Phải Làm Sao Để Cải Thiện Sình Bụng Ở Trẻ?

Thảo luận trong 'Sức khoẻ của trẻ' bởi debehettaoboninfabiotix, 26/11/2022.

  1. debehettaoboninfabiotix

    debehettaoboninfabiotix Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    22/3/2021
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    18
    Với một hệ tiêu hóa chưa phát triển hoàn thiện, trẻ sơ sinh là đối tượng rất dễ gặp các vấn đề tiêu hóa. Trẻ sơ sinh bị chướng bụng thường sẽ biểu hiện ra ngoài bằng sự nhăn nhó, khó chịu và có thể sẽ thường xuyên quấy khóc hơn. Vậy phải làm sao để nhanh chóng cải thiện tình trạng bé sình bụng?


    MẸ NÊN LÀM GÌ KHI GẶP TÌNH TRẠNG SÌNH BỤNG Ở TRẺ

    Khi thấy bé sình bụng, có dấu hiệu quấy khóc, mệt mỏi, bụng căng chướng khó chịu, bố mẹ hãy thực hiện các biện pháp dưới đây để giải quyết vấn đề chướng bụng của trẻ một cách nhanh chóng:

    · Massage bụng trẻ: Nhẹ nhàng xoa bóp bụng trẻ theo chiều kim đồng hồ quanh rốn, hoặc thực hiện động tác đạp xe trên không trung để làm vỡ bong bóng khí, tạo lực đẩy khí thừa ra bên ngoài.

    · Bổ sung men vi sinh hỗ trợ tiêu hóa: Sử dụng men vi sinh cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ nhằm hỗ trợ tăng cường tiêu hóa và hỗ trợ tăng sức đề kháng cho con. Điều này giúp cải thiện nhanh các dấu hiệu rối loạn tiêu hóa, bổ sung lợi khuẩn đường ruột để cân bằng hệ vi sinh cũng như tăng cường sức đề kháng cho trẻ một cách hiệu quả.

    · Thay đổi bình sữa cho con bú: Nếu trẻ bú bình bị đầy hơi, mẹ hãy thử đổi núm vú và bình sữa khác. Lựa chọn núm vú mềm, có đường viền dọc theo môi và miệng bé để ngăn chặn nuốt khí dư thừa khi con bú.

    · Cho trẻ ăn dặm đúng cách: Với trẻ đã ăn dặm, bố mẹ không nên ép con ăn quá nhiều mà cần cho trẻ ăn đủ chất, với lượng thức ăn phù hợp theo lứa tuổi để con hấp thu dinh dưỡng tối ưu, tránh tình trạng khó tiêu, đầy hơi chướng bụng.

    · Điều chỉnh tư thế bú: Khi trẻ bú bình hoặc bú mẹ, hãy điều chỉnh tư thế cho trẻ bú để tránh tình trạng đầy hơi. Giữ cho đầu con cao hơn bụng để sữa di chuyển dễ dàng xuống đáy dạ dày và đẩy không khí lên trên.

    GIẢI ĐÁP THẮC MẮC BÉ SÌNH BỤNG LÀ GÌ?

    Cơ thể con người mỗi ngày đều sản xuất và thải ra hơi. Bình thường khi thức ăn di chuyển qua hệ tiêu hóa, ruột non sẽ tiến hành hấp thu các thành phần sử dụng được. Vi khuẩn trong ruột già thực hiện phân hủy thức ăn dư thừa, giải phòng hydro và carbon dioxide tạo ra bong bóng khí.

    Biểu hiện ợ hơi cho phép một số khí thoát ra khỏi dạ dày từ sớm, phần còn lại đi từ đại tràng tới trực tràng và sau đó được tống ra ngoài qua nhu động ruột hoặc đánh rắm. Tuy nhiên khi hơi không đi qua đường ruột mà tích tụ lại trong hệ tiêu hóa thì xảy ra hiện tượng bé sình bụng, đầy hơi và khó chịu.

    Trẻ bị chướng bụng đầy hơi có thể do nhiều nguyên nhân, do trong quá trình bú mẹ hít nhiều khí, hoặc khi trẻ khóc, bú bình... Cũng có thể do thói quen chăm sóc trẻ chưa đúng cách, do các bệnh lý đường ruột.. Bố mẹ cần phát hiện sớm các dấu hiệu trẻ sình bụng, chướng bụng ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ để cải thiện sớm cho con.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi debehettaoboninfabiotix
    Đang tải...


  2. Maythaitg

    Maythaitg Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    21/10/2015
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    8
    Nhà e cứ hay massage bụng cho con và cho con uống 1 đợt men vi sinh ạ
     
  3. mebi224

    mebi224 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    23/10/2015
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    60
    Điểm thành tích:
    28
    Thay đổi bình sữa cho con bú: Nếu trẻ bú bình bị đầy hơi, mẹ hãy thử đổi núm vú và bình sữa khác. Lựa chọn núm vú mềm, có đường viền dọc theo môi và miệng bé để ngăn chặn nuốt khí dư thừa khi con bú.
     
  4. mật ong thiên nhiên số 1

    mật ong thiên nhiên số 1 Mật ong thiên nhiên nguyên chất 100%

    Tham gia:
    13/11/2018
    Bài viết:
    18,352
    Đã được thích:
    925
    Điểm thành tích:
    773
    có rất nhiều nguyên nhân khiến trẻ bị sình bụng
     
  5. baovy01011999

    baovy01011999 Thành viên mới

    Tham gia:
    20/3/2021
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Cảm ơn thông tin của chủ thớt chia sẻ nha, hiện nay cũng có nhiều nguyên nhân dẫn đến vấn đề này, bây giờ mới thấy được bài viết này
     
  6. trangmiu2011

    trangmiu2011 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    8/10/2019
    Bài viết:
    1,107
    Đã được thích:
    164
    Điểm thành tích:
    103
    Chăm con nhỏ là cả cuộc chiến! Thông tin hữu ích mẹ có con nhỏ nên lưu lại ạ!
     
  7. minhlong77

    minhlong77 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/4/2013
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    28
    nhiều người hay sử dụng men vi sinh cho trẻ
     

Chia sẻ trang này