Khi trẻ bị ho, ngoài việc điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ các bậc phụ huynh cần xây dựng chế độ dinh dưỡng phù hợp cho trẻ. Dưới đây là những thực phẩm nên kiêng khi trẻ bị ho. Nhóm thực phẩm béo, ngọt Các bác sĩ Đông y cho biết, nguyên nhân trẻ bị ho là do phổi bị nóng tạo ra. Vì thế, khi trẻ bị bệnh nếu cha mẹ cho ăn những thực phẩm có nhiều chất béo, ngọt hoặc được nấu quá mặn sẽ dễ khiến trẻ bị nhiệt, làm tăng đờm khiến bệnh ho của trẻ càng nặng hơn. Các loại trái cây quýt, xoài, chuối Các loại trái cây giàu vitamin như cam, quýt, xoài, chuối… tuy rất tốt cho sức khỏe của trẻ, nhưng khi con bị ho mẹ nên tránh cho con ăn bởi chúng có thể ảnh hưởng tới đường hô hấp của trẻ khiến cơn ho trở nặng hơn. Điển hình như quýt, mặc dù vỏ quýt có tác dụng long đờm trị ho nhưng thịt quýt lại gây nóng trong người, dễ tăng đờm bệnh sẽ kéo dài. Tránh đồ lạnh Ho thường xuất hiện vào mùa đông, do trẻ bị nhiễm lạnh nên bị ho có đờm. Vì thế khi trẻ bị ho, các mẹ tuyệt đối không cho bé uống nước lạnh, ăn kem hoặc sữa chua lạnh hay các thực phẩm khác để trong tủ lạnh. Vì thực phẩm lạnh dễ làm tắc khí ở phổi khiến bênh càng nặng thêm. Không chỉ thế, ăn đồ lạnh còn gây tổn thương cho tì vị, làm suy giảm chức năng của cơ quan này. Cá biển, tôm, cua, thịt bò Cá biển, tôm, cua, thịt bò là những thực phẩm giàu dinh dưỡng nhưng với trẻ bị ho thì không tốt. Vì các loại hải sản có nhiều mùi tanh nên khiến trẻ dễ bị dị ứng, buồn nôn, khó thở. Bên cạnh đó, chất protein có trong những thực phẩm này, dễ gây kích ứng cho trẻ, làm bệnh nặng hơn. Thức ăn nhanh, thực phẩm nhiều dầu mỡ Thức ăn nhanh, thực phẩm chiên nhiều dầu mỡ có chứa nhiều chất béo, sinh ra nóng trong người, dễ bị táo bón làm tăng thêm gánh nặng cho hệ tiêu hóa khiến trẻ càng mệt hơn. Bên cạnh đó, thực phẩm chiên nhiều dầu mỡ cũng sinh ra nhiều đờm khiến bệnh càng nặng hơn. Đậu phộng, hạt dưa và sô – cô – la Đây là nhóm thực phẩm chứ nhiều dầu, là nguyên nhân làm tăng đờm nên các mẹ cần tránh không cho bé ăn khi trẻ bị ho. Thuốc bổ Nhiều bậc phụ huynh khi con bị ho, sợ con bị gầy ốm nên cho bé uống bổ sung một số thuốc bổ, nhưng các bác sĩ cảnh báo, việc tùy tiện sử dụng thuốc bổ cho bé uống có nguy cơ làm bệnh ngày càng nặng và khó điều trị hơn. Mẹo cho trẻ ăn khi bị ho – Khi bé bị ho, trong cổ họng có nhiều đờm và đau nên thường biếng ăn và ăn hay bị nôn trớ ra ngoài. Do vậy cần cho bé ăn từ từ, không nên cho bé ăn quá nhiều một lúc. Bên cạnh đó, trước khi ăn mẹ nên cho bé uống vài muỗng canh, lưu ý canh không có dầu mỡ, sau đó cho bé nằm sấp và vỗ nhẹ vào lưng bé để đờm không bị đọng ở cổ giúp bé ăn không bị nôn ói. – Nên cho bé ăn cháo, hoặc thức ăn có nhiều nước loãng để trẻ dễ nuốt. – Chia nhỏ bữa ăn của trẻ để tránh bị ăn nhiều và nôn.
ui cam, quýt trước giờ cứ tưởng chúng sẽ giúp thanh lọc đờm làm bé dể chịu và giảm ho hơn chứ, nay mới biết đấy
Toàn những hoa quả bé nhà mình thích ăn, mấy hôm nay bé nhà mình đang ho mà trưa nay cu cậu ăn nửa quả xoài rồi. Còn chuối thì cu cậu cũng thích ăn, có hôm vừa ăn cơm xong được 1 lúc là tự ra lấy chuối bóc ăn ngon lành. Còn quýt thì sáng nào mình cũng pha nước quýt hoặc nước cam cho bé uống. Sáng hôm kia cu cậu hâm hấp sốt nên mình cũng rất lo vì bé mới sáng ho hắng mà tới hôm sau đã hâm hấp sốt rồi nhưng trộm vía hôm sau không sốt.
nay mình cũng mới biết ho thì không được ăn cam quýt đó, trc giờ cu cậu nhà mình cứ ho là nôn, nên mất nước nhiều m toàn lầy nước cam cho uống để bù nc nhanh, hic, nay phải rut kn thôi
Bác sỹ thì nói không cần kiêng nhưng mình nghĩ nên kiêng sẽ nhanh khỏi hơn. Cảm ơn bạn vì bài viết hữu ích
em học và theo dõi những diễn đàn sức khỏe. những bài hay và bổ ích e đều post lên để mọi người cùng tham khảo.hihi