Mẹ Nên Làm Gì Khi Trẻ 5 Tháng Tuổi Bị Đi Tướt?

Thảo luận trong 'Sức khoẻ của trẻ' bởi Hangg Minhh, 8/12/2022.

  1. Hangg Minhh

    Hangg Minhh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/3/2022
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Tình trạng đi tướt kéo dài ở trẻ sơ sinh rất dễ xảy ra do ở độ tuổi này, cơ thể con còn chưa phát triển hoàn thiện cho nên hệ tiêu hóa rất dễ bị tổn thương bởi nhiều yếu tố tác động. Vậy cha mẹ nên làm gì khi gặp tình trạng đi tướt ở trẻ 5 tháng tuổi?


    CẢI THIỆN ĐI TƯỚT Ở TRẺ 5 THÁNG TUỔI BẰNG BIỆN PHÁP NÀO?

    Khi thấy biểu hiện đi tướt của trẻ 5 tháng tuổi, mẹ có thể tham khảo một số cách cải thiện tình tiêu hóa cho bé giúp con mau khỏe:

    · Rửa sạch và tiệt trùng sạch sẽ dụng cụ pha sữa với nước nóng trước khi cho trẻ sử dụng để đảm bảo vệ sinh.

    · Có thể ngưng cho trẻ uống sữa trong 1-2 ngày và bổ sung với nước cà rốt, nước đường, chất muối khoáng cho trẻ thời gian hệ tiêu hóa còn yếu.

    · Bổ sung probiotic cho trẻ sơ sinh với men vi sinh để hỗ trợ tiêu hóa, ổn định sức khỏe đường ruột của trẻ và giúp con nhanh chấm dứt tình trạng đi tướt mệt mỏi. Duy trì cho con uống men vi sinh thường xuyên cũng là giải pháp hữu hiệu giúp hỗ trợ tăng cường sức đề kháng.

    · Khi trẻ đã được từ 5-6 tháng tuổi, mẹ có thể cho con ăn một số thức ăn chống tiêu chảy, tạo khuôn phân như chuối nghiền, cháo khoai lang..

    · Hiện tượng đi tướt ở trẻ 5 tháng tuổi thường thấy ở trẻ vẫn đang bú mẹ. Lúc này, mẹ cũng cần thay đổi chế độ dinh dưỡng của bản thân để tạo ra dòng sữa chất lượng, tăng cường kháng thể qua dòng sữa cho con bú. Thực phẩm mẹ nên ăn nhiều khi trẻ bị đi tướt bao gồm gạo, bánh mỳ, chuối, táo.. các món này rất ít béo, ít đạm và có đặc điểm rất dễ tiêu hóa.

    · Với trẻ dùng sữa công thức, mẹ cần pha sữa đúng nhiệt độ, đúng liều lượng và dùng sữa đúng độ tuổi của con.

    NGUYÊN NHÂN ĐI TƯỚT Ở TRẺ 5 THÁNG TUỔI LÀ GÌ?

    Theo tiêu chuẩn bình thường, khi trẻ được từ 6-8 tháng tuổi sẽ bắt đầu quá trình mọc những chiếc răng đầu tiên, bắt đầu là 2 chiếc răng cửa hàm dưới và tiếp theo mọc tiếp những chiếc răng khác. Tình trạng đi tướt ở trẻ 5 tháng tuổi có thể do con đang bắt đầu mọc răng sớm trước tháng thứ 6.

    Hiện tượng đi tướt nhiều lần khiến mẹ hay nhầm tưởng trẻ bị tiêu chảy, tuy nhiên trẻ khi bị đi tướt mọc răng chỉ đi từ 4-5 lần/ngày và con vẫn sinh hoạt bình thường, không có dấu hiệu sốt cao hay mệt lả, thiếu nước. Bố mẹ hoàn toàn có thể yên tâm khi thấy trẻ đi tướt bởi đây là biểu hiện rất bình thường, không ảnh hưởng xấu tới sức khỏe của con.

    THỜI GIAN TRẺ ĐI TƯỚT MỌC RĂNG BAO LÂU THÌ KHỎI?

    Khi trẻ bị đi tướt, mẹ rất lo lắng không biết con sẽ bị bao lâu thì khỏi. Thông thường trẻ đi tướt mọc răng sẽ mất từ 1-2 ngày trước và sau khi răng mọc lên, hơn kém vài ngày với một số trẻ có sức đề kháng yếu.

    Tuy nhiên nếu mẹ thấy trẻ bị đi tướt quá lâu ngày không khỏi và đi liên tục trong ngày hoặc gặp các dấu hiệu bất thường như trẻ nôn trớ, sốt cao, nổi mẩn.. thì cần đưa con đi khám sớm để điều trị nhanh khỏi bệnh.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Hangg Minhh
    Đang tải...


  2. mật ong thiên nhiên số 1

    mật ong thiên nhiên số 1 Mật ong thiên nhiên nguyên chất 100%

    Tham gia:
    13/11/2018
    Bài viết:
    18,352
    Đã được thích:
    925
    Điểm thành tích:
    773
    tình trạng này kéo dài sẽ khiến bé mệt mỏi
     
  3. chinhvu1989

    chinhvu1989 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/1/2021
    Bài viết:
    871
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    đi tướt có khi con đang mọc răng đó ạ. chú ý chế độ dinh dưỡng của mẹ nếu cho con bú sữa mẹ và chú ý đến cách vệ sinh cho bé nữa
     

Chia sẻ trang này