Tổng hợp những câu hỏi về "NUÔI DƯỠNG CHĂM SÓC CON"

Thảo luận trong 'Dinh dưỡng' bởi Ansinhpc, 6/3/2012.

  1. Ansinhpc

    Ansinhpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/11/2011
    Bài viết:
    1,307
    Đã được thích:
    410
    Điểm thành tích:
    123
    CHÀO CẢ NHÀ !

    Chúc các mẹ luôn luôn vui vẻ, xinh đẹp, mạnh khẻo và yêu đời...
    Chúc các bé luôn khỏe mạnh, xin xắn, hay ăn chóng lớn(không được quấy các mẹ:D)

    Mình xin được tổng hợp các câu hỏi/đáp trên các diễn đàn, web, blog.. về nuỗi dưỡng chăm sóc con và dinh dưỡng
    Hi vọng sẽ giúp ích cho các bạn đang, đã và sắp làm mẹ.


    Câu hỏi 1: Trẻ 11 tháng tuổi tự nhiên biếng ăn.

    Xin bác sĩ tư vấn giúp em. Con gái em nay được 11 tháng tuổi, lúc mới tập ăn dặm bé ăn rất tốt. Nay bé mới mọc được 4 cái răng, thời gian gần đây bé ăn rất ít, đi ngoài thì phân còn nguyên thức ăn và bị ọc sữa sau khi uống sữa (bé uống sữa ngoài từ lúc 6 tháng). Hiện tại bé được 9,5kg. Nguyên nhân nào bé bị ọc sữa ở lứa tuổi này? Tại sao đi ngoài phân như vây?

    Trả lời:
    Chào bạn, hiện tại cân nặng của bé cao hơn cân nặng trung bình của lứa tuổi, như vậy bé phát triển thể chất bình thường và không bị thiếu cân.
    Bé mới mọc được 4 răng là chậm so với tháng tuổi. Hiện bé đang có những dấu hiệu như biếng ăn, đi ngoài phân sống và nôn trớ nhiều là những dấu hiệu không bình thường về sức khỏe. Tốt nhất bạn nên cho bé đi gặp bác sĩ chuyên khoa Nhi sớm, tại đây sau khi thăm khám trực tiếp bác sĩ chuyên khoa sẽ điều trị cho bé đúng phương pháp nhất.
    _______________________________________________________________________________________________________________

    Câu hỏi 2: Bé bị ho và cách dùng thuốc

    Chào bác sỹ.
    Bé nhà em được 3 tuổi, 16 kg. bé mấy hôm nay bị ho thường là ho đàm nhẹ vào buổi sáng và buổi tối, ho không nhiều. nhưng hơi thở bé thở nặng nghe rất rõ nhưng cũng không lâu. em thường hay vỗ nhẹ lưng cho bé.
    Vì bé không sốt và ho không nhiều nên em chỉ cho bé uống thuốc tại nhà gồm: thuốc pectol pha chung với tần dày lá(tần dày lá dã nhuyễn cho một tí muối pha chung với thuốc với một ít mật ong rừng cho bé dễ uống). Bé uống được 3 hôm thấy giảm nhiều. cách đây vài tháng bé cũng bị như vậy và em cũng cho uống theo cách trên bé bớt được khá lâu. Nhưng em pha như vậy bé uống có ảnh hưởng gì không ?
    Nhờ bác sỹ tư vấn giúp. em sợ ảnh hưởng gì đến sức khỏe bé.

    Trả lời:

    Chào em, hiện tại cân nặng của bé cao hơn cân nặng trung bình của lứa tuổi, nếu bé là bé gái thì bé đang bị thừa cân.
    Bạn không nên pha trộn thuốc với các loại lá và mật ong cho bé uống. Vì làm như vậy sẽ làm thay đổi thành phần thuốc siro cũng như ảnh hưởng đến bài thuốc dân gian. Tốt nhất bạn nên cho bé đi gặp bác sĩ chuyên khoa Nhi sớm, tại đây sau khi thăm khám trực tiếp bác sĩ sẽ điều trị cho bé đúng phương pháp nhất.

    ________________________________________________________________________________________________________________

    Câu hỏi 3: Cho con bú khi mang bầu.

    Chào bác sỹ! Tôi có một vấn đề xin được tư vấn của bác sỹ như sau: HIện tôi có một bé trai 14 tháng tuổi, cháu vẫn chưa biết đi, tôi lại đang có bầu bé thứ hai, tôi định cai sữa cho cháu lớn nhưng do sợ cháu còn bé và nhất là cháu không chịu ti bình nên không thể cai sữa đêm cho cháu.
    Nếu tôi vẫn tiếp tục cho cháu lớn bú mẹ thì có ảnh hưởng gì tới em bé trong bụng không? và tôi có cần phải ăn uống theo chế độ ăn đặc biệt nào để nuôi cùng lúc 2 bé không?

    Trả lời:

    Chào bạn, trong lúc có thai bạn vẫn có thể cho bé đầu bú mẹ được. Nhưng nên chú ý nếu bạn từng có tiền sử chuyển dạ sớm, hay sẩy thai, chảy máu trong thời kỳ mang thai hoặc tăng cân ít trong suốt thời kỳ mang thai… thì bạn cần cân nhắc việc có nên cho bé lớn bú tiếp hay không.
    Về chế độ dinh dưỡng bạn cần phải ăn uống đầy đủ, ngủ đẫy giấc. Khẩu phần ăn cần cao hơn mức bình thường. Hằng ngày ăn thêm vài bát cơm, một ít thịt, cá, trứng hoặc một ít rau đậu. Nên ăn thêm quả chín để có đủ vitamin. Bạn nên uống nhiều nước nhất là cháo, nước quả, sữa... (mỗi ngày khoảng 2,5-3,0lít). Có thể uống nước lọc, uống sữa, nước ép trái cây.
    ________________________________________________________________________________________________________________

    Câu hỏi 4: Dinh dưỡng cho trẻ thiếu cân 5 tháng tuổi.

    Con e duoc 5 thang tuoi , can nang 5,6 kg. Uong sua Dumex gold tu nho, k co bu sua me.Theo bieu do tang truong em duoc biet con e bi suy dinh duong do nhe can.Chau uong sua rat it, moi ngay chi gan 500 ml.co ngay k toi.Xin hoi bac si cho uong thuoc bo gi va thay doi sua bot gi de chau tang can va khoe manh

    Trả lời:

    Chào bạn, hiện tại cân nặng của bé thấp hơn ngưỡng cân nặng trung bình của lứa tuổi, như vậy bé đã bị suy dinh dưỡng. Với tình trạng thể chất như trên thì bé cần phải có một chế độ chăm sóc đặc biệt về dinh dưỡng do vậy bạn nên cho bé đi gặp bác sĩ chuyên khoa Nhi là tốt nhất. Tại đây bé sẽ được bác sĩ chuyên khoa thăm khám trực tiếp, tìm nguyên nhân và điều trị kịp thời cho bé.
    __________________________________________________________________________________________________________________

    Câu hỏi 5: Uống thuốc tẩy giun khi cho con bú.

    Toi dang cho con bu nhung lai uong thuoc tay giun (loai danh cho nguoi binh thuong,loai 1 vien duy nhat fucaca) xin hoi toi co the tiep tuc cho con bu duoc khong,chau duoc 9 thang tuoi roi,vay co anh huong gi khong?cam on bac si.

    Trả lời:

    Chào bạn, các loại thuốc tẩy giun thông thường (trong đó có Fucaca) đều chống chỉ định đối với phụ nữ có thai và cho con bú. Tốt nhất bạn không nên cho bé bú vài ngày(2-3 ngày) nhưng nhớ vắt bỏ sữa đều đặn theo các cữ bú của bé (để duy trì tốt nguồn sữa mẹ) là được
    __________________________________________________________________________________________________________________

    Sẽ update tiếp...

    Hi ! Các mẹ nào có những kinh nghiệm hay thì hãy post lên cho mọi người cùng biết nhé !
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Ansinhpc
    Đang tải...


  2. Ansinhpc

    Ansinhpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/11/2011
    Bài viết:
    1,307
    Đã được thích:
    410
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Tổng hợp những câu hỏi về "NUÔI DƯỠNG CHĂM SÓC CON"

    Câu hỏi 5: Dinh dưỡng cho bé.

    - Be moi tap an thi nen an gi cho co dinh duong va kg nen an gi. hien tai be dc 5 thang tuoi can nang 9.5kg.

    Trả lời:

    Bước vào giai đoạn ăn dặm, nhiều bà mẹ băn khoăn không biết nên nấu những món nào phù hợp cho hệ tiêu hóa còn non nớt của bé. Xin giới thiệu một vài món ăn dặm cho trẻ từ 6 tháng tuổi, được tư vấn bởi Bác sĩ Nguyễn Thị Hoa, Trưởng khoa dinh dưỡng bệnh viện Nhi Đồng 1.

    1. Cháo thịt heo, bí đỏ

    Nguyên liệu

    Cháo/bột gạo 4 muỗng canh
    Bí đỏ (băm nhuyễn) 1 muỗng canh
    Thịt heo (nạc, băm nhuyễn) 1 muỗng canh
    Dầu ăn 1 muỗng canh
    Nước 1 chén (nếu dùng bột gạo)

    Cách chế biến


    1. Cho thịt heo vào nấu với nước/hoặc cháo.
    2. Cho bí đỏ vào nấu mềm, để bớt nóng.
    3. Trộn bột vào, thêm dầu ăn, khuấy đều

    2. Cháo thịt heo, cải thìa

    Nguyên liệu

    Cháo/bột gạo 4 muỗng canh
    Cải thìa (băm nhuyễn) 1 muỗng canh
    Thịt heo (nạc, băm nhuyễn) 1 muỗng canh
    Dầu ăn 1 muỗng canh
    Nước 1 chén (nếu dùng bột gạo)

    Cách chế biến


    1. Cho thịt heo vào nấu với nước/hoặc cháo.
    2. Cho cải thìa vào nấu chín, để bớt nóng.
    3. Trộn bột vào, thêm dầu ăn, khuấy đều

    3. Cháo đậu hũ, cà rốt

    Nguyên liệu


    Cháo/bột gạo 4 muỗng canh
    Cà rốt (băm nhuyễn) 1 muỗng canh
    Đậu hũ non (tán nhuyễn) 1 muỗng canh
    Dầu ăn 1 muỗng canh
    Nước 1 chén (nếu dùng bột gạo)

    Cách chế biến


    1. Cho cà rốt nấu với nước/hoặc cháo.
    2. Cho đậu hũ vào khuấy đều, đun sôi, để bớt nóng.
    3. Trộn bột vào, thêm dầu ăn, khuấy đều

    4. Cháo cật heo – cải thảo


    Nguyên liệu

    Cháo/bột gạo 4 muỗng canh
    Cải thảo (lá, băm nhuyễn) 1 muỗng canh
    Cật heo (băm nhuyễn) 1 muỗng canh
    Củ hành trắng 1 muỗng canh
    Dầu ăn 1 muỗng canh
    Nước 1 chén (nếu dùng bột gạo)

    Cách chế biến


    1. Phi hành trắng đã băm nhuyễn với dầu ăn cho thơm, cho cật heo vào xào.
    2. Cho cải thảo nấu mềm, để bớt nóng.
    3. Trộn bột/cháo vào, thêm dầu ăn, khuấy đều

    5. Cháo đậu hũ – rau đay

    Nguyên liệu


    Cháo/bột gạo 4 muỗng canh
    Rau đay (lá, băm nhuyễn) 1 muỗng canh
    Đậu hũ non (tán nhuyễn) 1 muỗng canh
    Dầu ăn 1 muỗng canh
    Nước 1 chén (nếu dùng bột gạo)

    Cách chế biến

    1. Cho rau đay vào nước, bắc lên bếp đun sôi.
    2. Cho đậu hũ vào nấu chín, bắc xuống và chờ cho nguội bớt.
    3. Trộn bột/cháo vào, thêm dầu ăn, khuấy đều

    Lưu ý: Nếu nấu bằng cháo, nên xay nhuyễn trước khi cho bé ăn. Ngoài dầu ăn tinh luyện thông thường, có thể sử dụng dầu mè, dầu gấc, đặc biệt là dầu Omega 3 (hàng nhập ngoại) giúp tăng trí nhớ, tốt cho thị lực.
     
    Sửa lần cuối: 9/3/2012
  3. chiplove123

    chiplove123 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    16/1/2012
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Tổng hợp những câu hỏi về "NUÔI DƯỠNG CHĂM SÓC CON"

    Có câu hỏi nào dành cho trẻ không lên cân và biến ăn không bạn ?up thêm để mọi người cùng tham khảo nah bạn
     
  4. Cafemmo

    Cafemmo

    Tham gia:
    12/10/2023
    Bài viết:
    10,161
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    86
    Review Map 3s thôi là có tiền
    Mình ở nhà chăm con vẫn tranh thủ vài phút đánh giá địa điểm, mỗi ngày vài chục nghìn, vui cả nhà! https://bit.ly/KiemTienReview
    Review Map 3s thôi là có tiền
    Eliminate the unnecessary.
     

Chia sẻ trang này