Ðề: Bà mẹ mang thai không nên ăn gì? Chẳng có lý do gì khiến các bà bầu không được làm đẹp trong thời gian mang thai. Nhưng làm đẹp đúng cách để không gây ảnh hưởng đến sức khoẻ và thai nhi mới là điều đáng lưu tâm. Sau đây, 24H xin giới thiệu cách hạn chế "mặt nạ" đối với các bà bầu. Trước hết, cần phân biệt "mặt nạ" bà bầu với các loại mặt nạ chăm sóc da khác. Ở đây, "mặt nạ" bà bầu dùng để chỉ việc xuất hiện với những mảng sắc tố bất thường trên khuôn mặt. Rất hiếm, "mặt nạ" bà bầu có thể xuất hiện vào tháng thứ 4 hoặc thứ 5 của thai kỳ. Đó là kết quả của việc thay đổi nội tiết tố trong quá trình mang thai. Vì vậy, bạn không nên quá lo lắng vì nó sẽ biến mất sau khi bạn sinh con. - Việc đầu tiên bạn cần làm là phải tẩy trang. Khi loại bỏ tất cả những bụi bẩn do ô nhiễm hoặc những chất nhờn tiết ra trong đêm, tẩy trang sẽ giúp da mặt bạn trở nên sáng sủa hơn. Hãy giúp da của bạn được tái tạo bằng cách loại bỏ những tế bào chết và bụi bẩn, 1 đến 2 lần/tuần. Kết quả ư? Da bạn sẽ sáng hơn, bóng mịn hơn. Cach han che mat na o ba bau - Cũng cần bảo vệ làn da khỏi các tia cực tím (nhóm A và nhóm B) từ ánh nắng mặt trời để giúp tăng hiệu quả của việc đắp mặt nạ. Hãy thoa một ít kem dưỡng da ban ngày cùng với kem chống nắng có chỉ số chống nắng tối thiểu là 15. Các bà bầu tuyệt đối không nên tắm nắng. Nếu bạn có việc phải đi ra ngoài, nên sử dụng kem chống nắng đồng thời mang theo mũ hoặc khẩu trang. Lời khuyên: Nếu trên mặt bạn xuất hiện "mặt nạ" nhẹ (không nhiều) và có vài nốt đỏ, có thể làm cho đều nước da của bạn với những sản phẩm Voile de Beauté; Voile Embellissant để da trở nên mịn màng hơn hoặc Voile Couleur (Clarins) để da trở nên sáng hơn. Ngược lại, nếu "mặt nạ" trên mặt bạn quá nhiều, hãy sử dụng sản phẩm Teint Ultra-Velours bằng cách dùng miếng bọt biển khô để có được làn da tự nhiên. Việt Báo (Theo_24h)
Ðề: Bà mẹ mang thai không nên ăn gì? Mình nghĩ bà bầu chỉ nên kiêng những món ăn có thể gây đau bụng. Thế thôi.
Ðề: Bà mẹ mang thai không nên ăn gì? Ngày trước mình mang bầu, mình cũng chỉ kiêng ăn đào, rau ngót thôi. Còn các thứ khác thì ăn tuốt
Ðề: Bà mẹ mang thai không nên ăn gì? E mới có bé lần đầu nhưng nghĩ mình nên kiêng các loại thức ăn nóng: ớt, gừng, mận, đào, thịt chó... là ok, còn lại thì ăn được là tốt
Ðề: Bà mẹ mang thai không nên ăn gì? Thế con cá này có ăn được không chị? mà em cũng chả biết nó tên là gì ý, trông sợ nhỉ? Có người mang thai 5 tháng hỏi em mà em chả biết.
Ðề: Bà mẹ mang thai không nên ăn gì? các mẹ nên kêng các đồ có chất kích thích như cà phê, trà đặc.... mấy thứ này thì đbiệt không tốt rồi
Ðề: Bà mẹ mang thai không nên ăn gì? Xuất tinh sớm nguyên phát hay còn gọi xuất tinh sớm cả đời (những người này thường kể với bác sĩ họ bị ngay từ lần đầu quan hệ, kéo dài liên tục nhiều tháng, nhiều năm, cho tới khi đi khám bệnh); xuất tinh sớm thứ phát hay còn gọi xuất tinh sớm mắc phải (nhóm người này trước đây vẫn xuất tinh bình thường, chỉ mới bị gần đây, từ một thời điểm nào đó của cuộc đời như sau một thời gian làm việc căng thẳng, sau sự mất mát của người thân; cũng có thể do lo lắng về khả năng tình dục của bản thân, trục trặc tình cảm vợ chồng, rối loạn cương, viêm tuyến tiền liệt, bệnh cường giáp…)