Chào các bố, các mẹ. Con trai em tính tới lúc này là được 1 tháng 1 ngày. Gần đây em thấy mỗi lần nó chuẩn bị ngủ, hay ị, đái thì nó rất hay ngọ nguậy tay chân, khóc lóc, như kiểu rất khó chịu. Thời gian khó chịu em thấy ngày càng gia tăng. Cho em hỏi, như vậy con trai em có bị làm sao không? Em phải làm những gì để có thể điều trị được vấn đề này. Rất mong các mẹ, các bố chỉ dạy em biết. Đây là con đầu lòng của bọn em.
Ðề: Sự gắt ngủ, gắt vệ sinh (ị, đái) của bé hic. Bé nhà em đợt 15 ngày trở đi đến 2 tháng cũng giống hệt con nhà chị, em k biết làm tnào cả n sau tự nhiên ngoài 2 tháng cháu gắt hẳn, cứ giảm dần, giảm dần. Bây giờ cháu 6 tháng thì hết hẳn, ngủ rất ngon giấc. Trong quá trình trước thì em cứ ăn cháo gà hạt sen, hạt sen hầm tim thuốc bắc...
Ðề: Sự gắt ngủ, gắt vệ sinh (ị, đái) của bé Chị tham khảo bài này nhé: Để bé có giấc ngủ ngon và sâu phải đảm bảo các nguyên tắc sau: Ánh sáng: Ánh sáng dịu mát giúp bé biết trời vẫn còn tối khi thức giấc. Chú ý không nên treo đồ hoặc đình màn có hình thù kỳ quái, đung đưa vì dưới ánh đèn ngủ đêm khi thức giấc bé sẽ thấy và có cảm tưởng mọi vật đang hoạt động gây nên sự tò mò. Nhiều khi thấy bé mở mắt nhìn trừng trừng lên đình màn một số quan điểm duy tâm thường cho rằng đó là do phải vía nên đốt vía, vía lành ở lại vía dữ đi mau… Khi trẻ chưa buồn ngủ nếu tắt điện sẽ gây khó chịu, bé có thể khóc do đó sau khi bé ngủ mới tắt điện sáng và bật đèn ngủ. Nhiệt độ: Giữ nhiệt độ ấm áp sẽ giúp bé ngủ ngon, giữ nhiệt độ cho bé ấm hơn mẹ 1 lớp chăn; khi bé ngủ sẽ đắp thêm cho bé 1 lớp chăn so với lúc thức (vì khi ngủ cơ thể không hoạt động nên thân nhiệt sẽ thấp hơn). Âm thanh: Giữ yên tĩnh, chỉ nên cho bé nghe hát ru (có thể mở đĩa) khi ru bé ngủ. Khi bé đã ngủ say không nên mở nhạc hát ru nữa vì như thế bé sẽ rơi vào mộng mị. Mùi vị và không khí: Giữ thoáng mát, bố mẹ nên đánh răng sạch sẽ trước khi đi ngủ với bé. Chú ý phòng ngủ của bé phải có thông gió để đảm bảo ô xy cho hoạt động hô hấp của bé và ba mẹ (do hệ hô hấp của bé còn yếu nên tránh trường hợp ba mẹ hít hết ô xy và thở carbonic ra). Quần áo: Nên chú ý khi đặt bé ngủ quần áo phải rộng rãi không gò bó, nên dùng các chất liệu mềm mát như cotton sẽ thấm mồ hôi tốt hơn. Nên dùng tã khi bé đang có nhu cầu ẹ (hoặc chưa ẹ trước khi ngủ), khi bé đã ẹ thì nên dùng bỉm (loại mềm mại, dày thấm tốt) để thấm nước tiểu khi đêm bé tè giúp bé ngủ ngon không thức giấc (bé rất khó chịu nếu bị ẩm ước sẽ co chân lên và cựa quậy). Ăn uống: Cho bé ăn no, nghỉ ngơi khoản 15 phút trước lịch ngủ để bé không cảm thấy khó chịu vì đói khi thức giấc. Giờ giấc: Tạo thói quen giờ giấc cho bé ngủ và hoạt động của ba mẹ cũng phải tuân thủ nghiêm ngặt giờ giấc. Thường cho bé ngủ các giấc ngắn vào buổi sáng, buổi chiều tùy theo độ tuổi của bé (bé càng nhỏ càng phải ngủ nhiều). Chứng gắt ngủ: Khi cơn buồn ngủ đến bé có thể khóc hoặc cáu gắt, mẹ nên ru nhẹ cho bé chóng đi vào giấc ngủ, hoặc cho bé ngậm vú (bé rất thích ngậm vú và sẽ không bú nhiều như khi đói) Giữ cẩn thận khi nằm cùng bé: Chú ý khi sử dụng lực tỳ xuống giường như chống tay, đi lại vì có thể sẽ giẫm vào bé. Ngăn cách bé với bố mẹ bằng gối mềm và tròn (gối ôm nhỏ). Khi bố mẹ mệt không nên nằm ngủ cùng với bé.
Review Map 3s thôi là có tiền Mình ở nhà chăm con vẫn tranh thủ vài phút đánh giá địa điểm, mỗi ngày vài chục nghìn, vui cả nhà! https://bit.ly/KiemTienReview Review Map 3s thôi là có tiền The quieter you become, the more you can hear.