về trẻ em khuyết tật có nội dung liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, như:

    - Thông tin bằng hình ảnh sinh động cũng như những thông điệp chuyển tải tới đông đảo quần chúng về cuộc sống của một bộ phận trẻ em khuyết tật cùng những khát vọng, ước mơ về những điều tốt đẹp mà các em mong muốn, hướng tới.

    - Phản ánh và nói lên quan điểm của trẻ em về việc bảo vệ, giúp đỡ và chăm sóc trẻ em khuyết tật;

    - Phản ánh sự quan tâm, vào cuộc của chính quyền và cộng đồng trong việc bảo vệ và chăm sóc trẻ em khuyết tật và chống phân biệt, đối xử kì thị với trẻ em khuyết tật;

    - Vận động toàn xã hội bảo vệ trẻ em, phòng ngừa, trợ giúp trẻ em khuyết tật;

    - Tạo điều kiện để tất cả trẻ em khuyết tật được học tập, vui chơi và phát triển toàn diện;

    - Giúp trẻ em khuyết tật đến được với các dịch vụ trợ giúp (chăm sóc sức khỏe, giáo dục, dinh dưỡng, vui chơi giải trí, chăm sóc thay thế, trợ giúp xã hội…).

    - Đảm bảo trẻ em khuyết tật được hưởng các quyền của mình và được hưởng tất cả các dịch vụ xã hội cần thiết (được quan tâm, chăm sóc, học tập, vui chơi, khám chữa bệnh…) như những trẻ em bình thường.

    IV. Quy cách tác phẩm dự thi

    Tranh vẽ dự thi phải do chính tác giả vẽ ra, chưa từng tham gia các cuộc thi trước đó; chưa được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng.

    1. Tranh vẽ được gửi qua bưu điện hoặc trực tiếp mang đến nơi nhận.

    - Kích thước: khổ giấy A3.

    2. Ghi rõ họ tên, tuổi, địa chỉ và số điện thoại, email (nếu có) của người dự thi (hoặc địa chỉ, số điện thoại liên hệ của người dự thi); tên gọi của tác phẩm dự thi, ý nghĩa của tác phẩm.

    Lưu ý: Ban Tổ chức sẽ lựa chọn tranh vẽ của trẻ em khuyết tật để Ban Giám khảo chấm riêng. Vì vậy, đối tượng là trẻ em khuyết tật gửi tác phẩm dự thi cần ghi rõ mình thuộc diện trẻ em khuyết tật.

    3. Số lượng tác phẩm dự thi: Mỗi tác giả tự lựa chọn và gửi dự thi tối đa 03 (ba) tác phẩm.

    V. Thời gian và nơi nhận tác phẩm dự thi

    1. Thể lệ cuộc thi sẽ được đăng trên Tạp chí Gia đình và Trẻ em, trang thông tin điện tử giadinhvatreem.vn và trên các phương tiện thông tin đại chúng.

    2. Thời gian nhận tác phẩm dự thi: Từ ngày 15/10 đến 15/11/2020.

    Tác phẩm dự thi gửi qua bưu điện: hạn cuối ngày 15/11/2020 tính theo dấu bưu điện, ngoài bì thư, ghi rõ nơi nhận tác phẩm: Tạp chí Gia đình và Trẻ em, 37A Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

    - ĐT liên hệ: Tạp chí Gia đình và Trẻ em (024) 3.8463299

    - Số ĐT di động: 0979797715 (bà Lê Thị Kim Thoa).

    VI .Trách nhiệm của người dự thi.

    1. Người dự thi có trách nhiệm thực hiện đúng những quy định của cuộc thi; thể hiện tính trung thực của tác phẩm dự thi; tự nguyện cam kết chuyển giao quyền sử dụng tác phẩm cho Ban Tổ chức cuộc thi.

    2. Nếu phát hiện tác phẩm vi phạm bản quyền, Ban Tổ chức sẽ hủy bỏ kết quả chấm chọn, tước giải thưởng (nếu có) đối với tác phẩm đó.

    VII. Sử dụng tác phẩm dự thi.

    Tác phẩm đoạt giải không trả lại tác giả, Ban Tổ chức được quyền sử dụng để phục vụ cho công tác tuyên truyền, đối ngoại và in ấn các tài liệu tuyên truyền không nhằm mục đích thương mại mà không phải trả bất cứ một khoản thù lao nào khác. Quyền nhân thân thuộc về tác giả.

    VIII. Chấm giải và cơ cấu giải thưởng.

    1. Ban Giám khảo:

    Ban Tổ chức thành lập Ban Giám khảo cuộc thi (vòng sơ khảo và chung khảo) gồm những họa sĩ chuyên nghiệp, uy tín để chấm giải.

    2. Cơ cấu giải thưởng:

    Giải dành cho cá nhân:

    - 2 Giải Nhất, giải 6.000.000 đồng

    - 4 Giải Nhì, mỗi giải 3.000.000 đồng

    - 6 Giải Ba, mỗi giải 2.000.000 đồng

    - 10 Giải Khuyến khích, mỗi giải 1.000.000 đồng

    - 1 Giải cá nhân gửi nhiều tranh vẽ dự thi có chất lượng, giải 500.000 đồng

    - 1 Giải dành cho tác giả nhỏ tuổi nhất gửi tranh vẽ dự thi chất lượng, giải 500.000 đồng.

    Giải dành cho tập thể:

    - 2 giải tập thể cho đơn vị có nhiều tranh vẽ dự thi chất lượng, trị giá 500.000 đồng.

    IX. Trao giải thưởng.

    1. Tổng kết và trao giải được tiến hành tại Hà Nội vào cuối tháng 11/2020.

    2. Các tác giả đoạt giải sẽ được Ban Tổ chức mời tới dự lễ trao giải tại Hà Nội. Các tác giả ở xa (không tới được) sẽ được Ban Tổ chức chuyển giải thưởng qua đường bưu điện.
     
  7. An nhi sáng tạo

    An nhi sáng tạo Lớp học khéo tay, sáng tạo cho bé

    Tham gia:
    17/5/2019
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Hội thi vẽ tranh chủ đề “Sức khỏe và đời sống” cho các họa sĩ nhí
    từ ngày 5.12 đến hết ngày 15.12.2020.
    [​IMG]
    Hội thi vẽ tranh sẽ là sân chơi cho trẻ em trong độ tuổi từ 4-18, giúp các em tiếp cận với kỹ thuật giáo dục mỹ thuật sáng tạo hiện đại.
    Công ty cổ phần Đại Nam và Công ty TNHH Sáng tạo Nghệ thuật Toàn Cầu (Global Art Việt Nam) sẽ tổ chức cuộc thi vẽ tranh với chủ đề “Sức khỏe và cộng đồng” không chỉ dành cho học viên Global Art mà mở rộng cho học sinh tại các trường mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên toàn quốc.

    [​IMG]
    Đây sẽ là sân chơi cho trẻ em trong độ tuổi từ 4-18, giúp các em tiếp cận với kỹ thuật giáo dục mỹ thuật sáng tạo hiện đại, chung tay xây dựng xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.

    Bà Ngô Thị Thùy Trang, Tổng giám đốc Global Art Việt Nam cho biết: “Chúng tôi luôn nỗ lực để phát triển các hoạt động văn hóa cộng đồng, đặc biệt là các chương trình khởi nguồn sáng tạo cho các “họa sĩ nhí”, các tài năng trẻ – những chủ nhân tương lai của đất nước. Sự quan tâm, ủng hộ của các em học sinh cũng như các bậc phụ huynh dành cho cuộc thi vẽ tranh “Sức khỏe và cuộc sống” sẽ là động lực để chúng tôi tiếp tục nhân rộng hình thức tổ chức các chương trình tương tự đến đông đảo các đối tượng học sinh trên cả nước”.

    [​IMG]
    Thời gian nộp bài dự thi bằng hình ảnh ở vòng loại diễn ra từ nay đến ngày 20.11.2020. Vòng chung kết nhận dự thi gốc từ ngày 5.12 đến hết ngày 15.12.2020.

    Các “họa sĩ nhí” sẽ tranh tài bằng các tác phẩm vẽ tranh và tô màu trên khổ giấy A3 với chất liệu sử dụng là màu chì, sáp dầu và màu nước.

    Thí sinh đăng ký dự thi và tải đề bài thi tại website http://hoasinhi.globalart.vn

    Gửi hình ảnh tác phẩm dự thi về hòm thư điện tử http://2020nac@globalart.vn

    Gồm hình bài thi và thí sinh với bài thi (dung lượng không quá 5MB).

    Các thí sinh được chia theo 4 nhóm tuổi:

    – Nhóm A: từ 4 đến 6 tuổi (sinh năm 2014-2016)

    – Nhóm B: từ 7 đến 9 tuổi (sinh năm 2011-2013)

    – Nhóm C: từ 10 đến 12 tuổi (sinh năm 2008-2010)

    – Nhóm D: từ 13 đến 18 tuổi (sinh năm 2002-2007)

    Ban tổ chức sẽ trao 8 giải đặc biệt, 8 giải nhất, 8 giải ba, hàng chục giải phụ và khuyến khích. Lễ tổng kết, trao giải và triển lãm tranh dự kiến được tổ chức vào cuối tháng 12.2020 tại khu du lịch Đại Nam (tỉnh Bình Dương).

    [​IMG]
    Để biết thêm thông tin phụ huynh và thí sinh xin vui lòng liên hệ: Global Art Việt Nam, 22 Nguyễn Ngọc Lộc, P.14, Q.10, TP.HCM. Điện thoại: 028 66 589589 – 19001503
     
  8. An nhi sáng tạo

    An nhi sáng tạo Lớp học khéo tay, sáng tạo cho bé

    Tham gia:
    17/5/2019
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Phát động cuộc thi sưu tập và tìm hiểu tem bưu chính năm 2021
    từ ngày 26/10/2020 đến hết ngày 28/2/2021

    Ngày 26/10/2020 tại Trường THCS Cát Linh, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội diễn ra Lễ phát động cuộc thi sưu tập và tìm hiểu tem bưu chính năm 2021 với chủ đề "Tuổi trẻ Việt Nam qua con tem bưu chính".

    [​IMG]

    Quang cảnh Lễ phát động Cuộc thi sưu tập và tìm hiểu tem bưu chính năm 2021

    Cuộc thi do Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Hội đồng Đội Trung ương, Hội tem Việt Nam phối hợp tổ chức chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931-26/03/2021) và 80 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/05/1941-15/05/2021).

    Đây là cuộc thi dành cho đội viên, thiếu niên từ 8 - 15 tuổi (lớp 3 đến lớp 9) đang sinh hoạt, học tập trong các trường tiểu học, trung học cơ sở, các cung, nhà thiếu nhi, trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi cả nước; trẻ em là người nước ngoài, trong độ tuổi quy định, đang sinh sống và học tập tại Việt Nam.

    Phát biểu tại Lễ phát động, bà Chu Thị Lan Hương, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam nhấn mạnh: Cuộc thi được tổ chức hàng năm từ năm 2014 đến nay là một sân chơi lành mạnh và bổ ích nhằm giúp các em có thêm điều kiện để tìm hiểu về lịch sử, văn hóa đất nước.

    [​IMG]

    Bà Chu Thị Lan Hương, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam phát động cuộc thi năm nay
    với chủ đề: "Tuổi trẻ Việt Nam qua con tem bưu chính"


    Thông qua những con tem bưu chính nhỏ bé, cuộc thi là dịp để các em tìm hiểu về những tấm gương bất khuất của những anh hùng tuổi đời còn rất trẻ như: chị Võ Thị Sáu, anh Kim Đồng, anh Phạm Ngọc Đa, anh Tô Vĩnh Diện.... Qua đó giúp các em ôn lại một chặng đường lịch sử mà lớp lớp các thế hệ trẻ Việt Nam đã tiếp nối nhau viết nên truyền thống vẻ vang của Đoàn, của Đội, tuyên truyền, giáo dục, nâng cao lòng tự hào dân tộc và hun đúc cho các em tình yêu quê hương đất nước, ý thức rõ hơn về trách nhiệm của lớp măng non trong thời kỳ mới.

    "Lễ phát động ngày hôm nay đã thực sự gửi đi một thông điệp tốt đẹp, hướng đến những giá trị nhân văn cao cả, tôi tin tưởng và hy vọng rằng nhận thức rõ ý nghĩa quan trọng đó, cùng với sự cố gắng quyết tâm của các đơn vị, các em thiếu nhi trong cả nước sẽ hoàn thành tốt các bài thi, coi đây là món quà ý nghĩa thiết thực chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và 80 năm thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh", Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam nhấn mạnh.

    [​IMG]

    Bà Nguyễn Phạm Duy Trang, Trưởng Ban Công tác Thiếu nhi Trung ương Đoàn, Hội đồng đội Trung ương phát biểu tại lễ phát động

    Trao đổi về chủ đề cuộc thi, Bà Nguyễn Phạm Duy Trang, Trưởng Ban Công tác Thiếu nhi Trung ương Đoàn, Hội đồng đội Trung ương cho biết: Tem bưu chính có giá trị không chỉ là đưa đi các thông tin trao đổi mà còn thể hiện các sự kiện lịch sử, các dấu ấn văn hóa của Việt Nam. Có rất nhiều con tem thể hiện được các phong trào của đoàn, đội qua các thời kỳ, thể hiện hình ảnh của các anh hùng nhỏ tuổi trong lịch sử dân tộc.

    Cũng theo Bà Trang, với một chủ đề hay như thế này, hy vọng các em học sinh sẽ có nhiều cơ hội để thể hiện tình cảm, tình yêu quê hương đất nước cũng như sự hiểu biết lịch sử truyền thống, văn hóa Việt Nam thông qua việc tham gia cuộc thi.

    Cuộc thi sưu tập và tìm hiểu tem bưu chính năm 2021 diễn ra từ ngày 26/10/2020 đến hết ngày 28/2/2021 (tính theo dấu bưu điện). Cuộc thi cũng nhằm xây dựng, duy trì và phát triển các câu lạc bộ sưu tập tem ở các cơ sở đội trong cả nước. Bộ câu hỏi của cuộc thi năm nay sẽ theo hướng mở, nhằm phát triển khả năng tư duy, sáng tạo và vận dụng những kiến thức tổng hợp của các em để tham gia.


    Thay mặt Ban giám khảo, GS Sử học Lê Văn Lan chia sẻ: Đây là một cuộc thi hết sức thú vị dành cho các em. Hòa chung không khí trực tiếp chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng lần thứ XIII, không khí hướng tới dịp kỉ niệm 90 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 80 năm ngày thành lập Đội Thiến niên tiền phong Hồ Chí Minh, có rất nhiều nguồn thông tin, tài liệu trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng như trong các cuộc sinh hoạt, học tập theo chủ đề này sẽ diễn ra. Bởi vậy, các em sẽ có 04 tháng với những điều kiện thuận lợi nhất để hoàn thành bài dự thi.

    Trong quá trình làm bài, các em hoàn toàn có thể hỏi sự giúp đỡ của bạn bè, thầy cô, ông bà, cha mẹ và tham khảo rất nhiều nguồn tài liệu khác. Tuy nhiên, ban giám khảo khuyến khích các em có thể làm bài dưới hình thức viết tay, thể hiện tinh thần tự lực, tự suy nghĩ, tự thể hiện. Ngoài ra, các em cũng có thể đánh máy và tuyệt đối không được sao chép tài liệu hay nhờ người làm hộ.

    5 câu hỏi trong bộ câu hỏi đều dựa trên những con tem bưu chính. 4 câu đầu kiểm tra kiến thức nên các em có thể dễ dàng tìm kiếm. Tuy nhiên, câu thứ 5 là câu để thí sinh thể hiện ý kiến và cá tính bản thân. Đây cũng là câu dùng để phân loại và lựa chọn thí sinh.

    [​IMG]

    Bài dự thi của các em phải trình bày trên khổ giấy A4 hoặc giấy ô ly sạch sẽ, không tẩy xoá; trả lời đầy đủ các câu hỏi; ngôn từ văn phong dễ hiểu, trong sáng, mạch lạc; không sử dụng bài photocopy và sao chép của nhau. Bài tham dự cuộc thi phải là bài chưa được đăng tải trên các sách báo, tạp chí hoặc trên bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng nào. Ban Tổ chức khuyến khích các bài dự thi viết tay, sưu tập nhiều tem làm minh chứng cho nội dung trong bài (các hình ảnh, tư liệu phải chính thống và có chú thích rõ ràng).
    Bài dự thi bắt buộc phải ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, trường, lớp, địa chỉ trường, nhà riêng và số điện thoại (nếu có). Các bài dự thi không đầy đủ thông tin cá nhân đều là những bài dự thi không hợp lệ để tham gia cuộc thi.

    Bài dự thi của cá nhân gửi qua đường bưu điện phải được dán tem, ngoài bì thư ghi rõ: Bài dự thi sưu tập và tìm hiểu tem bưu chính năm 2021 với chủ để "Tuổi trẻ Việt Nam qua con tem bưu chính".
     
  9. An nhi sáng tạo

    An nhi sáng tạo Lớp học khéo tay, sáng tạo cho bé

    Tham gia:
    17/5/2019
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Cuộc thi vẽ tranh “Ngày hội sắc màu”: Tạo nguồn cảm hứng cho thiếu niên, nhi đồng về phòng, chống dịch COVID-19
    Giai đoạn 3 (từ ngày 1/7- 1/12/2020) với chủ đề “Ngôi nhà mơ ước của em”. Mỗi giai đoạn sẽ có hướng dẫn, thể lệ cụ thể kèm theo.

    Cuộc thi vẽ tranh “Ngày hội sắc màu”: Tạo nguồn cảm hứng cho thiếu niên, nhi đồng về phòng, chống dịch COVID-19

    Hà Nội (TTXVN 18/3)

    Ngày 18/3, thông tin từ Hội đồng Đội Trung ương cho biết, Cuộc thi vẽ tranh “Ngày hội sắc màu” do Hội đồng Đội Trung ương, Tập đoàn Thiên Long tổ chức năm 2020 được chia thành 3 giai đoạn với 3 chủ đề, trong đó, có chủ đề “Bảo vệ sức khỏe và phòng, chống dịch bệnh COVID-19” nhằm tạo nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho thiếu niên, nhi đồng trong công cuộc phòng, chống dịch.

    Cuộc thi vẽ tranh “Ngày hội sắc màu” được tổ chức nhằm thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020; chào mừng kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020); nâng cao vai trò của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong việc quan tâm, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng, góp phần thúc đẩy sự phát triển toàn diện cho trẻ em, đặc biệt về mặt thẩm mỹ, sáng tạo nghệ thuật, hội họa. Thông qua Cuộc thi nhằm tìm kiếm, phát hiện, bồi dưỡng, phát triển năng khiếu và đam mê hội họa cho thiếu nhi; góp phần đổi mới nội dung hoạt động Đội, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích.

    Cuộc thi dành cho thiếu nhi Việt Nam, có độ tuổi từ 6 - 15, đang sinh hoạt, học tập tại các trường tiểu học, trung học cơ sở, các cung, nhà thiếu nhi, trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi, câu lạc bộ, trung tâm năng khiếu nghệ thuật trong cả nước.

    Thay vì chỉ có một chủ đề như trước, năm nay, Cuộc thi được chia thành 3 giai đoạn với 3 chủ đề. Giai đoạn 1 (từ ngày 18/3 -14/4/2020) với chủ đề “Bảo vệ sức khỏe và chung tay phòng, chống dịch bệnh COVID-19 ”. Thí sinh tham dự có thể lựa chọn các nội dung về chăm sóc sức khỏe, giữ gìn vệ sinh, những việc làm cụ thể của thiếu nhi trong tuyên truyền phòng, chống dịch... Giai đoạn 2 (từ ngày 15/4 đến 30/6/2020) với chủ đề “ Bác Hồ với thiếu nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ ”, các em có thể lựa chọn các nội dung về thi đua học tập, rèn luyện chăm ngoan, đoàn kết giúp bạn vượt khó... theo lời Bác dạy. Giai đoạn 3 (từ ngày 1/7- 1/12/2020) với chủ đề “Ngôi nhà mơ ước của em”. Mỗi giai đoạn sẽ có hướng dẫn, thể lệ cụ thể kèm theo.

    Tác phẩm dự thi được vẽ trên giấy trắng khổ A3 với các loại màu tự chọn. Tác phẩm phải chưa được trưng bày, triển lãm hoặc đăng tải trên các ấn phẩm, sách báo, tạp chí hoặc trên bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng nào.

    Thí sinh tham gia cuộc thi vẽ tranh giai đoạn 1- “Bảo vệ sức khỏe và chung tay phòng, chống dịch bệnh COVID - 19 ” chụp ảnh tác phẩm dự thi gửi về địa chỉ email: ngayhoisacmau@gmail.com; hoặc qua các hệ thống mạng xã hội: Zalo - 0937.725.185, Viber - 0937.725.185, Facebook - www.facebook.com/mausacthongminh; nhắn tin hình ảnh tác phẩm qua số điện thoại hot-line của Ban Tổ chức 0942.37.37.37 - 0937.725.185. Thông tin chi tiết về cuộc thi được đăng tải tại trang web: http://www.thieunhivietnam.vn hoặc http://www.ngayhoisacmau.colokit.com

    Trong bối cảnh dịch COVID-19 gây ảnh hưởng nặng nề trên toàn thế giới, khiến trẻ em ở nhiều quốc gia phải nghỉ học, Cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi “Bảo vệ sức khỏe và phòng, chống dịch bệnh COVID-19” sẽ góp phần nâng cao nhận thức, cổ vũ toàn dân chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Ban Tổ chức kỳ vọng Cuộc thi sẽ trở thành không gian sáng tạo, lành mạnh, vừa bồi dưỡng tài năng hội họa cho thiếu nhi, vừa lan tỏa các ý tưởng, suy nghĩ của trẻ em đối với những vấn đề thời sự, cấp thiết của đất nước./.
     
  10. Maimit DW

    Maimit DW Thành viên mới

    Tham gia:
    31/10/2020
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    3
    Cảm ơn bạn nhé, bé nhà mình mới hơn 2 tuổi, có thể chưa tham gia được nhưng mình thấy những thông tin tập hợp thế này thực sự cần.:)
     
    An nhi sáng tạo thích bài này.
  11. vipcinh10x

    vipcinh10x Thành viên mới

    Tham gia:
    23/5/2019
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    3
    Rất nhiều chương trình bổ ích cho các bé, rất cần thiết đối với những bé đang học tiểu học với thời lượng học nhiều như hiện nay ạ!
     
  12. hoangyen2486

    hoangyen2486 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    29/8/2014
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    84
    Điểm thành tích:
    28
    nhiều chương trình hay vậy
     
  13. taynnbmt

    taynnbmt Thành viên mới

    Tham gia:
    25/10/2020
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Chia sẻ đến ace 7 món đặc sản tây nguyên ngon tuyệt hảo
     
  14. ChuyenTinh.Vn Store

    ChuyenTinh.Vn Store Cho đi nhiều hơn là nhận lại

    Tham gia:
    26/8/2020
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    85
    Điểm thành tích:
    28
    chia sẻ cho các bé
     
  15. mật ong thiên nhiên số 1

    mật ong thiên nhiên số 1 Mật ong thiên nhiên nguyên chất 100%

    Tham gia:
    13/11/2018
    Bài viết:
    18,349
    Đã được thích:
    925
    Điểm thành tích:
    773
    rất nhiều chương tình bổ ích cho các bé tham gia
     

Chia sẻ trang này