Làm thế nào để thay đổi thói quen này khi nói chuyện với trẻ? Hãy tham khảo một số cách dưới đây để có thể thay đổi phản ứng nói “không” với trẻ: Nhắc lại yêu cầu bằng những từ khác Với trẻ từ 3 – 4 tuổi, bố mẹ cần sử dụng linh hoạt từ ngữ vào từng hoàn cảnh cụ thể, thay vì nói con không được làm việc này việc kia bố mẹ hãy giải thích cho trẻ vì sao và đưa ra hướng giải quyết mới. Ví dụ thay vì bạn nói “Không, con không được đá bóng trong phòng khách” bạn nói “phòng khách chật lắm, con đá bóng trong này có thể làm vỡ đồ đạc, con nghĩ mình nên đá bóng ở đâu cho hợp lý và thoải mái hơn”. Hoặc để ngăn trẻ không làm điều này điều kia bạn hãy giải thích vì sao không được làm và cách thay làm việc đó bằng làm việc khác. Cho bé nhiều lựa chọn Trẻ ở độ tuổi mẫu giáo thường muốn chứng tỏ mình đã lớn và độc lập, Chính vì thế mỗi khi muốn trẻ thực hiện việc này hay việc kia bạn hãy cố gắng đưa ra một vài lựa chọn cho trẻ. Ví dụ bạn có thể nói con "bây giờ con muốn uống sữa, ăn váng sữa hay uống nước cam nào?", kể cả khi mặc quần áo cho trẻ hãy đưa ra 2 bộ và để bé tự chọn… Dần dần trẻ sẽ học được cách chấp nhận yêu cầu của bố mẹ. Nắm bắt được sự phân tâm ở trẻ Ngay cả khi bước sang tuổi mẫu giáo, trẻ cũng dễ dàng bị phân tâm bởi những vấn đề xung quanh. Vì thế cũng không có gì đáng ngạc nhiên khi bé đang chơi xếp hình với bạn thì đột nhiên bé lại đòi đi mua quần áo mới…Chính vì thế cha mẹ luôn phải chủ động trước những thay đổi về tâm lý và sở thích bột phát ở trẻ. Hướng trẻ sang một hoạt động khác có thể sẽ thay đổi được tình hình. Tránh vấn đề Bất kỳ khi nào có thể, bạn đừng kể trẻ rơi vào tình huống mà bạn sẽ phải nói “không”, và thay vì đó hãy chọn môi trường an toàn để khuyến khích trí tò mò và nhạy cảm của trẻ. Những đồ vật trong nhà có thể gây nguy hiểm cho bé cần được cất ở những nơi an toàn. Đồng thời bạn cũng nên tạo không gian cho trẻ vui chơi. Tuy nhiên không phải lúc nào bạn cũng có thể tránh được các tình huống không phải dùng từ “không” để nói với trẻ. Hãy luôn tâm niệm rằng trẻ ở độ tuổi 3 – 4 rất thích đi mua sắm cùng bố mẹ và sẽ biết cách ứng xử tốt nếu bố mẹ luôn chú ý dạy bảo. Bỏ qua những vi phạm nhỏ của trẻ Cuộc sống có rất nhiều cơ hội có ý nghĩa để dạy trẻ tính kỷ luật. Bất kỳ khi nào có thể, hãy giải thích rõ vì sao bé không được mẹ chấp nhận khi làm việc đó…..
Ðề: Thay đổi thói quen nói “không” với trẻ lên 3 – 4 tuổi Hay quá............ cám ơn rất nhiều.........
Ðề: Thay đổi thói quen nói “không” với trẻ lên 3 – 4 tuổi Em thấy rất hay nhưng khó làm chứ không phải dễ đâu ạ, bố mẹ còn phải học hỏi nhiều mới làm được. Nhiều lúc em cứ quát ầm lên con ko được làm cái này, con không được làm cái kia. Nhưng bình tĩnh thì cũng sẽ nói được là con ko nên chơi cái này sẽ làm tay con đau ... và ... nên bố mẹ cứ phải học bình tĩnh trước mọi hành động của con để xử lý cho chính xác
Ðề: Thay đổi thói quen nói “không” với trẻ lên 3 – 4 tuổi Điều cần ở các bé là phải được bố mẹ định hướng rằng việc đó vì sao lại được hay là vì sao không được. Con trẻ chưa có ý thức nhiều về việc mình làm, nếu chỉ nói Không ! thì sẽ khiến bé hoang mang .
Ðề: Thay đổi thói quen nói “không” với trẻ lên 3 – 4 tuổi Mình thì học được 1 vài mẹo nhỏ khi chăm sóc các bé, có lẽ có ích cho các mẹ: 1. Khi bé làm sai, thay vì mắng bé thì hãy để cho bé tự tìm cách xử lí lỗi mà mình vừa gây ra vd: khi bé làm đổ bình sữa ra nhà thì thay vì mắng bé và lau dọn thì hãy để bé cùng mình lau dọn) 2. Cha mẹ hay có cách dỗ dành bé khi bé ngã đau bằng cách đổ tại cái cửa, cái ghế, hay ai nào đó... điều đó sẽ tạo cho bé thói quen không nhận lỗi về mình và hình thành tính cách xấu khi trưởng thành.
Ðề: Thay đổi thói quen nói “không” với trẻ lên 3 – 4 tuổi Có nhìu bé 3-4 tuổi rất bướng. Nhưng mình ko cần phải nạt nộ bé, chỉ cần nói mẹ ko muốn lần sau con làm như thế nữa hoặc con làm như thế là không ngoan ko giỏi. Thế là có nhiều bé muốn chứng tỏ mình ngoan sẽ ko làm nữa
Ðề: Thay đổi thói quen nói “không” với trẻ lên 3 – 4 tuổi gia đình mình cũng có 1 bé gái hơn 4 tuổi 1 chút, bướng kinh khủng khiếp. bài viết rất bổ ích cho cuộc sống hàng ngày, cám ơn anh chị nhiều
Ðề: Thay đổi thói quen nói “không” với trẻ lên 3 – 4 tuổi Cách này về lý thì đúng và cũng có nhiều gia đình theo hướng này, rất tốt và đơn giản. Tuy nhiên nhiều bé thì bướng lắm cơ, không dùng cách này được. Cha mẹ cần phải kiên trì để bé từ từ thay đổi
Ðề: Thay đổi thói quen nói “không” với trẻ lên 3 – 4 tuổi Vâng,đúng đấy ạ! con gái em rất thông minh nhưng cũng rất bướng và cá tính.em cũng đau đầu vì không biết làm sao nữa.các mẹ có cách gì với những cô bé bướng bỉnh như vậy không nhỉ?
Ðề: Thay đổi thói quen nói “không” với trẻ lên 3 – 4 tuổi Các bé từ 2-4 tuổi thường khá bướng bỉnh đặc biệt các bé trai nên các cha mẹ phải rất tinh tế để tùy tình huống mà có biện pháp dạy con.
Ðề: Thay đổi thói quen nói “không” với trẻ lên 3 – 4 tuổi đúng là.. tớ vừa dạy con, vừa phải học đấy ah.. để nó nghe lời mình, hết cương lại nhu - nhu rồi lại cương.. mà cái tầm tuổi này hình thành nhân cách - nên nói chuyện và dậy chúng nó phải rất cẩn thận đấy ah..