Vì Sao Có Nhiều Người Lớn Tuổi Nghe Kém ? Nghiên cứu cho thấy: mười phần trăm dân Mỹ, nghĩa là gần 30 triệu người bị suy giảm thính lực, nói nôm na, là lãng tai hay nghễnh ngãng. Trong số này, thì phân nửa là những người trên 65 tuổi. Lãng tai là chứng thông thường nhất của tuổi già: cứ ba người trên 65 tuổi, thì một người bị lãng tai, nếu kể tuổi trên 75, thì tỉ số là một nửa. Theo điều tra bước đầu tại 3 tỉnh Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Ninh, mức suy giảm thính giác cần phải có máy trợ thính ở người có độ tuổi từ 60 tới 74 là 36,61% (đối với nam) và 27,38% (đối với nữ). Độ tuổi từ 75 tuổi trở lên, tỷ lệ này tăng lên đáng kể: Nam là 65,08% và nữ là 57,60%. (Kết nối cộng đồng cho người lão thính –Sức khỏe –đời sống). Khi lớn tuổi các cơ quan trong cơ thể đều bị lão hóa, và hệ thống thính giác cũng không ngọai lệ. Phương pháp có thể cải thiện sức nghe cho người cao tuổi: Đối với người cao tuổi bị lão thính, máy nghe trợ thính là biện pháp tốt nhất để cải thiện sức nghe. Mỗi năm ở Mỹ bán ra khoảng hai triệu cái máy trợ thính, trong số đó 80 phần trăm là cho người trên 65 tuổi. Máy có nhiều loại, để dùng tùy trường hợp và sở thích, kể cả vấn đề thẩm mỹ. Nếu bị giảm thính lực cả hai bên (phần lớn các người già bị cả hai bên), thì nên đeo hai máy. Khuếch đại âm thanh từ hai bên tai về não, làm cho sự cảm nhận được hoàn hảo hơn.