Kinh nghiệm: Tự Kỷ Có Thực Sự Đáng Sợ?

Thảo luận trong 'Kinh nghiệm sống' bởi Linhchi2206, 31/7/2021.

Tags:
  1. Linhchi2206

    Linhchi2206 Chúng ta sẽ hãy phúc theo cách của riêng mình.

    Tham gia:
    5/3/2021
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    18
    Nếu con em bạn bắt đầu có những dấu hiệu như trầm tính, gương mặt trở nên đơ hơn, hay có những hành vi bất thường, thì xin đừng chì chiết, trách mắng họ. Bỏi lẽ khả năng cao các bạn trẻ ấy đang mắc phải căn bệnh tự kỷ. Tuy tự kỷ không gây tử vong trực tiếp, nó lại ‘làm’ được điều này một cách gián tiếp! Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy tham khảo bài viết sau.

    Bệnh tự kỷ và các nguyên nhân dẫn đến bệnh tự kỷ

    Hội chứng tự kỷ (Autism) bắt nguồn từ sự rối loạn hệ thần kinh làm thay đổi một số chức năng của não bộ. Tới nay, những lý do chủ yếu dẫn tới bệnh tự kỷ đều đến từ người mẹ trong lúc đang mang thai con, chẳng hạn như gen di truyền; nhiễm virus Rubella; do mắc bệnh tuyến giáp hay đái tháo đường; do tiếp xúc gần với hóa chất, thuốc trừ sâu,...; do căng thẳng hay stress kéo dài; do sử dụng các loại thuốc an thần, thuốc viêm khớp,...

    Ngoài ra, quá trình tư duy còn là nguyên nhân khác cũng tác động đến não bộ. Cụ thể hơn, những người bị tự kỷ thường có những suy nghĩ sai lệch và cho rằng điều đó là đúng. Điều này lại vô tình kích thích người bị tự kỷ hành động theo suy nghĩ sai lệch đó một cách máy móc, mà không biết rằng hành động của mình có thể ảnh hưởng đến người khác. Một ví dụ điển hình là việc cười nói một mình khi không có ai gần đó ở nơi công cộng, trường học, hay công sở.

    Đây không phải là bản năng hay đã có từ trước khi dậy thì, mà lối suy nghĩ này do não bộ của người bị tự kỷ tự hình thành theo thời gian, nó giống như một lá chắn để bảo vệ mình hay để thích nghi được với môi trường sống xung quanh. Lâu dần, những suy nghĩ sai lệch sẽ ăn sâu vào tâm trí của người tự kỷ, khiến họ không thể nào thoát ra được những suy nghĩ đó và cảm thấy ức chế. Sự ức chế càng để lâu càng nguy hiểm vì đến một giới hạn nào đó khi người tự kỷ không còn chịu đựng được nữa, họ có thể tự gây đau đớn cho bản thân và những người xung quanh, thậm chí là tự sát hoặc giết người. [​IMG]
    Các triệu chứng thông thường:

    • Không giao tiếp bằng mắt mà thường xuyên nhìn sang chỗ khác hay lơ đễnh trong một cuộc nói chuyện.
    • Vô cảm xúc, không thể hiện động thái gì ở bất kỳ trường hợp nào, ngay cả khi có người thân vừa mất hoặc có nguy hiểm đang xông tới. Biểu cảm luôn luôn lạnh lùng và gương mặt khá cứng nhắc.
    • Ở trẻ con: Không phân biệt được người lạ hay người quen mặc dù đã được nhắc nhiều lần, hay khóc nhè không rõ lý do, quá bị động hoặc quá hiếu động, và hay có hành vi lạ với đồ vật xung quanh. Chẳng hạn như khi nhìn thấy một chiếc lá tưởng như bình thường, trẻ bị tự kỷ sẽ cầm lên và soi xét trong một thời gian dài với vẻ mặt thích thú, sau đó đặt nó xuống và đi làm việc khác. Một lát sau lại thấy đứa trẻ đó đến gần chiếc lá vừa rồi và tiếp tục soi xét.
    • Có tính chiếm hữu cao và sẽ không dễ dàng khi nhường đồ vật có được cho người khác.
    • Không thích sự thay đổi.
    • Tay chân khá lọng cọng, cầm nắm không chắc, trường hợp nặng có thể tự gây thương tích cho bản thân bằng cách tự bù đầu bứt tóc, cào cấu, thậm chí là sử dụng những vật nhọn như dao, kéo.
    • Khả năng tiếp thu cũng hạn chế. Một số trường hợp thì lại giỏi đặc biệt ở một số lĩnh vực như khoa học hay công nghệ.
    • Vấn đề về giao tiếp rất khó khăn: Người tự kỷ thường rất ít nói và luôn nhốt mình trong phòng, không muốn tiếp xúc với người khác. Lời nói của họ cũng rất khó nghe với âm lượng nhỏ, thều thào, nói lắp bắp, hay nói một mình bằng những từ ngữ khó hiểu,...
    Vì căn bệnh này không phổ biến lắm ở Việt Nam, nhiều bậc phụ huynh lầm tưởng rằng con cái của mình có những hành vi như vậy chỉ là một phần ở tuổi mới lớn. Cũng vì sự chủ quan này mà đã làm ảnh hưởng nặng nề đến những mảnh đời còn trẻ này, nhiều trường hợp còn dẫn đến những cái chết thương tâm. Đáng buồn hơn là tới nay vẫn chưa có một loại thuốc nào có thể chữa trị hoàn toàn căn bệnh này, nên điều trị tâm lý vẫn luôn là cách tốt nhất.

    Một số cách hỗ trợ người bị bệnh tự kỷ có được một cuộc sống bình thường:

    • Đối với trẻ nhỏ, cần phải phát hiện những triệu chứng từ sớm để giáo viên bảo mẫu có thể tạo điều kiện cho các bé hòa nhập vào cộng đồng thiếu nhi. Đồng thời cha mẹ nên tạo động lực và lan truyền năng lượng tích cực đến với con trẻ bằng cách khuyên nhủ con mỗi ngày bằng cử chỉ dịu dàng, ân cần. Tuyệt đối không dùng bạo lực để răn đe con cái.
    • Mở lòng mình với những người bị tự kỷ và cùng họ chơi thể thao, tham gia các hoạt động từ thiện, hay đơn giản là đi ăn uống và tâm sự, lắng nghe họ.
    • Định hướng việc làm cho những người bị tự kỷ.
    • Vận động tuyên truyền và giáo dục người dân về căn bệnh tự kỷ và không kỳ thị những người bị tự kỷ.
    Nguồn: hoovada.com
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Linhchi2206
    Đang tải...


  2. ngocdunglan

    ngocdunglan Thành viên tập sự

    Tham gia:
    31/8/2021
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    những suy nghĩ sai lệch sẽ ăn sâu vào tâm trí của người tự kỷ, khiến họ không thể nào thoát ra được những suy nghĩ đó và cảm thấy ức chế.
     

Chia sẻ trang này