Biếng ăn là tình trạng trẻ ăn ít hơn bình thường, ngậm thức ăn trong miệng, thậm chí là bỏ bữa. Nguyên nhân gây ra trình trạng này có thể do tâm lý, do thói quen không tốt của cha mẹ. Vì vậy, mẹ nên có các cách phòng và xử trí kịp thời cho trẻ để tránh hậu quả nghiêm trọng. Như: suy dinh dưỡng, suy giảm hệ miễn dịch, tâm sinh lý của trẻ,…. Bài viết dưới đây giúp mẹ hiểu rõ hơn tại sao trẻ lại biếng ăn và nên bổ sung thực phẩm nào cho trẻ. 1. Tại sao trẻ biếng ăn? Trẻ ngậm thức ăn lâu không chịu nuốt, không tăng cân liên tục trong 3 tháng liền là biểu hiện trẻ chán ăn. Tại sao trẻ lại biếng ăn, dưới đây là một số nguyên nhân dẫn tới tình trạng này, cụ thể: 1.1. Tại sao trẻ biếng ăn – yếu tố bên trong Trẻ thường có các biểu hiện ăn ít, chán ăn không rõ tại sao trẻ lại biếng ăn. Lúc này, mẹ có thể nghĩ ngay đến biếng ăn do các yếu tố bên trong như: Mẹ mang thai thiếu chất Nếu người mẹ mang thai thiếu các chất như: sắt, kẽm, vitamin (A, D, B1, B2,..),… sẽ khiến cho thai nhi bị thiếu chất và suy dinh dưỡng. Khi đó, trẻ sinh non hay cả trẻ sinh đủ tháng, đủ cân sẽ biếng ăn. Có thể lười bú, bỏ bú mẹ và sữa công thức. Do thay đổi sinh lý Trong những giai đoạn khám phá khả năng của cơ thể, học và luyện tập những kĩ năng mới nên trẻ không chú tâm tới việc ăn uống, như: Giai đoạn 3-4 tháng tuổi: trẻ đang tập lẫy, ngóc đầu để quan sát môi trường xung quanh. Giai đoạn 9-10 tháng tuổi: trẻ đang tập bò, tập đứng, tập đi, trẻ thích thú với những thay đổi mới. Giai đoạn từ 16-18 tháng tuổi: trẻ đang thích chạy nhảy và khám phá mọi thứ xung quanh. Hay giai đoạn trẻ mọc răng sẽ khiến cho lợi của trẻ bị tổn thương, sưng đau. Và kèm theo sốt nên trẻ thường mệt mỏi, khó chịu và không muốn ăn gì. Yếu tố sinh học và di truyền Trẻ biếng ăn có thể do di truyền từ người thân đã mắc chứng rối loạn ăn uống. Hay trong gia đình từng có người bị trầm cảm hoặc các vấn đề sức khỏe tâm thần khác,… Bệnh lý Trẻ bị nhiệt miệng, viêm amidan,…các tổn thương này sẽ gây khó khăn cho việc nhai và nuốt của trẻ dẫn tới trẻ lười ăn. Khi trẻ mắc các bệnh mạn tính cơ thể của trẻ thường yếu, mệt và không muốn ăn. Như: bệnh crohn, hen suyễn, bệnh tim,…. Rối loạn tiêu hoá Trẻ gặp các vấn đề về rối loạn tiêu hoá như: tiêu chảy, táo bón, đầy bụng, nôn trớ,… Điều đó khiến trẻ mệt mỏi, ăn không ngon miệng, dẫn tới tình trạng chán ăn. Trẻ bị tắc nghẽn đường tiêu hoá dẫn tới tiêu hoá chậm, chán ăn ở trẻ. Nguyên nhân do giun sán, polyp trực tràng. Xem thêm: Cách phân biệt biếng ăn sinh lý và biếng ăn bệnh lý Trẻ bị nhiễm khuẩn Khi trẻ bị nhiễm khuẩn dẫn tới loạn khuẩn đường ruột, gây chướng bụng, khó tiêu và chán ăn. Trẻ bị nhiễm khuẩn cũng là nguyên do khiến cho lượng vitamin và khoáng chất bị mất đi rất lớn. Vậy trẻ biếng ăn do thiếu vitamin gì? Đó là các vitamin nhóm B, vitamin A, vitamin C và khoáng chất như: sắt, kẽm, magie,…làm trẻ lười ăn, không muốn ăn. Ngoài ra, trẻ kém hấp thu có thể do di truyền. Thiếu các enzym tiêu hóa khiến trẻ chậm hấp thu sẽ lười ăn hơn so với bình thường. Xem thêm: Tại sao trẻ biếng ăn và 5 biện pháp cho mẹ - FHI
Ở nước ta cho đến nay chưa có thống kê cụ thể nhưng cũng đã có những nghiên cứu về vấn đề biếng ăn ở trẻ. Kết quả một số nghiên cứu ghi nhận, ở các thành phố lớn, tỷ lệ trẻ biếng ăn càng cao. Tình trạng biếng ăn kéo dài sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sự phát triển toàn diện của trẻ. Trẻ biếng ăn, nguyên nhân vì sao? Cùng tham khảo bài viết Trẻ biếng ăn - Trăm ngàn mối lo của cha mẹ
Ở nước ta cho đến nay chưa có thống kê cụ thể nhưng cũng đã có những nghiên cứu về vấn đề biếng ăn ở trẻ. Kết quả một số nghiên cứu ghi nhận, ở các thành phố lớn, tỷ lệ trẻ biếng ăn càng cao. Tình trạng biếng ăn kéo dài sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sự phát triển toàn diện của trẻ. Trẻ biếng ăn, nguyên nhân vì sao? Cùng tham khảo bài viết Trẻ biếng ăn - Trăm ngàn mối lo của cha mẹ