Mình cần sự giúp đỡ của mọi người trong việc nuôi dạy bé. Hiện mình có 1 bé gái, năm nay đã 6t rồi. Do điều kiện cũng như hoàn cảnh mình phải làm xa nhà ( cách 80km) nên 1 tuần chỉ về nhà được 1 lần. Bé hiện đang sống và ở cùng bà nội ở quê. Bé sống rất tình cảm, tự lập so với trước tuổi. Mới 6t mà mọi việc từ vệ sinh cá nhân bé có thể tự lập, không cần ai giúp đỡ. Chỉ mỗi tội nhiều lúc cũng rất hay nghịch và bướng. Phận làm Bố mà không cho bé được một mái ấm gia đình mình thấy thiệt thòi cho bé quá. Muốn bù đắp cho bé nhưng không biết nên làm như thế nào. Sang năm là vào lớp 1, mình thấy rất lo cho bé. Bà nội hiện đã nhiều tuổi nên không thể kèm bé được, còn việc đưa bé lên thành phố thì gặp rất nhiều khó khăn vì chỗ ở chưa ổn định, mình thì đi làm cả ngày. Mình tính thuê hẳn 1 giáo viên ở quê để kèm bé và dạy bé học. Không biết có nên không ? Mong nhận được chia sẻ của mọi người.
Bài viếtcủa bạn rất bổ ích, có nhiều thông tin cần thiết, cảm ơn bạn đã chia sẻ. Hy vọng bạn chia sẻ nhiều bài viết hơn.
Nhanh chóng kiếm chỗ ổn định đi rồi đưa con lên đi học. Vào trường nó sẽ tiếp xúc với nhiều bạn bè thì sẽ tốt hơn là học một mình w388bet | new88 | đăng ký jun88
Bạn để con đi học trường nào ở quê, hỏi han 1 chút xem có cô nào dạy tốt thì xin cô cho học thêm luôn. Chứ ko nhất thiết thuê 1 cô cho con.
Theo mình thì bạn nên cho con lên sống cùng mình.Chẳng gì bằng con đc ở cùng bố mẹ. Khó khăn gì cũng phải khắc phục thôi. Còn việc xin học cho con trên thành phố cũng đâu có quá khó, ngoài ra các cô cũng giữ cả ngày tới tối, có lớp đón muộn nếu vc bạn k về kịp.