Thằng nhóc đã học tới lớp 8 rồi nhưng học tệ ơi là tệ. gia đình tôi rất vất vả với cháu. Biết là từ nhỏ cháu không được thông minh như con người ta, nhưng gia đình đã cố gắng hết sức tạo điều kiện để cháu được học tập thât tốt. Nhưng vấn đề ở đây là cháu không hề có hứng thú với chuyện học tập của mình và chỉ làm như bị ép buộc vậy. 5 năm cấp 1 cháu chưa từng được học sinh giỏi, cao lắm chỉ tiên tiến. Lên cấp 2 càng tệ hơn. Khi có cha mẹ kèm bên thì cháu còn ngồi làm bài, nhưng chỉ cần quay lưng đi là cháu không học nữa mà làm việc riêng, táy máy cái này cái nọ rồi nói là hoc xong rồi nhưng khi kiểm tra thì thấy chưa làm xong gì cả. Những lúc đó ba chấu rất tức giận nên đấnh cho 1 trận. Cháu nó sợ nhưng lần sau chuyện đâu lại vào đấy. Và mặc dù được kèm cặp rất nhiều nhưng cháu lại mất căn bản trầm trọng về các môn, không biết là do đâu. Một điều nữa là về trí nhớ của cháu, cho dù là đã học thuộc bài rất kĩ và dò đi dò lại nhiều lần nhưng lát sau dò lại là như cháu chưa học chữ nào vậy. Gia đình tôi rất buồn và không biết phải làm sao. Nhờ các bác cho tôi và gia đình lời khuyên chứ cứ như vậy thì....sợ rằng cháu không qua nổi lớp 9 chứ đừng nói đến chuyện thi vào lớp 10. Xin chân thành cảm ơn !!
Ðề: Xin hãy tư vấn giúp tôi cách làm con tôi ham học hơn! Chị đã hỏi chuyện này khá muộn, em nghĩ rèn các bé phải rèn từ lúc các bé còn học cấp 1 ( từ lớp 1 luôn ạ ) vì tới bây giờ bé đã học lớp 8 rồi,việc bé chỉ đạt học sinh tiên tiến những năm cấp 1 và lên câp 2 càng giảm thì việc bé mất căn bản là chuyện k tránh được nếu bé không cố gắng. Thứ nhất chị nên quan tâm hơn tới bạn bè thân mà bé nhà chị hay chơi. Bé có ảnh hưởng rất lớn từ bạn. Nếu đám bạn bé chơi cũng lười và học kém thì chuyện bé nhà chị cố gắng chăm chỉ là điều hơi khó. Cho nên trước tiên phải hướng cho bé nhà chị chơi với đám bạn tốt, học khá, ngoan ( cái này chị có thể nhờ 1 bạn học khá ở lớp mà nhiệt tình giúp đỡ bé là ổn nhất ) Thứ 2 em nghĩ nên nói chuyện với cháu 1 cách nghiêm túc về việc học hành và tương lai ( lớp 8 đã có thẻ nhận thức được những điều này rồi ak ). Nhiều khi đánh cháu cũng chưa chắc đã giải quyết được đâu chị ak,bé cũng khá lớn để nghe lời bố mẹ ( vì tuổi này các bé đã hình thành tính cách và đặc biệt đang trong độ tuổi phát triển rồi nên càng khó bảo hơn ) Thứ 3, chị nên nhờ cô giáo quan tâm hơn tới cháu. Sự kết hợp giữa nhà trường thầy cô và bố mẹ cũng rất quan trọng đấy ạ. Nếu bé không cố gắng thì phải có biện pháp rắn ( của thầy cô ) để bé không thể lơ là việc học của mình. Thứ 4, nếu có điều kiện chị nên cho bé theo các khóa học thêm do thầy cô mở tại nhà và nhờ gia sư kèm tại nhà nữa ak. Nhiều khi các bé k thích học mà cứ có bố mẹ hay kể cả anh chị bên cạnh đâu ak. Gia sư ( người ngoài ) sẽ là lựa chọn tốt nhất. Em chỉ có bấy nhiêu tư vấn cho chị ( em chưa có em bé nhưng đây là tâm lý mà khi còn là học sinh em cũng trải qua và nghĩ thế nào em nói thế, hy vọng giúp được chị tí xíu ) . Chúc gd chị sớm tìm ra biện pháp.
Ðề: Xin hãy tư vấn giúp tôi cách làm con tôi ham học hơn! Chị đã hỏi chuyện này khá muộn, em nghĩ rèn các bé phải rèn từ lúc các bé còn học cấp 1 ( từ lớp 1 luôn ạ ) vì tới bây giờ bé đã học lớp 8 rồi,việc bé chỉ đạt học sinh tiên tiến những năm cấp 1 và lên câp 2 càng giảm thì việc bé mất căn bản là chuyện k tránh được nếu bé không cố gắng. Thứ nhất chị nên quan tâm hơn tới bạn bè thân mà bé nhà chị hay chơi. Bé có ảnh hưởng rất lớn từ bạn. Nếu đám bạn bé chơi cũng lười và học kém thì chuyện bé nhà chị cố gắng chăm chỉ là điều hơi khó. Cho nên trước tiên phải hướng cho bé nhà chị chơi với đám bạn tốt, học khá, ngoan ( cái này chị có thể nhờ 1 bạn học khá ở lớp mà nhiệt tình giúp đỡ bé là ổn nhất )
Ðề: Xin hãy tư vấn giúp tôi cách làm con tôi ham học hơn! Lớp 8 thì chưa phải là muộn về kiến thức, vì để lấy lại từ đầu k khó. Nhưng điều mà mẹ này vướng mắc là cu cậu k chịu học,,,theo em chị nên tìm bạn cho cháu học cùng xem,biết đâu có bạn lại đua nhau học.Mẹ nó nói địa chỉ xem mọi ng biết thì giới thiệu cho.......
Ðề: Xin hãy tư vấn giúp tôi cách làm con tôi ham học hơn! chị có cần kèm em không em giúp em không lấy tiền đâu.em dạy được môn tiếng anh thôi.biết đâu 2 chị em lại hợp nhau làm việc tốt
Ðề: Xin hãy tư vấn giúp tôi cách làm con tôi ham học hơn! Theo em có thể giải quyết đồng thời 1 số cách mẹ nó ah 1. Cho cháu học cùng bạn bè để cùng nhau phấn đấu (nhưng đó phải là bạn chăm học cơ chứ không thì....hi) 2. Thi thoảng đố cháu 1 vài bài toán đố, một vài câu nói tiếng anh vào cuộc sống ngày thường,...., có chút liên quan tới kiến thức để cháu thích thú, ham mà tự học để biết 3. Treo giải thưởng ( cái này em cũng thích) như nếu kết thúc học kỳ đạt được kết quả ntn thì sẽ thưởng gì (tất nhiên thứ đem ra làm phần thưởng phải là thứ cháu thích và mong muốn có được) Đó là ý kiến chủ quan của em thôi ah , không biết giúp gì được mẹ nó không
Ðề: Xin hãy tư vấn giúp tôi cách làm con tôi ham học hơn! tầm độ tuổi này là các cháu đang bước vào gia đoạn muốn khẳng định cái tôi cá nhân. chỉ khi nào có 1 cú shock lớn thì các cháu sẽ tự thay đổi bản thân..chị cần lắng nghe để bù đắp những thiếu hụt cho cháu nhiều hơn chứ không nên ép cháu phải làm một học sinh giỏi.
Ðề: Xin hãy tư vấn giúp tôi cách làm con tôi ham học hơn! Bạn mua quyển sách "Nói sao cho trẻ chịu học" ấy, mình áp dụng thấy hiệu quả đấy.
Ðề: Xin hãy tư vấn giúp tôi cách làm con tôi ham học hơn! Mình cũng thấy giadinhsukem khuyên nhiều thứ hợp lý. Lớp 8 rồi mà mất gốc thì bây giờ làm lại từ đầu rất vất vả. Và đáng chú ý ở đây là lại kém hầu hết các môn----> cái này là ở tâm lý rồi, dù là môn gì thì cũng ko thích học. Nếu chỉ yếu 1 môn nào đó thì có thể là do con ko thích chứ môn nào cũng kém thì đầu tiên là cải thiện ý thức học cho con đã. - Mẹ nó đừng yêu cầu con phải đạt thành tích làm gì cả, làm thế nào để con thấy việc đến trường, ngồi vào bàn học là điều đơn giản, nhẹ nhàng, mẹ trò chuyện cùng con thật thoải mái, tâm lý. - Hãy quan tâm đến con hơn để phát hiện ra nguyên nhân của việc chán học: con càng học kém thì càng nản và càng ko thích học, hay vấn đề tâm lý... - Tương tác bạn bè, gia đình, nhà trường. Quan trọng là mẹ nó tìm ra nguyên nhân học kém đã rồi đưa ra giải pháp. Con học với bạn lười biếng, thì con kém theo, nhưng nếu con học với bạn giỏi quá, đuối sức cũng nản mà chán. Một phương pháp mà trung tâm mình áp dụng mình thấy rất đúng với các con học kém chính là rèn việc học cho con băt đầu từ tâm lý ko sợ học, con học vừa sức của mình và cải thiện dần dần. Mẹ nó cố gắng lên nhé. Kiên trì, nhẫn nại.
Ðề: Xin hãy tư vấn giúp tôi cách làm con tôi ham học hơn! Mình thấy có bạn nói đến cuốn "Nói sao cho trẻ chịu học", đó cũng là cuốn sách mình rất thích đấy. Có lẽ bạn sẽ tìm ra giải pháp khi đọc cuốn sách này. Nếu là mình, mình sẽ nói chuyện với con như với một người trưởng thành vậy (tuổi này các bạn ấy thực sự nghĩ mình đã lớn rồi mà), đại ý là bây giờ con lớn rồi, con hãy xác định mục tiêu xem sau này con muốn trở thành người như thế nào, làm công việc gì, con quyết định như thế nào thì mẹ cũng sẽ ủng hộ con, nhưng con mới là người phải thực hiện mục đích đó. Nếu muốn làm công nhân, lao động chân tay thì giờ ko cần học nhiều cũng được, chủ yếu là tốt nghiệp cấp 3 rồi đi học nghề, nếu thích thì nghỉ học luôn để học nghề. Còn nếu muốn làm công việc tốt hơn thì phải có kế hoạch từ bây giờ.... Tóm lại là theo mình thì hãy để cho con biết rằng tương lai của con là do con quyết định. Nếu đã quyết định rồi thì 2 mẹ con lại bàn nhau kế hoạch chi tiết để thực hiện. Nếu nó bảo nó muốn làm kỹ sư bác sĩ nhưng học lại ko giỏi thì lại phải đi sâu vào phân tích xem hiện giờ vướng mắc của con là chỗ nào, con thích môn gì, ngại môn gì, theo con thì làm thế nào để mọi việc tốt hơn... Làm thế nào để con cảm thấy rằng nó đang học cho nó, kế hoạch này là do nó tự nguyện vạch ra và thực hiện chứ ko phải là đi học khoán cho mẹ, bị mẹ ép uống.... Mình chưa trải qua tình huống thế này, nhưng nếu là mình, mình sẽ làm như thế. Chúc bạn thành công/
Ðề: Xin hãy tư vấn giúp tôi cách làm con tôi ham học hơn! Trẻ ham học, thích học khi học bài nó hiểu bài mẹ nó ak. Giờ mẹ nó phải thuê người hoặc 1 trong 2 bố mẹ xác định dạy lại con lấy lại gốc từ đầu đi, rồi sau đó cho nó học tiếp, để nó còn ra hồn người. Chứ lớp 8 rồi, chả có cách nào khác đâu mẹ nó ak. Hàng xóm nhà em, cấp 2 + cấp 3 mua bằng tốt nghiệp cho thằng con vì thằng con ngu, ko chịu học, chỉ điện tử suốt ngày, chạy luôn vào trung cấp, sau này tốt nghiệp cũng sẽ chạy bằng luôn cho nó ) Bằng tn c3, mua ở hn là 15 trẹo, bằng đh là 60 trẹo. Nó kể em nghe thế. Em ngó cái bằng rồi, bằng chuẩn hẳn hoi, thế mới sợ chứ )
Ðề: Xin hãy tư vấn giúp tôi cách làm con tôi ham học hơn! Mình đi gia sư nhiều cũng biết. Thật ra, đứa trẻ nào cũng mong muốn mình "nhất lớp". Có thể em này bị tâm lý, hay vấn đề từ nhỏ, có thể do chính cách giáo dục của gia đình. Đừng nói với bé là "con ko thông minh", và chính bạn cũng ko được nghĩ là con mình kém cỏi, ko thông minh. Mình chỉ đoán vậy thôi. Còn tìm gia sư cũng tốt, vì gia sư là "người ngoài", sẽ khác với bạn dạy. Mình ko thể dạy được người thân học. . Mà tạm thời thì chỉ nên tập trung vào môn Toán, Văn, Anh đã nhé! Nếu bạn ở HN và muốn tìm gia sư Toán, thì gọi cho mình. 0973.994.145. Mình sẽ qua nói chuyện để xem em ấy như thế nào? dạy thử mấy buổi xem sao (miễn phí nhé). Mình chỉ là người có duyên với nghề giáo thôi, chứ ko phải là giáo viên nhé!
Ðề: Xin hãy tư vấn giúp tôi cách làm con tôi ham học hơn! Theo em muốn cháu chăm học phải làm thay đổi suy nghĩ của cháu. Những người chăm học là những người : - Yêu thích các môn học, học vì đam mê. - Học vì thành tích, khi cái Tôi trỗi dạy muốn không thua kém ai thì phải học. - Học để đạt được các mục tiêu tương lai, đây là sự bắt đầu khi đã có định hướng cụ thể. Nói như vậy nghĩa là chị cần vẽ cho cháu viễn cảnh tương lai giữa việc học và không. Thay đổi cách giáo dục hiện tại. Người ta nói rằng không làm được thì phải thay đổi. Động viên là 1 cách tác động để thay đổi suy nghĩ, lời nói nhẹ nhàng nhưng có tác dụng lớn hơn nhiều roi vọt nhưng tất nhiên ko thể thiếu hình phạt. Trước khi chị bắt đầu, chị nên cho cháu đi tới những nơi như trại trẻ mồ côi, đền chùa ... đây là 1 cách nữa đánh vào suy nghĩ. Chúc cháu sớm như chị mong muốn.
Ðề: Xin hãy tư vấn giúp tôi cách làm con tôi ham học hơn! Đúng là cái này khó rồi, bạn hỏi quá muộn, bây giờ khó tìm ra được biện pháp để chau học giỏi hơn, bởi vì càng học kém cháu càng không thích học, càng không thích học lại càng kém Bạn thử áp dụng 4 phương pháp này xem, Cái điều cơ bản bây giờ là đừng quát mắng hoặc chê bai cháu mà phải khuyến khích động viên nhiều hơn
Review Map 3s thôi là có tiền Mình ở nhà chăm con vẫn tranh thủ vài phút đánh giá địa điểm, mỗi ngày vài chục nghìn, vui cả nhà! Kiếm 50k/5 phút, bằng cách Review map 5 sao - Nền tản đánh giá map 5 sao Kiếm tiền online bằng cách review địa điểm google map một cách dễ dàng Walking is a perfectly valid solution to traffic congestion problems.