Thông tin: Mẹ Nên Tránh Những Sai Lầm Khiến Bé Dễ Ốm Vào Mùa Đông

Thảo luận trong 'Các vấn đề chăm sóc khác' bởi chinhvu1989, 12/1/2022.

  1. chinhvu1989

    chinhvu1989 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/1/2021
    Bài viết:
    871
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    Khi chăm sóc trẻ, có nhiều cách tường chừng bảo vệ con nhưng lại là nguyên nhân khiến trẻ hay ốm vặt. Mẹ nên tránh những sai lầm khiến bé dễ ốm vào mùa đông dưới đây nhé!

    1. Ủ ấm cho trẻ quá mức khiến bé dễ ốm vào mùa đông
    Nhiều bố mẹ nghĩ rằng vào mùa đông cần phải ủ ấm cho con một cách cẩn thận bằng nhiều lớp áo dày mỏng khác nhau. Tuy nhiên đây là một điều hoàn toàn sai lầm. Bởi theo các chuyên gia, việc ủ ấm quá mức có thể sẽ gây thêm bệnh cho trẻ vào mùa đông.
    giu20am20cho20tre20dspl1-1513937187931.jpg
    Ủ ấm cho trẻ quá mức khiến bé dễ ốm vào mùa đông
    Các bố mẹ nên biết, thân nhiệt của trẻ nhỏ không giống như người lớn chúng ta. Trẻ thường hay chạy nhảy, chơi đùa nên sẽ dễ nóng trong người, toát mồ hôi ngay cả khi thời tiết đang rất lạnh. Vì thế, việc mặc quá ấm khiến trẻ dễ bị ra mồ hôi lưng, đầu. Nếu bố mẹ không sớm nhận thấy điều đó thì trẻ rất dễ bị cảm lạnh, viêm phổi.
    2. Cho con mặc bỉm cả ngày khiến bé dễ ốm vào mùa đông lạnh
    nhung-sai-lam-cua-me-khien-be-de-om-vao-mua-dong-lanh-herokid-gold-5.jpg
    Cho con mặc bỉm cả ngày khiến bé dễ bị bệnh
    Nhiều bà mẹ hiện nay vẫn sẵn sàng cho con mặc bỉm 24/24 vì nghĩ rằng việc đó sẽ tiện lợi và giúp trẻ có thể thoải mái hoạt động suốt cả ngày. Tuy nhiên, điều này rất nguy hiểm vì bỉm để lâu có thể gây tổn hại đến sức khỏe và lở loét làn da của các bé. Ngoài ra, đóng bỉm 24/24 còn khiến vi khuẩn dễ sinh sôi, từ đó khiến bé yêu dễ mắc bệnh hơn đấy. Do đó, mẹ hãy hạn chế đóng bỉm cả ngày cho con và nên vệ sinh cho bé thật sạch sẽ nhé.

    3. Giữ trẻ trong nhà khiến bé dễ bị ốm
    Vào mùa đông, nhiều phụ huynh cảm thấy e ngại việc cho con ra ngoài trời vì thời tiết lạnh giá. Tuy nhiên, đó thực chất không phải là một cách hay. Bởi giữ trẻ ở trong phòng kín lâu ngày sẽ khiến bé trở nên ốm yếu và dễ mắc bệnh hơn.

    Do đó, vào những ngày thời tiết không quá lạnh, hửng nắng thì bố mẹ có thể đưa trẻ ra ngoài dạo chơi trong khoảng 15-20 phút. Thời điểm thích hợp nhất là từ 9-10 giờ sáng và 15-17 giờ chiều. Khi đưa trẻ ra ngoài, mẹ vẫn nên chọn cho bé quần áo đủ ấm, nhưng vẫn đảm bảo thoáng mát, đi tất và chú ý lau mồ hôi cho trẻ để tránh bị nhiễm lạnh nhé.

    4. Lạm dụng điều hòa, đèn sưởi quá nhiều
    nhung-sai-lam-cua-me-khien-be-de-om-vao-mua-dong-lanh-herokid-gold-4-768x512.jpg
    Lạm dụng điều hòa, đèn sưởi quá nhiều
    Nhiều bố mẹ hiện nay có thói quen thấy trời trở lạnh là đóng kín cửa phòng hoặc cửa nhà và nghĩ rằng càng kín thì càng ấm. Tuy nhiên, việc đóng kín cửa sẽ vô tình khiến không gian ngột ngạt, thiếu oxy. Từ đó khiến cơ thể trẻ mệt mỏi, thậm chí là tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển. Do đó, bố mẹ nên duy trì nhiệt độ phòng ở khoảng 28 độ C và tránh gió lùa.

    Ngoài ra, nhiều gia đình có dùng các loại thiết bị như điều hòa, đèn sưởi… để giữ ấm cho trẻ. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo cũng không nên quá lạm dụng các thiết bị này. Bởi nếu dùng trong thời gian dài sẽ khiến cơ thể bé có nguy cơ mất nước, khô da… Đặc biệt là máy sưởi sẽ làm khô mũi, ảnh hưởng đến quá trình hô hấp và khiến con khó thở.

    Như vậy, bài viết đã chỉ ra những sai lầm của mẹ khiến bé dễ mắc bệnh vào mùa đông mà mẹ nhất định phải lưu tâm. Để con yêu của mình có sức đề kháng khỏe mạnh, chống chọi với bệnh tật thì mẹ nên duy trì một chế độ dinh dưỡng phù hợp cho con mỗi ngày. Theo đó, hãy bổ sung cho con nhiều nước, trái cây tươi, rau củ… Đặc biệt, mẹ có thể cho bé uống bổ sung sản phẩm hỗ trợ sức khỏe để tăng đề kháng cho trẻ là điều mà các chuyên gia khuyến cáo mẹ nên thực hiện.

    Tuy nhiên, khi chọn sản phẩm bổ sung cho bé, mẹ chú ý lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, thành phần chứa các thảo dược tự nhiên lành tính như: hồng sâm, khúng khéng, kế sữa… là an toàn nhất. Điều này đảm bảo bé yêu của mẹ luôn khỏe mạnh, tình trạng bé hay bị ốm vào mùa đông lạnh không còn là vấn đề khiến mẹ phải lo lắng nữa.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi chinhvu1989
    Đang tải...


  2. tranquynh384

    tranquynh384 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    12/10/2021
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    8
  3. chinhvu1989

    chinhvu1989 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/1/2021
    Bài viết:
    871
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    Cảm ơn những thông tin của b
     

Chia sẻ trang này