Vợ chồng em có một đặc điểm là cứ nhận được tiền lương là lại tiêu sài không có điểm dừng, giờ em đang nghĩ cách để có thể tiết kiếm, nhưng chưa nghĩ ra nên làm sao? Cả nhà có kinh nghiệm chia sẻ kinh nghiệm cho e với ạ
Lên danh sách các mục cần tiêu, tính dự toán 1 tháng xem hết bao nhiêu tiền, thì giữ đúng khoản tiền đó lại trong tài khoản chi tiêu. Phần còn lại thì cất ngay đi bằng cách gửi tiết kiệm kỳ hạn hẳn 1 năm chẳng hạn.
bạn qua topic này mà đọc này https://www.lamchame.com/forum/thre...de-danh-82tr-nam.2004556/page-2#post-36528958
Mua 1 con lơn , mỗi tháng đề ra nhét vào nó bao nhiêu, mình cũng đang tiết kiệm vậy nè , hi nhưng mình chưa có gia đình
Mở sổ tiết kiệm online. Có tiền lương là chuyển khoản tiết kiệm luôn. Sau đó chỉ chi tiêu số còn lại là sẽ tiết kiệm được
Nhận được lương mn trích ra 1 ít tiết kiệm, cất đi, đút lợn, cho vào tài khoản,... Tuỳ cách nào cũng đc. Sau đó chỉ chi tiêu trong số tiền còn lại thôi.
Mình giống mẹ này , online vài sổ , khi cần lắm thì dùng sổ nào phù hợp nhất , hạn chế dùng tiền mặt
tiêu gì thì b ghi vào hàng ngày hoặc tải phần mềm thu chi sẽ hoạch định được xem 1 tháng tiêu bn để cân đối
Mình luôn chri mua sắm những thứ cần thiết chứ không hoang phí, vấn đề là cần phải kiếm ra nhiều tiền, đầu tư và kiếm tiền không nghĩ quá nhiều đến tiết kiệm vì bản chất mình chỉ tiêu những gì đáng phải tiêu.
Cứ cảm giác thiếu thiếu tiền tý thì sẽ tiết kiệm được. Hihi, chứ để dư giả, kiểu gì cũng tiêu hết các mẹ ạ. Mình cũng thế, đầu tháng có lương, trích vào tk tiết kiệm, cũng sợ cuối tháng móm, nhưng tháng nào trích đầu tháng thì tháng đó còn, chứ đợi đến cuối tháng mới gửi thì y như ko gửi được đồng nào.
oi giời ơi sao mà giống nhà e thế. đầu tháng đại gia cuối tháng thì nhìn nhau mà cáu vì k có tiề. Hic
Dùng thử miễn phí hôm nay – Nhận ngay mã ADBNEW50 giảm 50%! / Try it today – Use ADBNEW50 to get 50% off! When having a clear out, ask yourself if an item has any financial, practical or sentimental value. If not, chuck it.