Người Việt Nam Sống Thọ Nhưng Không Khỏe

Thảo luận trong 'Sức khỏe gia đình' bởi huongmimosa, 22/4/2022.

  1. huongmimosa

    huongmimosa Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    3/11/2021
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    18
    Theo kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, mặc dù có tuổi thọ trung bình cao (trên 73 tuổi), nhưng thời gian sống khỏe mạnh của người Việt Nam chỉ khoảng 64 năm.

    [​IMG]

    Kết quả còn cho biết: nữ giới có trung bình 11 năm sống trong bệnh tật, trong khi ở nam giới khoảng 8 năm. Trung bình mỗi người cao tuổi mắc khoảng 3-6 bệnh nền, hầu hết là bệnh mạn tính như rối loạn chuyển hóa, xương khớp, tim mạch, thần kinh, hô hấp, tiêu hóa, các vấn đề thính giác, thị giác…

    Lý do gì khiến người Việt Nam sống trong bệnh tật nhiều năm đến thế?

    Sức khỏe là tài sản quý giá, một tài sản quý giá thì cần được bảo vệ và chăm sóc mỗi ngày.

    (Theo: HDPHARMA.VN)
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi huongmimosa
    Đang tải...


  2. mật ong thiên nhiên số 1

    mật ong thiên nhiên số 1 Mật ong thiên nhiên nguyên chất 100%

    Tham gia:
    13/11/2018
    Bài viết:
    18,343
    Đã được thích:
    925
    Điểm thành tích:
    773
    Trung bình mỗi người cao tuổi mắc khoảng 3-6 bệnh nền
     

Chia sẻ trang này