Các moon ơi giúp mình với, Bé nhà mình 5 tuổi mà nghiện smartphone quá, Bố mẹ cấm không cho xem thì khóc zai quá luôn, 40p không nín, (do vk ck mình cũng chưa rắn với con). Moon nào có kinh nghiệm hay chia sẻ mình với, cảm ơn các moon nhiều
Các mẹ bình tĩnh và làm theo các bước như thế này nhé. 1- Giảm dần thời gian con chơi điện thoại Và làm cách nào thì đây ạ: Cho con ra ngoài chơi Bố mẹ cũng giảm thời gian cầm điện thoại và chịu khó chơi với con 2- Hãy yêu cầu bạn làm xong những điều mình mong muốn bạn làm trước khi cho bạn chơi điện thoại 3- Hãy nói với bạn về thời gian: Con được chơi 15p nhé. 10p sau nhắc con là sắp hết giờ. Đừng vèo 1 cái lấy điện thoại ra khỏi tay con, con sẽ càng mong mốn được chơi với điện thoại hơn. 4- Thay thế điện thoại bằng trường lớp, bằng vận động và các trò chơi bố mẹ chơi với con nữa ạ. Mà trên thực tế, em thấy bố mẹ phải cai trước đã rồi hãy tính tới chuyện cai điện thoại cho con đúng không ạ
Đây là một tình trạng phổ biến hiện nay của những bậc cha mẹ có con nhỏ. Thiệt sự là sai lầm khi cho con tiếp xúc quá sớm với điện thoại thông minh vì nó quá cuốn hút. Theo mình cũng có con nhỏ, mình hạn chế tối đa thời gian xuất hiện điện thoại trước mặt con, không cầm điện thoại trước mặt con, chơi với con nhiều hơn không quăng điện thoại để con để yên mình (cái này quá sai, dù là mình mệt khi đi làm về nhưng như thế này là hại con mình), có xem thì chỉ cho con xem ti vi không quá 30 phút (một phần là khi ra đường không có ti vi bé cũng k đòi, 1 phần ngồi cầm điện thoại ảnh hưởng đến não bộ, mắt, xương,... của trẻ). Hi vọng bạn sẽ cùng con trưởng thành một cách tốt nhất!
Trẻ nào cũng thích xem điện thoại cả, bố mẹ nên hạn chế cho con xem nên quy định mỗi ngày chỉ được xem khoảng 30’ trong thơif gian nào. Hết giờ là cất đt. Đồng thời bm nên dành thời gian chơi với con ngày ít nhất 2h, và cho trẻ ra ngoài chơi để giảm cảm giác muốn xem đt của con.
Cuối tuần này bố mẹ cho con đi dự lễ hội hóa trang Halloween nè. Đây cũng là dịp cho con ra ngoài vui chơi thư giãn và không sử dụng điện thoại ạ https://hutbuicongnghiep.com/halloween-2020-vao-ngay-nao-goi-y-hoa-trang-ngay-halloween/
Nói thẳng là bạn chưa lường hết tác hại của việc này về lâu dài rất kinh khủng, nên vẫn tặc lưỡi cho qua thôi. Tôn trọng con nhưng chiều những thói quen có hại thì là do tư duy của bạn không rõ ràng. Bí quá thì kiếm cái kính mắt chặn ánh sáng xanh cho con bạn ạ, chưa cận thì đeo loại không số rồi cai đt dần.
Công việc nhà luôn là một bài toán khó đối với các bà nội trợ. Ngoài công việc ở cơ quan, họ phải lo lắng và đảm đương thêm nhiều công việc không tên khác của gia đình. Để bớt gánh nặng và có nhiều thời gian chăm sóc cho bản thân, quan tâm tới các thành viên trong gia đình, họ muốn tìm người có thể san sẻ những công việc không tên đó. Để đáp ứng nhu cầu đó, dịch vụ giúp việc nhà ra đời. Đây được xem như một sự lựa chọn sáng suốt và là “cứu cánh” cho nhiều bà nội trợ. Trung tâm giúp việc Hồng Doan uy tín cung ứng các dịch vụ giup việc: Giúp việc nhà theo giờ Giúp việc nhà ăn ở lại Giúp việc nhà theo giờ hành chính Giúp việc nhà theo ngày
Chia sẻ đến ba mẹ 7 món đặc sản Tây nguyên cực ngon không nên bỏ qua http://nhahangbonmua.com/7-mon-an-dac-san-tay-nguyen-an-xong-nho-mai/
Có thể chạm vào lòng tự ái của ba mẹ nhưng sự thật là, con nghiện điện thoại chính là do lỗi của ba mẹ, và nếu không quản lý, không bảo con được việc này, thì sau này, con lớn lên sẽ càng khó dạy bảo, không chỉ là dùng điện thoại đâu ạ. Mặc dù vậy cũng không nên cực đoan là cấm con sử dụng điện thoại vì thời đại 4.0, con có thể học hỏi được nhiều điều qua các chương trình trên điện thoại Theo em, mẹ nó thử áp dụng 1 số gợi ý sau: - Mẹ nên làm gương cho con: không nên ôm điện thoại nhiều trước mặt con, mình mà ôm nhiều điện thoại thì khó bảo con phải nghe theo, mà nếu bắt con phải nghe theo thì con cũng không phục trong lòng - Làm bạn đồng hành với con: chơi nhiều hơn với con với các hoạt động + đọc truyện cho con nghe, mua sách cho con tìm hiểu nhiều điều về thế giới xung quanh , kể cả nếu con xem điện thoại giải trí thì cũng có thể cùng con ngồi xem. - Tạo tính kỷ luật cho con: thường với gia đình em, e sẽ thưởng cho con xem điện thoại khi con hoàn thành tốt việc gì đó hoặc là sau khi đã hoàn thành xong môn học trên lớp hoặc là đến giờ học các app trên điện thoại. Và giao hẹn trước với con, sẽ học tới mấy giờ, để con hiểu được, sắp xếp học/xem và không mè nheo đòi tiếp ...... Mẹ hãy dành nhiều thời gian cho con mỗi ngày nhé. Vì điều cuối cùng, là chúng ta làm tất cả để gia đình hạnh phúc mà
nên đặt thời gian chơi đt của con. dành thời gian chơi và vận động cùng con. những việc này mom nên làm càng sớm càng tốt. khi con bước vào trường học thì sẽ khác và sẽ khó bảo hơn đấy
4 phương pháp em rút ra để có thể giúp cho con cai điện thoại. Không xem điện thoại trước khi đi ngủ Một trong những nguyên tắc giúp cha mẹ giúp trẻ cai được nghiện điện thoại, ti vi là không bao giờ cho trẻ xem điện thoại, tivi trước khi đi ngủ. Cho trẻ xem điện thoại 30 phút/ngày Theo các chuyên gia khuyến cáo các bậc cha mẹ nên hạn chế cho trẻ xem điện thoại trong khoảng 30 phút mỗi ngày. Thời gian hợp lý nhất là khi con xem được 10 phút thì cha mẹ nên yêu cầu con tắt điện thoại để cho mắt được nghỉ ngơi. Cha mẹ nên ngồi xem cùng con Khi cha mẹ cho con xem điện thoại cha mẹ nên ngồi xem cùng bé. Việc cha mẹ xem cùng con sẽ kiểm soát được thời gian bé xem điện thoại. Đồng thời, cha mẹ cũng có thể kiểm soát được nội dung mà bé xem, giúp bé tránh được những chương trình có nội dung không phù hợp Không cho trẻ vừa ăn vừa chơi điện thoại Thói quen của khá nhiều gia đình là để con ăn cơm thường cho con xem điện thoại hoặc tivi. Nhưng điều này vô cùng tai hại nó sẽ gây ảnh hưởng tới hệ tiêu hóa của bé. Chính vì vậy, cha mẹ không nên phạm phải sai lầm này để bảo vệ sức khỏe của bé. Việc cha mẹ không cho bé xem tivi, điện thoại cũng có thê giúp bé có thể tập trung vào việc thưởng thức đồ ăn của mình.