Thông tin: Cắt Bao Quy Đầu Giảm Nguy Cơ Nhiễm Hiv

Thảo luận trong 'Sức khỏe gia đình' bởi thanhvienvippro, 7/9/2016.

  1. thanhvienvippro

    thanhvienvippro Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    29/5/2014
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    Một Học sinh hỏi mới vấn đề có nên cắt bao quy đầu[/URL] này cho thấy , cắt bao quy đầu sẽ làm để khác biệt hệ sinh thái của vi khuẩn cư ngụ ở dương vật , điều này giải thích nguyên nhân tại sao nó có lẽ có lẽ làm giảm nguy cơ lây nhiễm HIV và những bệnh do virus khác.

    Cắt bao quy đầu không hề giảm khoái cảm

    Cắt bao quy đầu không có các mối nguy hiểm hoặc rủi ro , vệ sinh mang lại nhiều ích lợi cho đàn ông

    Ở Mỹ , phẫu thuật cắt bao quy đầu[/URL] thường được thực hiện sau khi đứa trẻ chào đời vài ngày , hiện thủ thuật này vẫn đang vấp phải nhiều bàn cãi. Trong đó , một số nhà khoa học không ủng hộ việc cắt bao quy đầu cho rằng điều này sẽ gây giảm độ khoái thiện cảm dục.

    Nhưng Học hỏi được công bố trên tạp chí mBio đã giảng giải được tại sao điều này giúp đàn ông ít có thể lây nhiễm HIV hơn so với những người khác , điều mà trước đó giới khoa học Vẫn mơ hồ. Lance Price , một nhà dịch tễ học di truyền tại Đại học George Washington ở Washington và cộng sự đã thực hiện định lượng vi khuẩn cư ngụ trong "của quý" của những người người nam đã và chưa cắt bao quy đầu.

    kết quả cho thấy ở những người đàn ông Uganda đã cắt bao quy đầu thông thường ít sự Đa chủng về vi khuẩn ở dương vật. Một năm sau khi cắt bao quy đầu , sự có mặt của những loài vi khuẩn kỵ khí sống trong vùng kín trai tráng đã giảm xuống , trong đó có những loại vi khuẩn có xác xuất gây viêm nhiễm không được tìm thấy. Một số vi khuẩn háo khí lại tăng lên.

    Theo các nhà khoa học , có thể là do trước khi cắt bao quy đầu các vi khuẩn đã kích hoạt các tế bào miễn dịch có tên là Langerhans. Sau thời gian ấy , các tế bào này đã ứng phó với HIV bằng cách đưa chúng tới tế bào T của hệ miễn dịch. Nhưng thật không may , HIV lại phát triển và sinh sản ngay bên trong tế bào T , bởi vậy , việc tế bào Langerhans trình diện virus với tế bào T tựa hồ làm tăng thêm cơ hội thâm nhiễm chứ không hề giảm đi.

    vì thế , khi số lượng các loài vi khuẩn kỵ khí bị giảm xuống , số lượng tế bào Langerhans được kích hoạt cũng giảm theo giúp nguy cơ nhiễm trùng xuống thấp.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi thanhvienvippro
    Đang tải...


  2. goldenpanda102

    goldenpanda102 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    25/10/2023
    Bài viết:
    5,221
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    86

Chia sẻ trang này