Ngày nay, mọi người khắp nơi trên thế giới rất ưa chuộng lối sống một mình. Chúng không chỉ là giải pháp tạm thời cho học sinh, sinh viên trong quãng thời gian học xa nhà nữa mà dường như được ủng hộ bởi những người đã đi làm, có sự nghiệp ổn định và chưa nghĩ đến việc lập gia đình. Ở Mỹ, số người dọn ra ở riêng chiếm 28% và trên toàn cầu, con số này đã tăng cao chưa từng thấy trong lịch sử. Sống một mình rộ lên khi nền kinh tế thị trường phát triển (mọi người thường xuyên phải chuyển nhà để tìm kiếm công việc tốt hơn), phúc lợi của nhà nước (khi về hưu, dù không có con cái, nhà nước vẫn hỗ trợ bạn chốn ăn ở) và phong trào phụ nữ (ít phụ thuộc vào sự chu cấp hay dựa dẫm vào đấng mày râu). Nghiên cứu của Klinenberg chỉ ra rằng những người sống một mình không phải vì họ cô đơn hay bị cô lập trong xã hội. Ông viết rằng "Những người muốn ở riêng thậm chí có thái sống tích cực hơn so với những người sống cùng gia đình và những thành phố có nhiều người độc thân luôn có nền văn hóa vô cùng đa dạng, thịnh vượng." Trong bài báo trên tạp chí Time ngày 12 tháng 3, ông viết: "Sống một mình cho phép bản thân được làm những điều mình thích trong khả năng của chính bản thân mình. Lối sống này đã giải thoát cho rất nhiều người khỏi sự lệ thuộc vào người khác, những mưu cầu xa vời cũng giảm dần và giúp họ hướng sự tập trung vào bản thân hơn.” Ông nói thêm: “Suy cho cùng, việc sống một mình giúp con người dễ đạt được những mục đích sống riêng và một điều thiêng liêng hơn cả - tự do cá nhân, kỷ luật bản thân và nhận thức rõ hơn về con người mình.” Vì vậy, sống một mình không có nghĩa là người ta cô đơn hay bất hạnh; cũng không có nghĩa là họ tách biệt với xã hội, chỉ là họ bỏ ngoài tai những thị phi, lời nói của người khác mà yêu thương bản thân mình hơn, từ đó, họ nâng cao được ý thức xã hội hơn cả. Sống một mình là một phần của mô hình tự nhận thức bản thân những dễ bị lệch hướng sang sống thờ ơ. Nếu bạn mải suy nghĩ về những điều người khác nói về mình, bạn như áp đặt mình phải sống cuộc đời của một ai đó, việc này vô cùng phiến toái và mất thời gian. Bạn không thể làm được gì thành công khi sống trong suy nghĩ của người khác. Vì vậy, việc lựa chọn sẽ kết bạn với ai cũng rất quan trọng. Sống một mình sẽ khiến bạn hiểu rõ bản thân mình hơn, nhưng không có nghĩa bạn được quyền coi mình cái rốn của vũ trụ. Bạn là một phần của xã hội, bạn phải biết cách cân bằng giữa cuộc sống cá nhân và trách nhiệm với xã hội. Chia sẻ cùng bạn từ: Sống một mình có hạnh phúc không? (hoovada.com)
Thực ra em cũng thích sống một mình, thoải mái, vô tư. Thói quen xấu một tí cũng không sợ bị ai nói, ai càm dàm
Hiện tại em vẫn sống một mình và vẫn cảm thấy ổn, chỉ có bạn bè, người thân thấy không ổn thôi. Suốt ngày giục
https://bit.ly/3ybfze3 giúp phát triển trí não của trẻ, ngăn chặn các rối loạn hành vi, chậm phát triển. Nếu thường xuyên sử dụng sẽ hỗ trợ rất tốt cho hệ tiêu hóa và tim mạch của trẻ.
Tùy từng người và tùy trong từng thời điểm. Cái gì cũng có 2 mặt. Quan trọng vẫn là quan điểm nhìn nhận của bản thân
mình thấy sống 1 mình cũng khá thú vị ạ, rất nhiều người cũng thích sống 1 mình mà, nhưng riêng bản thân mình thì lại ko thích lắm. Như vậy sẽ buồn lắm ạ, mà m rất sợ buồn ạ