Kinh nghiệm: Những Điều Ba Mẹ Cần Làm Khi Con Không Thích Học Tiếng Anh?

Thảo luận trong 'Các vấn đề giáo dục khác' bởi Bich Dang, 23/3/2018.

  1. Bich Dang

    Bich Dang Bich Sai Gon

    Tham gia:
    23/3/2018
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Hiện nay việc cho con học Tiếng Anh từ nhỏ là điều hầu hết các ba mẹ đều mong muốn. Đã có nhiều ba mẹ cho con đi học Tiếng Anh từ khi còn nhỏ để con có thể tiếp thu được nhiều kiến thức hơn. Tuy nhiên, không phải lúc nào sự nôn nóng của cha mẹ cũng chuyển được thành sự yêu thích cho con cái. Vậy bạn nên làm gì khi con bạn chưa thích học tiếng Anh?
    Điều đó ba mẹ không cần phải quá lo lắng, hãy cứ cho con học hết các chương trình tiếng Việt. Để đến khi bé phát triển toàn vẹn về bản thân thì hãy tìm một trường dậy Tiếng Anh chất lượng tốt để gửi gắm vào đó cho con học.
    Trong quá trình con học Tiếng Anh thì ba mẹ cũng đừng quá thất vọng khi con bạn nói sai, vì trẻ bản ngữ cũng nói sai và chúng dần hoàn thiện qua quá trình giao tiếp với người lớn. Điều quan trọng là bạn hãy tạo cho con mình có kỹ năng và phản xạ giao tiếp bằng tiếng Anh. Khi con bạn 9, 10 tuổi, ở lứa tuổi bắt đầu có tư duy logic, bạn có thể bắt đầu cho con làm quen với ngữ pháp để giúp con hoàn thiện thêm các kỹ năng.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Bich Dang
    Đang tải...


  2. vovinhnguyen1993

    vovinhnguyen1993 Thành viên mới

    Tham gia:
    29/4/2020
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Để giúp bé tiếp thu tiếng Anh một cách hứng thú, tự nhiên và hiệu quả, phương pháp dạy học bằng trò chơi tiếng Anh đã ra đời. Theo đó, trong mỗi giờ học tiếng Anh, giáo viên sẽ đưa nhiều trò chơi vận động vào trong quá trình dạy học để giúp các bé rèn luyện, củng cố các kiến thức đã học một cách nhuần nhuyễn.
    Hiểu được những lợi ích mà phương pháp này mang lại, DTP đã phát triển ứng dụng DHA (Digital Home Activities) kết hợp game tiếng Anh trên các thiết bị thông minh để giúp việc ôn luyện tiếng Anh của các con được dễ dàng, thuận tiện hơn. Ngoài những giờ học cùng thầy cô, các bé có thể tự luyện tập tiếng Anh mọi lúc, mọi nơi.
    Ứng dụng DHA được thiết kế phong phú đa dạng, hình ảnh sinh động với các tính năng chính:
    [​IMG]Được thiết kế bởi các chuyên viên giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực giảng dạy tiếng Anh
    [​IMG]Mỗi hoạt động được thiết kế khớp với từng chủ đề và các bài học tương ứng với bộ sách i-Learn Smart Start
    [​IMG]Phần đánh giá và thống kê số bài tập hoàn thành ngay tại thời điểm luyện tập cho phép trẻ thấy được sự tiến bộ của mình
    [​IMG]Phụ huynh dễ dàng theo dõi tình hình học tập của con em mình
    [​IMG]Hình ảnh trực quan sinh động, hoạt động vui nhộn cuốn hút học sinh
    [​IMG]Tìm hiểu thêm về DHA tại đây: https://www.dtp-education.com/.../digital-homework.../
     
  3. mật ong thiên nhiên số 1

    mật ong thiên nhiên số 1 Mật ong thiên nhiên nguyên chất 100%

    Tham gia:
    13/11/2018
    Bài viết:
    18,337
    Đã được thích:
    924
    Điểm thành tích:
    773
    nếu bé không thích cùng đừng nên ép bé quá
     
  4. maihan7121

    maihan7121 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    24/3/2021
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Nếu cháu tỏ ra không hứng thú với Tiếng Anh thì mình nên chuyển phương pháp tiếp cận tiếng Anh. Biến việc học thành bắt ép, thì biến nó thành việc hiển nhiên như giao tiếp hằng ngày. Cháu mình học ở một trường tiểu học tư thục tphcm thôi, nhưng được tăng cường học tiếng anh. các buổi học học ở đây như ngoại khóa, chơi, chứ không khô khan.
     

Chia sẻ trang này