Ðề: kinh nghiệm chữa tiêu chảy cho bé mẹ em cũng bảo cho bé uống nước say lá ổi, nhưng ở đây thì chả có mấy nên em vẫn dùng thuốc cho bé thôi à.
Con mà bị đi ngoài là mình lo nhất đấy con sút đi rất nhanh, cám ơn thông tin hữu ích của chủ top nha
Bảo vệ bé bị tiêu chảy bằng phương pháp chăm sóc đúng cách Bé bị tiêu chảy nếu không được chăm sóc đúng cách sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng, vì thế cha mẹ không nên chủ quan. Đặc biệt là các bé dưới 6 tháng tuổi, lúc này cơ thể của trẻ còn rất non nớt và sức đề kháng yếu nên việc chống cự lại bệnh cần có sự chăm sóc và hỗ trợ của cha mẹ. Dưới đây là một số phương pháp chữa trị mà cha mẹ có thể tham khảo. 1. Chăm sóc bé bị tiêu chảy dưới 6 tháng tuổi Đối với trẻ dưới 6 tháng tuổi, khi bị tiêu chảy trẻ chưa biết nói lên những vấn đề khó chịu trong cơ thể của mình như đau bụng, mệt mỏi,...mà cha mẹ chỉ có thể nhận biết bằng các dấu hiệu và biểu hiện như trẻ đi ngoài liên tục, phân sống lổn nhổn, có mùi tanh, trẻ sốt, người mệt mỏi và khóc. Khi trẻ có các dấu hiệu trên, cha mẹ nên cho trẻ đến khám bác sĩ để được chỉ định hướng điều trị. Nếubé bị tiêu chảynhẹ và có thể điều trị tại nhà thì nên lưu ý chế độ dinh dưỡng và chăm sóc hợp lý để trẻ mau khỏi bệnh. Mẹ vẫn tiếp tục cho bé bú bình thường, không nên hạn chế mà tăng số lần bú sữa mẹ lên. Nguyên do là sữa mẹ vẫn được dung nạp rất tốt khi trẻ bị tiêu chảy. Nếu trẻ bị mệt không thể bú được thì nên vắt sữa mẹ vào một cốc sạch đã được khử trùng và đút từng chút một cho trẻ uống. Trẻ dưới 6 tháng tuổi nuôi bằng sữa bò thì pha loãng sữa và cho uống thành nhiều bữa trong ngày. Thay tã thường xuyên và lau khô cho trẻ để tránh bị hăm da hậu môn Cần thường xuyên thay tã, vải tã phải mềm và dễ thấm nước. Sau mỗi lần đại tiện xong phải dùng nước sạch để rửa hậu môn, lấy khăn lau khô để chống bị hăm da hậu môn và viêm đường tiết niệu trên. Cần chú ý lau sạch sẽ khi trẻ bị nôn mửa nhiều lần. Tiêu chảy ở trẻ em dưới 6 tháng tuổi cần được đặc biệt chăm sóc và điều trị kịp thời để trẻ mau khỏi bệnh và chuẩn bị cho các giai đoạn phát triển sau này về cả thể chất lẫn trí não. 2. Chăm sóc trẻ mắc tiêu chảy trên 6 tháng tuổi Đầu tiên phải nghĩ ngay đến dung dịch bù nước bằng đường miệng Oresol. Đây là dung dịch để bù nước và chất điện giải tốt nhất cho trẻ hiện nay được bán rộng rãi tại các nhà thuốc Tây mà không cần phải có đơn thuốc. Khi pha mẹ nên chú ý pha đúng liều lượng ghi trên hướng dẫn. Nếu trẻ bị tiêu chảy nhẹ do ăn uống không hợp lý gây ra thì nên điều chỉnh chế độ ăn uống và lượng thức ăn của trẻ để giảm bớt gánh nặng cho đường tiêu hóa, giúp chức năng của dạ dày và đường ruột trở lại bình thường. Có thể tham khảo ý kiến bác sĩ cho trẻ dùng thêm men sữa tươi, men tiêu hóa,...để trợ giúp tiêu hóa tốt hơn. Nếu be bi tieu chay nặng hơn và có các dấu hiệu như sốt cao, đi ngoài liên tục kèm máu trong phân, người mệt lả và ngủ li bì thì nên đưa trẻ đến bệnh viện ngay. Chăm sóc bé bị tiêu chảy bằng cách cho trẻ ăn thức ăn nấu chín kỹ và hơi lỏng hơn bình thường Trong thời gian trẻ bị tiêu chảy, không được bắt trẻ nhịn ăn quá mức mà ngược lại phải đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng. Thức ăn cho trẻ phải được nấu kỹ, nhuyễn và hơi lỏng hơn bình thường, chia làm nhiều bữa trong ngày. Nhiều mẹ không dám cho trẻ ăn sữa chua vì suy nghĩ lo lắng ruột sẽ bị bào mòn, nhưng trên thực tế sữa chua làm giảm tình trạng tiêu chảy do quá trình lên men đã giảm phần lớn đường lactose trong sữa bò sang một dạng dễ hấp thụ hơn. Ngoài ra một số chuẩn vi khuẩn trong sữa chua có khả năng ức chế sự phát triển và gây bệnh của các vi sinh vật có hại trong đường tiêu hóa, tăng cường khả năng hoạt động của hệ thống miễn dịch. Tuyệt đối không cho trẻ uống các loại nước giải khát công nghiệp có gas hoặc nhiều đường, các loại thực phẩm nhiều xơ, ít chất dinh dưỡng. Các loại thức ăn nhiều đường như bánh kẹo và các loại thực phẩm chế biến sẵn sẽ làm trẻ bị tiêu chảy nặng hơn.
Khi trẻ bị tiêu chảy nên ăn gì là tốt nhất các mẹ có thể tìm hiểu tại đây nhé http://xn--itrng-tqa35a813r.com/bi-tieu-chay-nen-an-gi/
Các mẹ có thể mua men tiêu hóa loại entergovina thì phải, nếu nặng quá thì dùng cỏ sữa nhé. Nhớ cho con uống nước bù kẻo mất nước mệt.