Kinh nghiệm: Sữa Nào Giúp Bé “ Thấp Còi” Tăng Cân , Chiều Cao Và Phát Triển Khỏe Mạnh Ạ

Thảo luận trong 'Sữa cho bé' bởi cherry.2010, 3/12/2020.

  1. Anna Mai

    Anna Mai Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    22/7/2019
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Ui thế à mom, vậy e bắt buộc phải thử rùi
     
    Đang tải...


  2. Hải Yến Dương

    Hải Yến Dương Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/2/2020
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    3,136
    Điểm thành tích:
    1,750
    Em vừa tìm kiếm thì đc bít

    Trong Nan Optipro 4 có đạm OPTIPRO là đạm độc quyền của hãng Nestle công dụng dễ hấp thu đó. Đạm này thì giúp con phát triển lâu dài rồi\
     
  3. Anna Mai

    Anna Mai Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    22/7/2019
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Ok, cảm ơn mom đã nhiệt tình
     
  4. Hải Yến Dương

    Hải Yến Dương Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/2/2020
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    3,136
    Điểm thành tích:
    1,750
    E tìm đc một số nguyên nhân làm trẻ kém hấp thu các mom tham khảo nhé

    Nguyên nhân gây nên tình trạng kém hấp thu ở trẻ

    Chế độ ăn uống không hợp lý, thiếu dinh dưỡng: Chế độ dinh dưỡng có vai trò quyết định đến sự phát triển toàn diện của trẻ. Chế độ dinh dưỡng của trẻ cần cân bằng đủ 4 nhóm: chất béo, chất đạm, đường bột, vitamin và khoáng chất để giúp trẻ luôn khỏe mạnh, ăn ngon và hấp thu dinh dưỡng tốt nhất. Hơn nữa, cách chế biến và bảo quản đồ ăn cũng ảnh hưởng không nhỏ đến hứng thú ăn uống và khả năng hấp thu của trẻ.

    Chế độ dinh dưỡng của trẻ cần cân bằng đủ 4 nhóm


    Phụ huynh cho trẻ ăn không đúng cách, thời gian cho trẻ ăn không khoa học, hợp lý, ăn quá sớm hoặc quá muộn. Hoặc do bố mẹ chế biến đồ ăn không phù hợp với khẩu vị và độ tuổi của trẻ.

    Do bố mẹ cho con ăn không đúng cách, chọn thời gian cho trẻ ăn không hợp lý, ăn quá sớm hoặc quá muộn.

    Bé bị mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột, đặc biệt là với những bé từng phải sử dụng thuốc kháng sinh, thuốc điều trị bệnh trong thời gian dài.

    Cơ thể trẻ bị thiếu các vi chất cần thiết cho hệ tiêu hóa như selen, kẽm.

    Thiếu Enzyme: Enzyme đóng vai trò quan trọng đối với quá trình tiêu hóa thức ăn, giúp chuyển hóa thức ăn thành các chất dinh dưỡng để cơ thể hấp thu. Vì vậy, thiếu hụt enzyme sẽ gây ảnh hưởng đến quá trình hấp thu thức ăn ở đường ruột.

    Do bệnh lý của tuyến tụy, gan, túi mật.

    Bé mắc các bệnh lý của ống tiêu hóa như viêm ruột, viêm loét dạ dày, viêm đại tràng, hội chứng ruột kích thích,…

    Dị ứng thức ăn, rối loạn tiêu hóa: Hiện tượng này xảy ra khi trẻ ăn phải các loại thực phẩm không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (thực phẩm ôi thiu, chứa hóa chất,…).


    Rối loạn tiêu hóa là một trong những nguyên nhân khiến trẻ hấp thu kém


    Trẻ bị nhiễm giun sán, ký sinh trùng đường ruột.

    Trẻ bị táo bón hoặc tiêu chảy, phân sống kéo dài.

    Trẻ bị viêm hô hấp (sốt cao, viêm mũi họng, viêm phổi, viêm phế quản,…).
     
  5. Anna Mai

    Anna Mai Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    22/7/2019
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Hay quá, tks mom
     
  6. Hải Yến Dương

    Hải Yến Dương Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/2/2020
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    3,136
    Điểm thành tích:
    1,750
    Còn đây là cách giúp các mom nuôi bé kém hấp thu ạ


    Bữa ăn của trẻ cần phải đảm bảo:

    - Ăn đủ lượng: Cần cho trẻ ăn đủ lượng theo nhu cầu của cơ thể, đặc biệt là khi trẻ vận động nhiều. Bên cạnh đó, khả năng tiêu hóa, hấp thu thức ăn của từng trẻ khác nhau, mẹ cần chuẩn bị lượng thức ăn vừa đủ để trẻ có sự tiêu hóa phù hợp.


    - Ăn đủ chất: Nếu trẻ ăn nhiều nhưng không đủ và cân đối các nhóm chất (chất đạm – chất béo – đường bột – vitamin và khoáng chất) cần thiết thì cũng sẽ khiến trẻ ăn không hấp thụ được.


    - Ăn đa dạng thực phẩm, đa dạng cách chế biến: Cần cho trẻ ăn đa dạng các loại thức ăn với nhiều cách chế biến khác nhau vừa giúp kích thích trẻ ăn ngon miệng vừa đảm bảo bổ sung các chất đầy đủ cho cơ thể để tăng trưởng toàn diện.


    - Mẹ cũng nên chú ý không cho trẻ ăn quá dư thừa vì như vậy khiến trẻ khó tiêu hóa và không hấp thu được. Hơn nữa, ép trẻ ăn quá nhiều có thể gây ảnh hưởng tới tâm lý của trẻ khiến trẻ biếng ăn tâm lý.


    Nên chia nhỏ khẩu phần ăn của trẻ thành nhiều bữa.

    Nên cho trẻ ăn bổ sung thêm sữa chua vào các bữa ăn vặt trong ngày để bổ sung thêm lượng men tiêu hóa cho trẻ.

    Tránh cho trẻ ăn những thức ăn gây dị ứng.

    Tránh cho trẻ ăn vặt vào trước bữa ăn khiến trẻ ngang dạ.

    Tẩy giun sán định kỳ cho trẻ 6 tháng/ lần.

    Tăng cường vận động cho trẻ: Bố mẹ nên thỉnh thoảng dẫn trẻ đi chơi, tham gia các hoạt động thể thao. Vận động cơ thể không những giúp trẻ tăng cường sức khỏe, nâng cao thể lực mà còn rất có lợi cho hệ tiêu hóa.
     
  7. Anh Hạ Lan

    Anh Hạ Lan Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/2/2020
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    3,151
    Điểm thành tích:
    1,484
    Mom thông thái nhiệt tình quá,
     
  8. Hải Yến Dương

    Hải Yến Dương Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/2/2020
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    3,136
    Điểm thành tích:
    1,750
    Mình thấy nếu lỡ trẻ có kém hấp thu thì mình cần cố gắng giúp con hơn, thay đổi cách này cách khác, bít đâu sẽ tìm đc giải pháp phù hợp
     
  9. Hoàng Lan 222

    Hoàng Lan 222 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    23/9/2015
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    68
    Điểm thành tích:
    1,002
    Nhà iem hồi trc con cũng thuộc dạng kém tăng cân, sau mấy bận đổi sữa, giờ thấy con trạc top trong lớp, e mừng phải biết
     
  10. Hải Yến Dương

    Hải Yến Dương Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/2/2020
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    3,136
    Điểm thành tích:
    1,750
    Chúc mừng mom nhé
     
  11. Hoa.Mùa Hè

    Hoa.Mùa Hè Thành viên mới

    Tham gia:
    22/7/2019
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Em xin ít review chăm con bị “còi cọc” với, gia đình em ai cũng to cao trừ hai đứa nhỏ hic hic
     
  12. Rùa con đáng yêu

    Rùa con đáng yêu Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/3/2020
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    3,621
    Điểm thành tích:
    1,372
    Nãy có mom nào chia sẻ bên trên, mom back lại xem nè
     
  13. Mẹ Bánh Mì2

    Mẹ Bánh Mì2 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/12/2019
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    3,739
    Điểm thành tích:
    2,070
    Nếu con bị còi quá thì nên đưa con đi khám nhé mom sẽ yên tâm hơn đó
     
  14. Hoa.Mùa Hè

    Hoa.Mùa Hè Thành viên mới

    Tham gia:
    22/7/2019
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Em cũng khám mây bận, mà cũng vậy à, đổi biết bao nhiêu sữa roài đó mom à
     
  15. Vũ Huyền Trang95

    Vũ Huyền Trang95 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/12/2019
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    3,148
    Điểm thành tích:
    1,721
    Chuyển Nan Optipro 4 nha mom, bé của mình khi xưa uống Nan lên hẳn 2kg trong 3 tuần ý...
     
  16. Hoa.Mùa Hè

    Hoa.Mùa Hè Thành viên mới

    Tham gia:
    22/7/2019
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Ơ thế à, để e chuyển Nan thử cảm ơn mom
     
  17. Vũ Huyền Trang95

    Vũ Huyền Trang95 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/12/2019
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    3,148
    Điểm thành tích:
    1,721

    Nếu mom muốn an tâm thì cứ bé con đi gặp bác sĩ dinh dưỡng nhé
     
  18. Hoa.Mùa Hè

    Hoa.Mùa Hè Thành viên mới

    Tham gia:
    22/7/2019
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Yess, ok mom ạ
     
  19. Bé.Mèo

    Bé.Mèo Thành viên mới

    Tham gia:
    22/7/2019
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Cách giúp con hết biếng ăn

    1. Cho con biết cảm giác đói

    Đây là nguyên tắc đầu tiên mẹ cần nắm rõ khi chăm con. Ngay cả người lớn chúng ta chỉ muốn ăn khi thấy đói thì các bé cũng như vậy. Vì vậy, hãy luôn chắc chắc rằng khi cho con ăn, con bạn đang thực sự đói nếu không bữa ăn sẽ là trận chiến với cả mẹ và con.


    Khi trẻ đói, trẻ sẽ thèm ăn và bữa ăn sẽ vui vẻ, nhẹ nhàng với trẻ


    Theo các chuyên gia dinh dưỡng, các bữa chính của bé phải cách xa nhau tùy thuộc vào sự sắp xếp thời gian của mẹ. Giữa các bữa chính và bữa phụ mẹ nên sắp xếp cách nhau ít nhất 2 tiếng. Giữa các bữa ăn không cho bé ăn bánh kẹo, đồ ăn vặt, uống nhiều sữa,… Và một mẹo cực hay cho mẹ, muốn con nhanh đói, mẹ hãy rủ bé cùng tham gia các hoạt động vận động, chạy nhảy để tiêu hao năng lượng, giúp con nhanh đói hơn.


    2. Thay đổi thực đơn cho con mỗi ngày

    Một trong những nguyên nhân khiến bé chán ăn là do mùi vị, màu sắc thức ăn không đủ hấp dẫn. Vì vậy, hãy học hỏi kinh nghiệm của các bà mẹ Nhật để có cách trị trẻ biếng ăn trở nên hứng thú hơn với ăn uống hơn nhờ xây dựng thực đơn phong phú, đa dạng.


    Thức ăn có màu sắc sặc sỡ thường kích thích hứng thú ăn uống của trẻ


    Mẹ hãy thay đổi món ăn mỗi ngày cho bé, để cải thiện cảm giác thèm ăn ở trẻ nhỏ. Đặc biệt, đừng ngần ngại thử các gia vị có mùi thơm như tỏi, hành, gừng… Khi nấu xong mẹ cũng đầu tư thêm thời gian để trang trí, sắp xếp thức ăn thành hình con vật, nhân vật hoạt hình,… mà con yêu thích để kích thích khứu giác, vị giác của con.


    3. Tạo không khí vui vẻ, thoải mái trong bữa ăn của con

    Có không ít trường hợp bé biếng ăn vì vấn đề tâm lý, bé sợ hình ảnh quát nạt, gò ép của người lớn nên lâu dần hình thành tâm lý sợ đến bữa ăn.


    Không khí thoải mái, vui vẻ khi ăn sẽ giúp em thích ăn hơn


    Một cách giúp trẻ hết biếng ăn hiệu quả đó là: tạo không khí dễ chịu và thoải mái trong lúc cho con ăn. Khi cho con ăn, mẹ đừng tiếc những nụ cười và lời khen ngợi để bé cảm thấy được cổ vũ. Đồng thời, mẹ nên ố gắng sáng tạo nên những thứ nhìn hấp dẫn, hoặc cho trẻ ăn cùng với anh chị, các thành viên gia đình để con có tâm lí ganh đua để tăng bài tiết men tiêu hoá giúp trẻ ăn ngon miệng hơn nhờ vậy bữa ăn trở thành một niềm vui với trẻ chứ không phải chiến trường cho cả mẹ và con.


    4. Không để thời gian mỗi bữa ăn kéo dài quá 30 phút

    Nhiều ông bà, bố mẹ thường có có thói quen cho con vừa ăn vừa bế con đi rong để ép hết bát thức ăn khiến bữa ăn kéo dài. Điều này càng khiến bé xao nhãng ăn uống hoặc hình thành thói quen: không được đi chơi, sẽ không chịu ăn. Hơn nữa, để đồ ăn cả tiếng sẽ bị vữa, thay đổi mùi vị khiến bé thêm ngại ăn và cũng khiến khoảng cách giữ các bữa ăn thêm gần nhau, làm bé mất cảm giác đói, thèm ăn.



    Bữa ăn càng kéo dài càng khiến trẻ sợ ăn


    Vì vậy, bên cạnh thiết lập quy tắc cho bàn ăn của trẻ từ khi trẻ ăn dặm như quy tắc “4 không”: không tivi – không điện thoại - không đi rong - không đồ chơi,... Cách giúp trẻ hết biếng ăn hiệu quả là khi cho trẻ ăn, hãy tập cho trẻ ngồi một chỗ, tập trung vào bữa ăn và nhất là bữa ăn chỉ kéo dài tối đa 30 phút, nếu bé không ăn hết cũng nên dừng lại. Nếu bé ăn ít quá, mẹ có thể chia thành nhiều bữa chính bữa phụ.
     
  20. Ba bánh bao

    Ba bánh bao Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/11/2019
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    3,814
    Điểm thành tích:
    1,761
    Biếng ăn quá thì phải xem lại cách chăm con của mỗi gia đình á mom
     

Chia sẻ trang này