Thông tin: Bị Bệnh Gút Phải Kiêng Ăn Những Gì?

Thảo luận trong 'Sức khỏe gia đình' bởi Huongtranhbu, 17/9/2016.

  1. Huongtranhbu

    Huongtranhbu Thành viên mới

    Tham gia:
    4/3/2015
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Bệnh gút là một căn bệnh do rối loạn chuyển hóa axit uric trong máu dẫn đến lắng đọng muối axit uric tại các khớp, gây ra nhiều đau đớn và nhiều phiền toái trong cuộc sống hàng ngày của người bệnh. Để phòng ngừa và điều trị bệnh gút, ngoài việc dùng thuốc và tập luyện thì chế độ ăn uống là vô cùng quan trọng. Theo đó Bệnh gút kiêng ăn gì là câu hỏi đáng để được các bệnh nhân gút phải quan tâm.

    [​IMG]

    Thông thường gan là bộ phận đảm nhận vai trò chuyển hóa các chất trong cơ thể bao gồm purin – một loại protein hiện diện trong nhiều loại thực phẩm và trong tất cả các tế bào của cơ thể bạn. Axit uric là một chất thải tự nhiên hình thành trong quá trình gan chuyển hóa purin để sinh năng lượng và được bài tiết khỏi cơ thể qua thận. Khi cơ thể sản sinh nhiều axit uric do chế độ ăn chứa nhiều nhân purin hay do thận kém đào thải sẽ làm gia tăng nồng độ axit uric trong máu. Khi tình trạng này kéo dài, những tinh thể urat như những cây kim sắc nhọn sẽ lắng đọng ở các khớp gây ra tình trạng viêm với biểu hiện sưng, nóng, đỏ, đau ở bệnh nhân gút.

    Từ cơ chế hình thành bệnh gút đã nêu ở trên, chúng ta nhận thấy các thực phẩm giàu gốc purin là một mối nguy hại lớn cho bệnh gút. Theo đó khi bị bệnh gút, người bệnh cần kiêng những thực phẩm giàu purin dưới đây:

    Nhóm thực phẩm giàu gốc purin từ động vật

    - Hải sản: hầu hết các loại hải sản đều rất giàu purin, người mắc bệnh gút nên kiêng hoàn toàn. Cá biệt, một số loại có hàm lượng purin lên tới 1000mg/100g thực phẩm như sò, cá trích, cá thu, tôm hùm, cá cơm, cá mòi,…

    [​IMG]

    Hải sản – món ăn nguy hại cho người bệnh gút
    - Phủ nội tạng động vật: các món ăn từ nội tạng động vật như cháo lòng, tiết canh, lưỡi, lòng, tim, gan, thận, óc,.. bệnh nhân gút nên tránh xa bởi chúng không những giàu purin gây ra bệnh gút mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây nhiều căn bệnh nguy hiểm khác. Các thực phẩm chế biến từ nội tạng khác như pa tê gan, xúc xích,… bệnh nhân gút cũng cần phải kiêng.

    - Các loại thịt đỏ: thịt lợn, bò, trâu, ngựa, dê,… Người bệnh tuy không phải kiêng hoàn toàn nhưng nên dùng điều độ. Không nên dùng vượt quá 100g thịt đỏ mỗi ngày, thay vào đó người bệnh có thể dùng các loại thịt trắng như thịt gà bỏ da, thịt vịt bỏ da hoặc trứng (dùng điều độ) để cung cấp lượng protein cần thiết cho hoạt động hàng ngày của cơ thể.

    Một số loại rau, củ, quả giàu purin

    Rất nhiều bệnh nhân gút cho rằng, các loại rau củ quả đều vô hại, ăn càng nhiều càng tốt. Tuy nhiên, đây thực sự là một quan điểm sai lầm bởi không phải bất kỳ loại thực phầm nào từ thực vật cũng đều tốt cho bệnh gút. Cá biệt, một số loại rau củ có hàm lượng purin rất cao không thua kém gì so với thịt bò, hải sản nên bệnh nhân gút vẫn cần phải kiêng.

    - Kiêng các loại rau củ có tốc độ tăng trưởng nhanh như: măng tre, măng trúc, măng tây, các loại nấm, mộc nhĩ, giá, dọc mùng,… bởi ăn nhiều sẽ làm gia tăng tốc độ tổng hợp axit uric trong cơ thể.

    [​IMG]

    Nấm hương, mộc nhĩ – thực phẩm không tốt cho bệnh gút

    - Kiêng một số loại rau, quả có hàm lượng purin cao như súp lơ, cải xoăn, trái bơ, lạc, vừng,…

    - Hạn chế ăn đậu phụ, sữa đậu nành và các chế phẩm khác từ đậu nành bởi chúng cũng rất giàu gốc purin.

    Về đồ uống:

    - Kiêng tuyệt đối các đồ uống có cồn như rượu, bia, cơm rượu,… vì chúng làm giảm độ pH của nước tiểu từ đó làm giảm khả năng đào thải axit uric.

    - Hạn chế đồ uống có ga, nước ngọt nhiều đường vì sẽ tăng nguy cơ béo phì – một trong những yếu tố làm trầm trọng hơn bệnh gút.

    - Uống ít các đồ uống có vị chua như nước chanh, cam, nước trái cây quá giàu vitamin C vì chúng làm toan hóa nước tiểu, giảm khả năng đào thải axit uric và tăng nguy cơ lắng đọng sỏi muối urat ở thận, ống thận.

    Một số lời khuyên khác trong ăn uống cho bệnh nhân gút:

    - Giảm các thực phẩm giàu chất béo như: Mỡ, da động vật, thức ăn chiên, quay, thực phẩm chế biến với các chất béo no như: Mì tôm, thức ăn nhanh.

    - Không ăn khuya để giảm bớt gánh nặng làm việc cho gan (Gan là cơ quan chuyển hóa đạm, sinh axit uric).

    Nguồn: caogam.vn
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Huongtranhbu
    Đang tải...


  2. LinhChi_89

    LinhChi_89 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    9/9/2016
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    87
    Điểm thành tích:
    28
    bố cx đang bị e cảm ơn bài viết nha về nấu còn biết đường tránh !
     
  3. huyentram22_ftu

    huyentram22_ftu Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    31/8/2016
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    8
    vì sao lại bị bệnh gút thế mẹ?
     
  4. Huongtranhbu

    Huongtranhbu Thành viên mới

    Tham gia:
    4/3/2015
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Bị bệnh gút là do nồng độ axit uric trong máu tăng quá cao. Nguyên nhân 1 là do ăn quá nhiều thực phẩm có gốc axit uric. 2 là do thận kém đào thải. Hoặc cả 2 lý do trên đó mẹ huyentram22_ftu
     
  5. dao2016

    dao2016 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/8/2016
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    86
    Điểm thành tích:
    28
    bị gút là không được ăn ngon rồi :((
     
  6. Huongtranhbu

    Huongtranhbu Thành viên mới

    Tham gia:
    4/3/2015
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    "Cái mồm làm khổ cái thân" là đây mà hii :)
     
  7. goldenpanda102

    goldenpanda102 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    25/10/2023
    Bài viết:
    5,217
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    86

Chia sẻ trang này