Sốt là triệu chứng phổ biến ở trẻ nhỏ và gây lo lắng cho nhiều phụ huynh. Mách mẹ cách giúp trẻ hạ sốt nhanh đơn giản và an toàn, cùng Ngũ cốc mẹ Mít tìm hiểu! Nguyên nhân trẻ sốt Một số nguyên nhân gây sốt ở trẻ: Nhiễm trùng: Bệnh nhiễm trùng thường gặp ở trẻ như viêm họng, viêm tai giữa, viêm amidan, sốt phát ban… Lúc này, sốt là cách hệ miễn dịch phòng vệ để giảm sự tấn công của tác nhân gây bệnh. Mọc răng: Trẻ thường sốt nhẹ khi mọc răng. Thân nhiệt sẽ dao động từ 38 – 38,5 độ C. Tiêm phòng vacxin: Một số trẻ có thể bị sốt nhẹ sau khi tiêm phòng. Khi đưa trẻ tiêm, phụ huynh cần trao đổi với bác sĩ về phản ứng của trẻ để có biện pháp xử lý. Mặc quá nhiều quần áo: Xảy ra nhiều ở trẻ sơ sinh, vì trẻ chưa điều chỉnh thân nhiệt tốt như trẻ lớn. Vì vậy, cha mẹ cần lưu ý cho bé mặc thoáng mát, vải có khả năng thấm hút mồ hôi. Dấu hiệu nhận biết trẻ bị sốt Dấu hiệu nhận biết trẻ đang bị sốt: Thân nhiệt cao hơn 37,5 độ C Quấy khóc, dễ cáu gắt Mệt mỏi không muốn chơi đùa Khát nước Biếng ăn Đổ mồ hôi Trường hợp trẻ sốt cao từ 38,5 độ C trở lên hay xuất hiện co giật. Bố mẹ nên đưa bé đến gặp bác sĩ kịp thời tránh hậu quả xấu. 6 cách giúp trẻ hạ sốt nhanh nhất Dưới đây là 6 cách giúp trẻ hạ sốt nhanh: Rau diếp cá Diếp cá có tính thanh mát, giúp cơ thể hạ nhiệt Rau diếp cá được xem là một vị thuốc kháng sinh. Có công dụng thanh nhiệt, sát khuẩn mà không hề gây độc cho cơ thể của trẻ. Cách làm: Chuẩn bị 200g diếp cá, rửa thật sạch và giã nhuyễn. Dùng nước vo gạo chắt lấy 1 chén đặt, cho vào đun sôi cùng với diếp cá đã giã. Tiếp tục đun khoảng 20 phút cho rau diếp cá mềm nát, đun ở lửa liu riu. Sau đó, tắt bếp để nguội bớt rồi lọc lấy nước cho trẻ uống. Lưu ý: Cho bé uống nước rau diếp cá 2 đến 3 lần trong ngày đầu bé bị sốt. Sau ngày đầu tiên, mẹ sẽ thấy bé đỡ sốt hơn. Gừng tươi Gừng có tính kháng khuẩn, giúp chống viêm Gừng là một vị thuốc nổi tiếng trong đông y, điều trị được nhiều bệnh. Có thể kể đến công dụng của gừng là hạ sốt nhanh cho trẻ. Cách làm: Rửa sạch gừng, gọt vỏ, giã nhuyễn. Nấu nước sôi, cho 2 muỗng gừng tươi giã nhuyễn vào ngâm trong 2 – 3 phút. Cho thêm chút đường phèn để trẻ dễ uống. Tắt bếp và mang cho bé uống khi còn ấm. Chanh tươi Cách giúp trẻ hạ sốt nhanh bằng chanh tươi Công dụng của chanh tươi là giúp thanh nhiệt và giải độc. Do đó, dùng chanh tươi để hạ sốt cho trẻ rất hiệu quả. Cách làm: Chanh tươi rửa sạch thái mỏng. Sau đó, đắp chanh lên trán, chà nhẹ theo dọc sống lưng, khuỷu tay và lòng bàn chân của trẻ. Cố định bằng khăn rồi giữ trong khoảng 15 – 20 phút. Lưu ý: Mẹ cần tránh đắp chanh ở những chỗ trầy xước. Trường hợp bé kêu rát, ngứa ngáy mẹ cần lau đi. Lá bạc hà Bạc hà giúp giải cảm, kháng khuẩn, có tính mát Bạc hà thường dùng điều trị các chứng bệnh như ho, cảm cúm, sốt cao… Trong bạc hà có chứa trực khuẩn subtilis, Salmonella Typhoid có tác dụng kháng khuẩn an toàn với cơ thể trẻ nhỏ. Cách làm: Dùng 5g lá bạc hà, rửa sạch và xay nhuyễn. Đem bạc hà đã xay cho vào 200ml nước ấm và thêm chút mật ong. Chia hỗn hợp thành 3 – 4 phần cho trẻ uống trong ngày. Giấm táo Cách giúp trẻ hạ sốt nhanh bằng giấm táo Giấm táo có tác dụng hạ sốt sử dụng rất an toàn đối với trẻ. Bên cạnh đó, trong giấm còn có khoáng chất giúp cho cơ thể phục hồi sau khi sốt. Cách làm: Lấy một chiếc khăn sạch ngâm với giấm táo pha loãng theo tỷ lệ 1:2. Rồi đắp lên vùng trán và bụng cho trẻ. Ngoài ra, mẹ có thể dùng khăn thấm giấm táo quấn quanh lòng bàn chân của trẻ. Tỏi Tỏi giúp giải phóng mồ hôi để loại bỏ độc tố ra khỏi cơ thể Theo nhiều nghiên cứu trong tỏi, đặc biệt tỏi đen có chứa hoạt chất kháng khuẩn alliin. Có tác dụng nâng cao sức đề kháng cũng như đẩy lùi cảm cúm, hạ sốt. Cách làm: Bóc vài tép tỏi tươi đem băm nhuyễn. Sau đó cho tỏi vào ly nước nóng. Đem xông lên mũi khoảng 10 phút. Khi nước nguội, mẹ lọc bớt bã rồi đem cho bé uống. Lưu ý: Phương pháp này khá kén mẹ cần xem con có thích thú với mùi tỏi không. Phương pháp dùng tỏi hạ sốt chỉ áp dụng với trẻ từ 10 tuổi trở lên. Lưu ý khi thực hiện cách giúp trẻ hạ sốt nhanh tại nhà 6 cách giúp trẻ hạ sốt nhanh trên chỉ thích hợp với trẻ bị sốt nhẹ dưới 38,5 độ C. Trường hợp trẻ sốt cao, kéo dài liên tục cha mẹ nên đưa đến bệnh viện để điều trị kịp thời. Ngoài ra, những bài thuốc hạ sốt trên cũng mang tính chất tham khảo. Trẻ dưới 1 tuổi cha mẹ cần tham khảo ý kiến bác sĩ tránh tự ý thực hiện. Trên đây Ngũ cốc mẹ Mít đã tổng hợp cách giúp trẻ hạ sốt nhanh. Hy vọng những chia sẻ này giúp ích cho cha mẹ trong việc chăm sóc bé yêu nhà mình! Ngoài ra, nếu mẹ muốn bổ sung dinh dưỡng để phòng bệnh cho bé thì việc sử dụng ngũ cốc cũng là một giải pháp toàn diện. Hãy tham khảo sản phẩm từ ngũ cốc mẹ Mít để giúp bé có đề kháng mạnh, phòng được mọi bệnh tật!