Các mẹ ơi bé nhà mình 9 tháng rồi được có 8,2kg thôi. Bé ăn hay trớ lắm. Nhưng bây giờ thấy hơi thở và mồn con có mùi mà chẳng biết làm sao.Hỏi các cụ thì cụ bảo bị cam rồi phải cho uống thuốc cam ko thì nó mọc lên mồm rồi bỏ ăn đấy.Nghe vậy mình cũng cho con uống thuốc cam nhưng bé khó uống lắm,uống lần nào cũng trớ hết thôi mà cho uống như đánh vật vậy.Có mẹ nào có kinh nghiệm chỉ giùm mình với.
Con hay trớ thì khó uống thuốc cam lắm, vì vị của nó ko dễ ăn với trẻ (mùi thuốc bắc). Ko biết bạn vệ sinh miệng cho bé thế nào? Có thể bé bị hôi miệng do vấn đề này.
Um bé nhà mình 9thang nhưng chẳng có cái răng nào cả nên sáng khi ngủ dậy mình chỉ cho bé uống nước lọc tráng miệng mà thôi. Mình cũng ko nghĩ đến vấn đề này. Các cụ thì bảo đó là cam trong phái uống thuốc đó, mà thuốc thì khó uống lắm chứ. Chẳng có biết loại thuốc tây nào chữa bệnh này cho trẻ ko nhỉ???
Theo mình thì do bé hay trớ nên có thể sữa đọng lại trong miệng tạo thành mùi hôi. Bé 9 tháng chưa có răng nào nhưng bé đã ăn cháo các loại rồi nên mẹ nó nên vệ sinh răng miệng cho con để con không bị hôi miệng mẹ nó ạ. Có thể dùng khăn thấm nước hoặc nước muối lau cho con hàng ngày í.
Minh nghi neu con ban bi hoi mieng thi ban sau khi cho be bú nen cho bé 1 den 2 thia ca phe nuoc loc,se het hoi mieng thui.Minh lam rui,hieu qua lam:axe:
Con mình gần 1 tuổi rồi có 8,5 kg thôi mẹ nó ạ, 9 tháng vậy là tốt rồi. Mà con chưa có răng nhưng bạn cũng cần vệ sinh miệng và lưỡi cho bé bằng nước muối sinh lý thì sẽ tốt hơn
Con gái mình được hơn 12 tháng cũng hay bị hôi miệng.Mình toàn lấy cái đánh tưa luỡi đánh sạch sẽ lưỡi ,hàm trên và các vùng xung quanh thì thấy hết hôi hẳn.Bạn thử làm cách đó xem.
có một cách rất đơn giản và hiệu quả chị ạ, đó là cho con uống trà hip thường xuyên, con em không bao giờ đánh tưa lưỡi cả, nó sẽ gây đau cho con, không khéo sẽ làm tổn thương niêm mạc miệng của con làm con bị đau khi ăn. em bé nhà em gần 10 tháng uống trà hip từ khi 2 tháng và thay đổi vị trà theo lứa tuổi, trong miệng bé lúc nào cũng sạch sẽ...
Bạn vệ sinh miệng cho bé chưa đúng cách đấy. - Sáng và tối trước khi đi ngủ: Lấy miếng rơ lưỡi lồng vào ngón tay, chấm nước muối sinh lý (bán ở nhà thuốc ý) or nước muối mình tự pha loãng (nhạt thôi), cọ xung quang lợi và lưỡi của bé. - Cho bé uống vài thìa nước lọc mỗi lần sau khi uống sữa để lưỡi ko bị bơn sữa đóng lại. Việc vệ sinh lưỡi làm hàng ngày như mình đánh răng vậy. Tuy nhiên bạn cần cho bé đến BS kiểm tra xem có bị nấm lưỡi k? Nếu có thì có thuốc trị nấm cho trẻ em. Khi sạch nấm bé sẽ ăn uống ngon hơn.
Bé nhà mình được 8 tháng. Sáng và tối đều phải đáng răng lợi (mặc dù mới được hai cái răng nhi đồng thui). Sau mỗi lần ăn sữa và bột là phải tráng miệng bằng nước lọc. Từ bé đã có thói quen như vậy nên mỗi khi rửa mặt nó hay thè lưỡi ra để mẹ lau lưỡi đánh lợi. Hơi thở thom tho.
Mẹ nó này. Mính có kinh nghiệm đấy. Vấn đề phải xem miệng hôi như thế nào? Nếu mùi rất hôi đến khó chịu(hơi thôi thối ấy) thì đúng là bị cam đấy. thằng nhà mình cũng mấy lần bị mà uống thuốc tây không khỏi, có người mách uống thuốc cam thế mà hiệu quả ngay đấy. Mẹ nó phải cho ít mật ong vào thuốc rồi hấp chín lên cho con uống. cho uống ít một thôi vì mật ong nó ngọt khé nên khó uống. thử xem sao nhé.
Kinh nghiệm của mình nhé, bé nhà mình 20 tháng rồi, bị hôi miệng cũng vài lần rồi, và nguyên nhân của các bé hôi miệng là do .... mọc răng thôi. Đừng lúc nào cũng tương thuốc vào con các mẹ nhé. Mỗi lần cu con nhà em bị hôi miệng là i như rằng khoảng 1 tuần sau là có cái răng chòi ra. Chủ yếu em chỉ đánh răng cho bé bằng gạc và nước muối thôi, thấy cũng cải thiện lắm, mẹ nó thử xem nhé! Đừng bắt con uống thuốc.
Bé chưa có răng vẫn phải lau miệng, lợi sạch sẽ bằng nước muối sinh lý. Bé nhà mình từ lúc sinh đã đánh răng lợi bằng nước muối rồi nên miệng sạch sẽ thơm tho lắm. Khi bé ăn thức ăn và uống sữa ngoài mỗi lần ăn uống xong phải cho bé súc miệng bằng nước lọc nữa đấy.
Ðề: Con bị hôi miệng??? bé nhà mình cũng có hiện tượng hôi miệng, nhất là vào chiều tối. Sáng nào mình cũng đánh tưa lưỡi và răng miệng cho cháu nhưng ko hiểu sao tưa lưỡi của cháu có rất nhiều, trắng và dầy lắm. Mình đã đánh răng miệng lưỡi cho cháu bằng nước ấm pha muối loãng vào buổi sáng sau khi ngủ dậy. Vì bé nhà mình có tiền sử nôn nên mình không thể đánh răng miệng cho cháu vào buổi tối được vì như thế bé sẽ nôn tất cả những gì còn lại trong bụng ra. Không biết có phải do bé nhà mình đang mọc răng hàm hay sưng lợi nữa vì hiện nay mình sờ vào lợi cháu khi làm vệ sinh buổi sáng thấy có đầu cứng ở 3 vị trí răng hàm nhưng đã 2 tuần rồi nó vẫn chỉ nhú lên thế và sưng chỗ đó thôi. Lưỡi bé trắng có phải do nấm không các mẹ nhỉ. Từ khi bé đi học chắc bé uống ít nước hay sao ấy mà miệng bé hôi, lưỡi bé trắng, bé đái rất ít. Các mẹ cho mình lời khuyên nhé.
Ðề: Con bị hôi miệng??? Théo tớ thì thế này: Các nguyên nhân gây hôi miệng của bé có thể là: 1, hở van dạ dày: Bé rất hay nôn trớ, nhất là khi ăn no. Nếu rơi vảo trường hợp này thì miệng bé rất là hôi: do mùi của thức ăn trong dạ dày và do cả dịch nôn trớ của bé đọng lại ở miệng gây nên. Tuy nhiên, đáng mừng là hiện tượng hở van dạ dày ở trẻ em thì rất nhiêù bé bị và sẽ tự khỏi khi bé được 3-4 tuôi. Giảm hôi miệng trong trườgn hợp này thì chỉ đơn giản là vệ sinh răng miệng cho bé sau khi nôn trớ, sau khi ăn thôi. 2, Do miệng bé không được vệ sinh đúng cách. cái này thì các mẹ nói nhiều quá rồi: vệ sinh sau khi ăn, trước khi ngủ (Omachi nhà tớ được dùng miếng đánh tưa để đánh lợi và lưỡi từ hồi 2 tháng). 3, Do miệng bé bị nấm (các cụ nhà mình bảo là cam đấy ạ), nên nếu không vệ sinh đúng, các ổ viêm trong miệng bé sẽ loét ra thành các đốm trắng. Nếu rơi vào trường hợp này thì ngoài việc về sinh răng miệng, nên cho bé uống nhiều nước cam chanh, vitamin các loại (nhất là vitamin C), nếu bé còn nhỏ, chưa uống được thì mẹ uống thay để bổ sung vitaminC qua sữa mẹ. (Rau ngót là 1 thực phẩm bổ sung vitamin C tuyệt vời, thậm chí nó còn có nhiều hơn cả cam). Thêm tí thông tin ngoài lề là nếu mình thường xuyên chà xát lợi cho bé với nước ấm thì khi mọc răng, bé sẽ ít bị đau và sốt các mẹ nhé. Điều nàythì mình kiểm chứng ở Omachi rồi. Nhưng khi bé đang chuẩn bị nhú răng, lợi sưng đỏ thì lại chà lợi cho bé bằng nước mát, sẽ giảm đau đáng kể đấy. Chúc các con khỏe mạnh, xinh đẹp, các mẹ đảm đang để chuẩn bị đón tết.
Ðề: Con bị hôi miệng??? mình nghĩ bé bị hôi miệng là do sữa và thức ăn đọng lại trên lưỡi đó,bạn vệ sinh hàng ngày bằng cách mua cái gạc tưa lưỡi rồi thấm nước muối sinh lý rồi đánh lưỡi cho con hiệu quả lắm đó,cả 2 đứa nhà mình,mình đều làm vậy đó
Ðề: Con bị hôi miệng??? Các mẹ thử tham khảo cách theo bài viết sau xem có được không nhé. Su Kem nhà mình dạo này bị hôi miệng mới chán chứ! Ngày nào mình cũng kèm con vệ sinh răng cẩn thận rồi mà sao chẳng hết. Mỗi sáng dậy thấy miệng con hôi ơi là hôi ấy, chải răng súc miệng sạch sẽ xong thì đỡ đi thôi chứ vẫn "mùi" lắm các mẹ ạ. Mình lo quá, sắp tới con chuẩn bị đi học rồi mà hôi miệng thế này thì không ổn chút nào, có khi các bạn không thèm chơi với thì chết. Mà chẳng hiểu sao tự nhiên lại bị như vậy nữa, vì răng con không sâu, cũng không có vấn đề gì về họng hết. Trước đây chỉ những lúc bị ốm thì sáng dậy miệng con bị hôi thôi, chứ bình thường thì hơi thở hoàn toàn không có mùi gì. Vậy mà dạo này khỏe mạnh miệng con lại hôi cả ngày mới khổ chứ. Mình cho con súc miệng bằng nước muối rồi mà không đỡ, chỉ thấy con nhăn nhó vì...mặn thôi! Thậm chí có lần mình nịnh bé dùng nước súc miệng của mẹ, ôi, nghĩ lại vẫn thương vì con khóc thét lên kêu cay. Chán thế chứ, muốn cho con đi bác sĩ nhưng lần nào con bé cũng sợ hãi cắn chặt răng, không chịu há miệng để khám. Bố mẹ dỗ dành, nịnh nọt chán rồi đành bất lực mà ôm con về. Nhưng không thể để tình trạng hôi miệng kéo dài thế này được. Mình đành gọi điện cho chị ở cơ quan, rủ chị ấy cho con đi khám răng cùng vì 2 bé bằng tuổi và cũng "quen biết" nhau rồi. Hi vọng có bạn thì Su Kem đỡ sợ và há miệng để bác sĩ kiểm tra. Vậy mà chưa kịp "trình bày" xong ý tưởng, mình đã bị chối đây đẩy: "Ôi dào, Bờm nhà chị lần trước cũng hôi miệng đấy, đến bệnh viên bác sĩ khám qua qua rồi phán: "Về nhà vệ sinh răng sạch sẽ là khỏi" làm chị chán luôn! Vì chị chăm sóc răng cho con cực cẩn thận mà". Mình hỏi: "Thế bây giờ Bờm hết hôi miệng chưa chị?" "Hết rồi, cô cứ nghe chị, mua mật ong với bột quế về cho con súc miệng, chừng 1 tháng là thơm tho ngay! Là bà nội thằng Bờm dạy chị đấy, nghe đâu cả mật ong và bột quế đều giúp kháng khuẩn, trừ hôi tốt lắm" Mình hỏi lại cẩn thận liều lượng và cách thực hiện rồi tìm mua mật ong, bột quế về làm theo y như thế. Ngày 2 lần, sáng dậy và trước khi đi ngủ, mình cho con súc miệng bằng nước ấm pha quế và mật ong sau khi chải răng sạch sẽ. Được cái nước súc miệng tự chế này vừa thơm vừa ngọt nên con tỏ ra thích thú chứ không khóc thét hay nhăn nhó nữa. Chừng 1 tuần sau mình thấy miệng con đỡ hôi hơn hẳn các mẹ ạ. Mình tiếp tục làm vậy cho tới khi hết chỗ bột quế mua về, tức là khoảng 1 tháng sau đó, ôi, miệng Su Kem bây giờ thơm tho lắm nhé! Mình mừng quá, không ngờ nước súc miệng này lại có công dụng tuyệt vời đến thế. Trò chuyện với nhiều mẹ mình mới biết là trẻ con đôi khi cũng bị hôi miệng một cách "vô duyên vô cớ" như vậy. Vì thế mình chia sẻ kinh nghiệm này để mẹ nào đang lo lắng vì bé bị "rau mùi" thì có thể tham khảo nhé! Công thức mình học được là: 2 thìa nhỏ mật ong, 1 thìa bột quế pha vào nước ấm. Mẹ cho bé súc miệng vào buổi sáng và tối nhé. Nước mật ong ngòn ngọt nên bé sẽ rất thích đấy, và nhất là hơi thở con sẽ thơm tho trở lại. Các mẹ cũng đừng quên vệ sinh răng sạch sẽ cho con trước nhé, mỗi lần ăn xong thì nịnh bé há miệng để kiểm tra xem thức ăn có mắc vào răng hay không, sau đó dùng chỉ tơ nha khoa gỡ ra rồi hướng dẫn con chải răng cẩn thận. Mẹ chịu khó làm vậy để bé không còn bị hôi miệng nữa nhé! Mẹ Su Kem
Ðề: Con bị hôi miệng??? Con nhà tớ 6 tuổi, mà chả hiểu sao dạo này mồm cũng hui quá, đánh răng bằng kem đánh răng sáng tối đều đặn mà vẫn thế
Ðề: Con bị hôi miệng??? miệng hôi thì cứ chịu khó tưa lưỡi bằng mật ong pha loãng là hết thôi các mẹ à.