Với con trẻ, biết khích lệ, khen ngợi chúng đúng lúc, đúng chỗ có giá trị quan trọng trong hình thành tính tự tin, thúc đẩy những hành vi tốt của trẻ. Nhưng nếu không biết cách thì không những không mang lại những kết quả tích cực mà còn có tác dụng không tốt, làm hỏng tính cách, khiến trẻ trở thành người tự cao tự đại. Không phải chỉ trẻ thích được khen ngợi, mà cả chúng ta cũng đều mong muốn nhận được lời khen khi hoàn thành tốt công việc hay một nhiệm vụ nào được giao hay hoàn thành mục tiêu do chính mình đề ra. Đối với trẻ, sự khích lệ, lời khen là cách thức mà cha mẹ nhìn thấy kết quả tốt của con cái và thừa nhận chúng. Lời khen có tác dụng kích thích những hành vi của con trẻ. Khi con trẻ làm một việc gì, chúng thường cố gắng hoàn thành tốt, ví dụ chúng giúp mẹ nhặt rau, trông em, tưới cây, hoặc cố gắng đạt được điểm cao trong một môn học nào đó, hoặc làm một tấm thiệp tặng bố, mẹ nhân ngày sinh nhật....trẻ đã dồn hết khả năng, công sức vào công việc đó, trẻ cũng mong muốn kết quả sẽ được tốt đẹp, đôi khi sản phẩm lại không được như trẻ mong muốn, nhưng ở đây trẻ đã cố gắng hết sức. Chính vì thế, khi thấy những thành quả của con mình, các cha mẹ không nên tiết kiệm lời khen. Lời khen và sự khích lệ đúng lúc sẽ giúp trẻ thấy được bố mẹ đã ghi nhận cố gắng của chúng và lần sau chúng sẽ tiếp tục làm. Bên cạnh đó, với những điều chưa đúng cha mẹ cũng cần chỉ ra cho trẻ biết những thiếu sót, khuyết điểm, hay những điều mà trẻ cần cố gắng thêm. Một nguyên tắc đối với trẻ là cha mẹ cần khen trước, nhận xét sau và khen ngợi nhiều hơn chê trách. Khi khích lệ trẻ cha mẹ cũng cần lưu ý: trẻ sẽ để ý đến thái độ và hành vi của cha mẹ, trẻ sẽ nhận ra cha mẹ khen đúng hay sai, do vậy, khi khen trẻ cha mẹ cần nhìn vào những sản phẩm trẻ tạo ra và khen đúng, đừng khen một cách chung chung, hoặc không để ý mà chỉ khen cho xong chuyện. Điều này lần sau trẻ sẽ không muốn chia sẻ với chúng ta nữa. Lời khen, sự cổ vũ còn giúp trẻ tự tin vào chính bản thân mình, vào những điều tốt trẻ có được. Trẻ sẽ tự hào với những người xung quanh, với bạn bè khi cha mẹ chúng khen ngợi. Do đó, cha mẹ cần hiểu tính cách của con mình và chỉ khen những điều mà trẻ phải cố gắng mới đạt được. Hãy chú ý nhiều hơn đến những yếu tố liên quan đến tính cách như trẻ vâng lời, chịu khó....Và luôn yêu cầu trẻ cần phải cố gắng, nếu không trẻ sẽ dễ hài lòng với kết quả mà chúng đạt được, dẫn đến việc tự kiêu tự đại, lúc này lời khen sẽ mang lại tác dụng ngược. Cha mẹ cũng nên chỉ ra cho trẻ thấy kết quả của lời khen đó chính là cố gắng của trẻ. Điều này hình thành cho trẻ một suy nghĩ trong mọi việc trẻ phải luôn cố gắng, nghiêm túc, và phải đầu tư nhiều công sức chứ không phải do tài năng, may mắn, có như vậy trẻ mới biết cách vươn lên trong cuộc sống./.
Ðề: Cha mẹ cần biết cách khích lệ con! Khen con - việc làm tưởng như rất dễ mà hóa ra lại là rất khó. KHen con cũng có nghĩa là cha mẹ cố gắng nhìn vào điểm tích cực của con, và chỉ khi được công nhận, đứa trẻ mới tiến bộ nhanh được.
Ðề: Cha mẹ cần biết cách khích lệ con! Đúng vậy với trẻ nhỏ thì cái mắng đáng phải mắng còn cái j đáng khen nên khen để trẻ có động lực phấn đấu hơn
Ðề: Cha mẹ cần biết cách khích lệ con! Khen đúng lúc đúng chổ đúng tình huống thì tốt mà khen không đúng thì sẽ có kết quả ngược lại
Review Map 3s thôi là có tiền Mình ở nhà chăm con vẫn tranh thủ vài phút đánh giá địa điểm, mỗi ngày vài chục nghìn, vui cả nhà! https://bit.ly/KiemTienReview Review Map 3s thôi là có tiền Sometimes it's best to ignore other people's advice.