Chào các mẹ Mình vừa có chuyến đi Quảng Châu-Trung Quốc. Đây là lần đầu tiên mình đi theo kiểu du lịch kết hợp với mua sắm. Nhân đây mình xin chia sẻ kinh nghiệm thực tế của bản thân và một số chú ý cho các mẹ nào đang có ý định đi phượt Quảng Châu- Thâm Quyến (Trung Quốc). 1. Các thủ tục trước khi lên đường - Làm hộ chiếu + Visa. Hộ chiếu thì mình làm từ mấy năm trước rùi mãi tới giờ mới có cơ hội đi nước ngoài nên mình cũng không rõ giá làm hộ chiếu bây giờ là bao nhiêu. - Visa: Mình làm thông qua cò giá là 65 USD, nếu mẹ nào rảnh có thời gian thì nên tự đi làm vì nghe nói rẻ hơn nhiều. - Đổi tiền tệ : Các mẹ có thể đổi ở cửa hàng ở Hà Trung, Mã Mây hoặc Lương Ngọc Quyến. Nếu có mẹ nào có máu mua sắm nhiều nhưng lo mang theo nhiều tiền,các mẹ có thể qua 14 Hàng Muối (đưa tiền ở Việt Nam sang Trung Quốc lấy tiền).Tỉ giá Việt Nam đồng – Nhân dân tệ tính tới ngày 23/3/2012 là 3285 Việt Nam đồng/tệ. - Đặt phòng khách sạn: Tránh tình trạng sang nước ngoài mà phải ở khách sạn ngàn sao các mẹ nên đặt phòng khách sạn trước khi đi khoảng 3 ngày. Vừa rồi mình đặt phòng ở khách sạn Đức Chính德政 (khách sạn Đức Chính này nằm trên đường Đức Chính Nam德政南路).Ưu điểm của khách sạn này rất gần bến xe Bằng Tường-Quảng Châu (bến xe Việt Tú Nam越秀南客运站) Địa chỉ khách sạn Đức Chính : Tầng 5 ,số 48 đường Đức Chính Nam. Văn phòng liên hệ tại Trung Quốc : Tầng 5, phòng 2518 – T.P Quảng Châu. Điện thoại: 13719300969 – 15989161717 Sài Gòn : 08-38385306 – Hà Nội : 0978.700.833 Khách sạn này là của người Việt Nam nên các mẹ biết tiếng hay không biết tiếng Trung đều có thể yên tâm. - Đặt xe từ Hà Nội lên cửa khẩu hữu nghị Lạng Sơn ( đón tại nhà). Nhà xe Hoa Thêm điện thoại : 043.518.1828. Giá vé thời điểm hiện tại tính tới tháng 3/2012 là 120K/lượt/người - Đặt xe từ Bằng Tường đi Quảng Châu : Các mẹ nhớ chú ý điểm này đây là xe giường nằm đi từ Bằng Tường (Quảng Tây) tới Quảng Châu (Quảng Đông) nên để có được chỗ nằm tốt tránh xa WC thì nên đặt trước với nhà xe 3-5 ngày. Đây là xe nhà Phi, điện thoại liên hệ đặt chỗ: 01234.389.959. Đây là người Trung nhưng nói được tiếng Việt. Yên tâm nhé. 2. Nào, mình cùng lên xe bus. - Xe nhà Hoa Thêm tầm 11h – 12h sẽ tới tận nhà đón các mẹ.Các mẹ chú ý chuẩn bị sẵn hành lý đồ đạc và ăn trưa từ sớm. - Quãng đường từ Hà Nội lên Lạng Sơn nhà xe sẽ nghỉ 1 lần ở giữa đường ( Mẹt).Khi đến cửa khẩu hữu nghị, các mẹ sẽ ngồi xe điện hay còn gọi là túc túc (10.000đ/1 người/lượt) đến nơi làm thủ tục xuất cảnh.Sau đó kéo vali hành lý đi một quãng đường nữa là các mẹ đã đặt chân tới vùng đất khác. Xuất cảnh ở Việt Nam xong ,chúng ta sẽ làm thủ tục nhập cảnh ở Trung Quốc. Đồng thời các mẹ sẽ phải điền vào 1 mẫu đơn như hình dưới đây: Lưu ý: Khi mình tới đó thấy để sẵn bút ở đó nên cứ thể mà viết không để ý là không được phép viết mực đỏ.Chẳng hiểu sao không được viết mực đỏ người ta lại để bút bi đỏ ở đó Các mẹ nhớ chú ý thì đỡ mất công viết đi viết lại và phải xếp hàng lại từ đầu.Mà chắc trường hợp đó cũng không xảy ra nữa vì giờ cái bút bi đỏ kia đã nằm yên vị trong thùng rác thay vào đó là bút bi xanh - Các mẹ sẽ phải kéo hành lý đi bộ một đoạn tới 1 bãi xe. Bắt xe từ đây đến bến xe Bằng Tường giá : 10 tệ/người. Nếu các mẹ đi nhà Phi thì sẽ được miễn phí khoản tiền trên. - Đến bến xe Bằng Tường các mẹ nên gửi đồ tại văn phòng nhà xe Phi sau đó đi ăn uống.Các mẹ sẽ có khoảng 1-2 tiếng để đi ăn và chơi quanh đó.Các mẹ nhớ trở về bến xe Bằng Tường trước xe chạy 30 phút . - Lên xe, ngủ 1 giấc sáng hôm sau mở mắt các mẹ đã ở Quảng Châu (bến xe Việt Tú Nam).Từ bến xe Việt Tú Nam các mẹ đi bộ tới ngã tư thứ 2 thì rẽ trái là đến khách sạn Đức Chính. - Thủ tục nhận phòng: Các mẹ lên thẳng tầng 5 và làm thủ tục nhận phòng tại phòng 2518.
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm đi du lịch Quảng Châu- Thâm Quyến (Trung Quốc) Cảm ơn mẹ nó, đang muốn làm chuyến phượt, chờ mẹ nó chia sẻ thêm.
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm đi du lịch Quảng Châu- Thâm Quyến (Trung Quốc) 3. Thông tin địa điểm và các phương tiện giao thông ở Quảng Châu: - Đi xe bus : 2 tệ/người/lượt. Các mẹ ơi nhớ đổi sẵn nhiều tiền lẻ.Lên xe bus bên đó các mẹ sẽ phải tự giác bỏ tiền vào 1 hộp ở cửa lên. Các mẹ đừng hi vọng có ai trả lại tiền thừa đâu. - Xe taxi : Trong khoảng 3km đầu sẽ mất 10 tệ. Bắt đầu từ km thứ 4 thì giá là khoảng 2,6 tệ/km.Lưu ý đây là giá taxi ở Quảng Châu nhé.Các mẹ nào mà đi Thượng Hải thì 3km đầu sẽ là 12 tệ . Các địa điểm du lịch: +Công viên nước +Cụm các trường đại học ở Quảng Châu +Trung tâm khoa học Quảng Đông Cụm các trường đại học và trung tâm khoa học Quảng Đông cùng thuộc một tuyến xe bus. Nếu các mẹ ở khách sạn Đức Chính thì có thể đi bộ ra đường Vạn Dức(万德路)bắt xe bus số 35.Đó là bến đầu tiên, các mẹ cứ ngồi một mạch cuối bến là tới trung tâm khoa học Quảng Đông (广东科学中心).Trung tâm khoa học Quảng Đông cũng là một địa điểm dịp cuối tuần các gia đình hay đưa con cái đi chơi .Bên ngoài trung tâm là một loạt hình tượng chú gấu trúc với màu sắc quần áo sặc sỡ không trùng lặp tượng trưng cho mỗi một quốc gia.Các mẹ chú ý trên áo bên trái của mỗi chú gấu là quốc kỳ của một quốc gia.Tượng các chú gấu và không gian bên ngoài rất đẹp nên ai tới đây cũng phải post vài bức.Xung quanh bên ngoài cũng giới thiệu một số mô hình ,các loại máy móc áp dụng những phát minh mới về năng lượng.Sau khi thưởng ngoạn cảnh ngoài trời tiến vào trong nhà,các mẹ có thể xem phim với hiệu quả hình ảnh và âm thanh ấn tượng sinh động.Lúc đó mình muốn xem phim 4D nhưng phim 4D lại hết rồi nên chưa xem ở đó.Theo mình được kể lại thì rạp phim thiết kế ấn tượng với các màn hình ở xung quanh nên sẽ không phải đeo kính khi xem mà hiệu quả lại tốt hơn.Ví dụ xem tới cảnh 1 thác nước chảy thì các màn hình xung quanh với các góc quay khác nhau sẽ tạo cho người xem như có vô vàn các thác nước đang đổ vào mình vậy. À các mẹ nhà mình cũng nên lưu ý một điều nữa là các mẹ muốn đi chơi được nhiều thì đừng nên đi giày cao quá, tốt nhất là đi giầy thể thao cho sport luôn. Điểm dừng xe trước điểm trung tâm khoa học Quảng Đông chính là cụm các trường đại học. Mẹ nào yêu thể thao muốn rèn luyện đi bộ có thể tới đó để tham quan xem cơ sở vật chất và môi trường học tập của các trường đại học bên đó và tranh thủ post ảnh luôn Khi về lại ngồi xe 35 tới cuối bến là đường Vạn Đức lúc đầu rồi đi bộ về khách san.Còn nếu mẹ nào đi cả ngày chưa mệt muốn đi mua sắm các đồ linh tinh cho các bé thì khi xe tới đường Vạn Phúc (万福路) chỗ 广州万福精品市场(chợ hàng cao cấp Vạn Phúc Quảng Châu) gọi tắt là chợ Vạn Phúc thì xuống xe.Ở chợ Vạn Phúc này chuyên bán các đồ phụ kiện thời trang như :khăn quàng cổ,cặp, nơ ,túi xách v.v...giống như chợ Đồng Xuân.Một khu chợ chuyên bán các loại giầy dép từ trẻ con tới người lớn ở đường Đại Tân( 大新路)gần đường 起义路.Ở đây có 1 khu chợ giầy là广州大都市鞋城. Nhưng ở đây thường chỉ bán buôn thôi.Có một số hàng bị thiếu size thì họ mới bán lẻ.Muốn mua lẻ quần áo ,giầy dép và các đồ thời trang tốt nhất các mẹ nên đi 北京路(đường Bắc Kinh). Đường này giống như các phố cổ Hàng Ngang, Hàng Đào của mình vậy.Hai bên đường vô số các cửa hàng quần áo, giầy dép cho tới các quần ăn cũng rất sẵn và phong phú.Có rất nhiều kiểu như trung tâm bách hóa lớn cho các mẹ chọn lựa như 天河城市场(天河城百货)-bách hóa Thiên Hà Thành.Các mẹ có thể vừa mua sắm vừa thưởng thức các món ăn vặt ở các cửa hàng xung quanh có thể thỏa mãn mọi tâm hồn ăn uống.Mẹ nào mê các món nướng thì chúc mừng vì có vô vàn các cửa hàng đồ nướng với cách ướp và gia vị khá lạ.Đồ uống có nhiều loại nên mình sẽ post ảnh tham khảo phía dưới Món này của mình là món鲜奶马蹄沙小丸子(gồm có lá cây mã đề và sữa tươi+ một vài loại khác) Món này ăn thanh, mát,ngọt dịu nhẹ .Hai bên đường có những hàng kem rất nhiều mùi vị các mẹ có thể yêu cầu họ lấy cho bạn nếm thử một ít trước khi quyết định chọn mua loại vị nào.Lần đó mình nếm thử 3 vị nho, xoài và chanh mình thấy xoài là ok nhất.Các vị khác mình không thử.Mẹ nào kiên nhẫn thử hết các vị rồi thì chia sẻ thêm thông tin nha.
Review Map 3s thôi là có tiền Mỗi review nhận 10.000đ, ngày làm 5–10 cái là có tiền phụ chồng rồi! Kiếm 50k/5 phút, bằng cách Review map 5 sao - Nền tản đánh giá map 5 sao Kiếm tiền online bằng cách review địa điểm google map một cách dễ dàng Don't take life too seriously.